Sau khi thực hiện sắp xếp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống y tế tuyến cơ sở tại tỉnh Vĩnh Long cũng có những thay đổi để phù hợp bối cảnh mới.
Y tế cơ sở gần dân
![]() |
Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít được tỉnh đầu tư một số thiết bị y tế hiện đại giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả. |
Y tế cơ sở là tuyến trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người được chăm sóc sức khỏe cơ bản. Đặc biệt, sự tận tụy của y bác sĩ đã tạo lòng tin cho người dân. Đây là cách làm hiệu quả giúp nâng cao chất lượng trạm y tế (TYT).
Chú Nguyễn Văn Tho (76 tuổi, xã Cái Nhum) xuýt xoa: “Tui bị đường, huyết áp cao, ngất xỉu tại nhà, người thân gọi đến TYT xã, bác sĩ xuống liền sơ cứu rồi kêu xe cấp cứu chở lên bệnh viện tỉnh điều trị kịp thời. Nay khỏe rồi. Tui quan tâm sức khỏe, tái khám thường xuyên và hễ có mệt gì trong người là ra trạm khám”.
Với ki ốt thăm khám sức khỏe tự động được Sở Y tế đặt tại TYT xã Cái Nhum (TYT xã An Phước cũ), người dân được kiểm tra các chỉ số về chiều cao, cân nặng, nhịp tim, huyết áp, cholesterol, SPO2, khám tai mũi họng. Tùy vào kết quả sàng lọc, bác sĩ sẽ tư vấn, hỗ trợ cải thiện sức khỏe, hoặc chuyển đến cơ sở y tế phù hợp để điều trị. Cô Nguyễn Thị Nga (68 tuổi, ấp Thủy Thuận) cho biết: “Tui bị cao huyết áp, hay lại trạm lấy thuốc uống. Khi đo các chỉ số sức khỏe trên máy, bác sĩ khuyên tui phải uống thuốc huyết áp mỗi ngày; nên ăn giảm mặn, tập thể dục thường xuyên để phòng bệnh. Có tuổi, thì việc nghe lời khuyên và làm theo hướng dẫn của bác sĩ để vui khỏe, sống lâu”.
Theo BS.CK1 Tăng Trung Tuấn- Trưởng TYT xã Cái Nhum: “Nhờ duy trì hoạt động điểm phụ (TYT xã cũ) người dân đến trạm khám bệnh vẫn thấy quen thuộc, gần gũi, không có sự xáo trộn nào. Về cơ sở vật chất cũng như chuyên môn ở các điểm trạm thì rất yên tâm. Gần 2 tháng sau sáp nhập, chúng tôi phục vụ bệnh nhân trên 2.100 người. Ngoài phát thuốc, các trạm còn phối hợp điều trị nhiều bệnh thông thường bà con hay gặp phải. Đặc biệt tại trạm chính, nhờ áp dụng mô hình ki ốt sức khỏe thông minh đã giúp bà con sớm phát hiện được dấu hiệu của các bệnh lý để điều trị kịp thời”- BS Tuấn cho biết.
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, đến nay, ngành y tế địa phương đã chuyển toàn bộ các trung tâm y tế (TTYT) huyện, thành phố thành TTYT khu vực, đồng thời thực hiện sáp nhập các TYT xã, phường, thị trấn theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Theo đó, tại mỗi xã, phường mới có 1 TYT chính và duy trì các điểm TYT cũ làm điểm khám, chữa bệnh vệ tinh của TYT xã mới. “Hệ thống y tế tỉnh Vĩnh Long sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 62 đơn vị và 124 TYT xã, phường. Gần 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành y tế bảo đảm nguyên tắc không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân trong điều kiện hành chính mới”- Giám đốc Sở Y tế cho biết.
Chú trọng y tế dự phòng tại cơ sở
![]() |
Ngành y tế bảo đảm nguyên tắc không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn ở các tuyến. |
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, ngành y tế xác định, việc duy trì ổn định hoạt động của các TYT không chỉ giúp người dân yên tâm, mà còn góp phần giữ vững hệ thống y tế cơ sở- tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Các TTYT khu vực sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của TYT.
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, thời gian qua TTYT khu vực Mang Thít không ngừng thúc đẩy đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu cải tiến thủ tục hành chính, quy trình KCB và chuyển đổi số để giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, xây dựng môi trường y tế xanh, sạch, đẹp, TTYT khu vực Mang Thít là địa chỉ tin cậy của người bệnh.
Theo BS.CK2 Bùi Minh Tuấn- Giám đốc TTYT khu vực Mang Thít, trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ nhờ đó năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế không ngừng được nâng cao mang lại chất lượng KCB tốt hơn cho người dân. Cụ thể, số lượt CT Scanner, điện não đồ tăng hơn 50%, nội soi tăng 95% và các kỹ thuật siêu âm cũng được thực hiện với số lượng đáng kể. Đặc biệt, trung tâm đã triển khai 5 kỹ thuật mới, bao gồm siêu âm tim mạch máu, soi cổ tử cung, xét nghiệm sàng lọc Pap smear tầm soát ung thư cổ tử cung, và siêu âm Doppler tim.
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực y tế khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm nâng cao vai trò của y tế cơ sở và y tế dự phòng, từng bước chuyển đổi tư duy từ khám, chữa bệnh sang chú trọng y tế dự phòng, nhất là tại tuyến cơ sở. “Tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tận dụng các nguồn lực để nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chính sách y tế dân số phù hợp với tình hình mới; mở rộng và tăng độ bao phủ BHYT, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn dân”- Thứ trưởng nói.
Bà Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư, tháo gỡ các khó khăn cho y tế cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vĩnh Long kỳ vọng và quyết tâm triển khai các chương trình, dự án về y tế nhằm đưa y tế phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.
Theo Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng, ngành y tế tỉnh kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của TYT xã, phường, đồng thời cập nhật phần mềm quản lý hành nghề khám, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh... Sớm phân bổ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội; hỗ trợ nguồn lực triển khai các chương trình bảo trợ xã hội, trợ giúp người khuyết tật, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ; tăng cường truyền thông, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin