Các bác sĩ cảnh báo, bệnh xoắn khuẩn vàng da là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các xoắn khuẩn thuộc họ Leptospiraceae gây ra. Đây là một loại vi khuẩn thường xuất hiện và lây lan sau mùa mưa bão, gây bệnh cho cả người và động vật.
![]() |
Một nữ bệnh nhân (46 tuổi), trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết. |
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân (BN) nữ (46 tuổi) trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ C, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng. Các bác sĩ chẩn đoán nghi nhiễm xoắn khuẩn vàng da (Leptospira)- một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp trong mùa mưa lũ.
BN là công nhân xưởng sản xuất da giày, có tiền sử tăng huyết áp, thường xuyên ho, khó thở khi thời tiết thay đổi. Khoảng 4 ngày trước nhập viện, BN mệt mỏi, vàng mắt, vàng da tăng dần, kèm tiêu chảy nhiều lần. Tại bệnh viện địa phương, BN được chẩn đoán sỏi túi mật, điều trị một ngày rồi tự xin ra viện. Hôm sau, BN sốt cao tới 40 độ C, cơ thể suy kiệt, được đưa đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, BN nhanh chóng chuyển sang sốc nhiễm khuẩn, men gan tăng cao… BN được đặt nội khí quản, lọc máu liên tục, kháng sinh bao phủ, chống suy đa tạng.
Theo ThS.BS Trần Văn Quý- Trung tâm Hồi sức tích cực, xoắn khuẩn vàng da là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn ốc gây ra ở người và động vật. Bệnh có thể khởi phát với nhiều triệu chứng và nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời sẽ dẫn tới biến chứng nguy hiểm tính mạng. Trường hợp nặng thường tiến triển nhanh, thời gian điều trị trung bình kéo dài 10-14 ngày với bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt.
Mùa mưa bão, ngập lụt tạo điều kiện thuận lợi cho xoắn khuẩn Leptospira tồn tại và lây lan, xâm nhập cơ thể qua vết xước da, niêm mạc, đặc biệt tại các vùng ao hồ, đồng ruộng và khu chăn nuôi heo thiếu vệ sinh. Người nhiễm Leptospira thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau cơ, ho khan, buồn nôn, nôn, tiêu chảy; có thể kèm xung huyết kết mạc, gan lách to và tiểu ít.
Bệnh có thể gây biến chứng rất nặng như suy gan, suy thận, viêm màng não, thậm chí tử vong. Những ca bệnh nặng thường tiến triển rất nhanh, đòi hỏi điều trị tích cực và theo dõi sát.
Các chuyên gia cảnh báo, sau mưa bão, nước ngập cùng chuột và động vật mang mầm bệnh là nguồn lây nhiễm chính.
Để phòng bệnh, người dân nên mặc quần áo bảo hộ, đi ủng, găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch. Các vết trầy xước trên da phải được che chắn và vệ sinh kỹ sau khi ra khỏi vùng ngập để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
Nguồn nước sinh hoạt phải an toàn, được đun sôi hoặc khử trùng trước khi sử dụng. Sau khi dọn dẹp hay tiếp xúc môi trường ngập nước, cần rửa tay bằng xà bông, tắm gội sạch sẽ và giữ vệ sinh xung quanh. Khi xuất hiện sốt cao, mỏi cơ, vàng mắt, vàng da… nên đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin