Ngăn chặn nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát

10:32, 25/08/2025

Tại Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 2.980 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 60 trường hợp nặng (2%), tăng 2,1 lần so với cùng kỳ 2024 (1.309 ca mắc), không ghi nhận ca tử vong.

Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị, không tự ý chữa tại nhà.
Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị, không tự ý chữa tại nhà.

Ngành y tế phát hiện gần 1.500 ổ dịch, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và đã xử lý kịp thời, khống chế nguồn lây ra cộng đồng.

Theo nhận định ngành y tế, thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng. Hiện số ca mắc tập trung các xã, phường: Tam Bình, Long Hồ, Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Trị,… phần lớn là trẻ em.

Với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ngành y tế Vĩnh Long kêu gọi người dân và chính quyền địa phương cùng chung tay, duy trì các biện pháp phòng chống bệnh SXH, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ dịch bùng phát trong mùa mưa.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật- Huỳnh Thanh Tân, tình hình dịch bệnh SXH đang vào đợt cao điểm. Để chủ động phòng chống SXH, đề nghị tất cả trung tâm y tế (TTYT) khu vực khẩn trương, tích cực thực hiện giám sát ca bệnh, xử lý triệt để tất cả các ổ dịch, tổ chức dập dịch diện rộng với những ổ dịch có nguy cơ lan rộng; tổ chức sớm chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất chủ động đợt 2.

Người dân chủ động diệt lăng quăng, muỗi bằng cách vệ sinh các vật dụng chứa nước đọng.
Người dân chủ động diệt lăng quăng, muỗi bằng cách vệ sinh các vật dụng chứa nước đọng.

“Ngành huy động lực lượng y tế cơ sở, cộng tác viên y tế để kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ, tổ chức dập dịch diện rộng tại những khu vực có nguy cơ bùng phát cao. Hiện nay, các đơn vị y tế tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở, thực hiện phân tầng điều trị hợp lý, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất cần thiết để kịp thời điều trị, xử lý ổ dịch”- BS Huỳnh Thanh Tân cho biết.

Theo TTYT khu vực Bình Đại, từ đầu năm đến nay, 7 xã trên địa bàn ghi nhận trên 310 ca mắc SXH. Trước tình hình số ca mắc gia tăng, trung tâm đã khẩn trương phối hợp với địa phương ra quân diệt lăng quăng, diệt muỗi, dọn vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi tại các điểm nguy cơ cao.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Đại Dương Anh Thế cho biết: Nhờ các biện pháp can thiệp kịp thời và sự tham gia tích cực của người dân, số ca mắc mới tại xã Bình Đại đã giảm đáng kể. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với chính quyền và người dân tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch, chủ động dọn dẹp vệ sinh cảnh quan, phun thuốc diệt muỗi, không để bệnh SXH lây lan trên diện rộng.

Cùng với các biện pháp chuyên môn, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh muỗi đốt ngay tại gia đình, các nhận biết triệu chứng bệnh để kịp thời đến cơ sở y tế.

“Để chủ động phòng tránh SXH, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt, diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp nơi ở thông thoáng. Cùng với đó, cần theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh và đưa người bệnh đến cơ sở y tế điều trị kịp thời”- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh- Huỳnh Thanh Tân nhấn mạnh.

Theo BS.CK2 Trần Chí Công- Phó Trưởng Khoa Nhi, BVĐK Vĩnh Long, những tuần gần đây, số ca nhập viện do SXH có dấu hiệu tăng. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống bệnh, nhất là kịp thời đến khám khi có các dấu hiệu nghi ngờ để được điều trị sớm.

SXH có nguy cơ gây biến chứng cao và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời. Hiện nay, SXH chưa có thuốc đặc trị, phương pháp chủ yếu là điều trị triệu chứng, để tránh bệnh trở nặng và nguy hiểm đến tính mạng thì người bệnh cần tuân thủ theo phác đồ, hướng dẫn của bác sĩ.

“Quan trọng nhất là khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không nên tự điều trị tại nhà vì dễ bỏ lỡ thời điểm phát hiện dấu hiệu cảnh báo của bệnh. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện ngay: mệt mỏi, li bì, vật vã, đau bụng, nôn ói nhiều; xuất huyết dưới bất kỳ hình thức nào (chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen). Tuyệt đối không tự ý đi truyền dịch vì có thể làm tình trạng bệnh phức tạp hơn. Ngoài ra, hiện nay SXH đã có vaccine phòng bệnh. Người dân có thể chủ động đưa trẻ tiêm vaccine”- BS Chí Công khuyến cáo.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG


 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh