Thưa bác sĩ, con tôi 6 tuổi, đột nhiên mắt đỏ, sưng mi, chảy nước mắt nhiều, có ghèn dính mi khiến khó mở mắt buổi sáng, kèm theo sốt nhẹ và hạch sưng trước tai. Bé hay dụi mắt, kêu khó chịu và có dấu hiệu cảm cúm nhẹ. Đây có phải bệnh đau mắt đỏ không và tôi cần phải làm gì?
Ngô Thanh Tâm (Xã Trung Thành)
Chị Tâm thân mến,
Triệu chứng chị mô tả như mắt đỏ, sưng mi, ghèn nhiều, sốt nhẹ, hạch trước tai, rất giống bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp). Đây là một bệnh nhiễm trùng ở mắt, thường do virus hoặc vi khuẩn gây ra, đôi khi cũng có thể do dị ứng. Bệnh đau mắt đỏ lây lan rất dễ dàng qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ dùng (khăn mặt, gối...) với người bệnh, nhất là trong môi trường trẻ nhỏ. Thông thường bệnh không quá nguy hiểm và có thể tự khỏi sau vài ngày, nhưng nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng viêm giác mạc (viêm nhiễm phần lòng đen của mắt) ảnh hưởng đến thị lực của bé. Vì vậy, tốt nhất chị nên đưa bé đến cơ sở y tế để bác sĩ khám và điều trị sớm (làm thêm xét nghiệm nếu cần thiết).
Chị cần làm gì ngay:
- Nhẹ nhàng rửa mắt cho bé bằng nước muối sinh lý 0,9%. Dùng khăn giấy mềm dùng một lần lau sạch ghèn từ góc trong mắt ra ngoài khóe mắt.
- Tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid (một chất chống viêm mạnh) về nhỏ cho bé, vì những thuốc này có thể làm bệnh nặng hơn.
- Cho bé nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với người khác và không dùng chung khăn mặt, gối.
Đưa bé khám ngay nếu có dấu hiệu nặng: Sốt cao ≥ 39 độ; mắt đau dữ dội; mờ mắt; ghèn mủ nhiều hoặc khó thở.
Tóm lại, các triệu chứng của bé rất điển hình cho bệnh đau mắt đỏ. Chị nên cho bé đi khám sớm, đồng thời chăm sóc vệ sinh mắt cho bé thật tốt và theo dõi sát sao tình trạng của bé để tránh các biến chứng nguy hiểm.
BS PHẠM THANH QUÝ
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin