Ngay trong ca trực, bác sĩ T. (53 tuổi, ở Vĩnh Long) 2 lần bị ngưng tim, ngưng thở do nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp, đã được cứu sống, hồi phục không để lại di chứng não.
Trước đó, khi đang trực, bác sĩ T. bất ngờ tím tái, co giật rồi rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Đồng nghiệp lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Sau gần 60 phút nỗ lực, tim bác sĩ T. đập trở lại.
Ngay sau đó, ông được chuyển khẩn đến BVĐK quốc tế S.I.S Cần Thơ để điều trị can thiệp mạch vành. Trên đường chuyển viện, bệnh nhân (BN) tiếp tục ngưng tim, ngưng thở lần thứ hai. May mắn, kíp cấp cứu vẫn hồi sức thành công.
Tại BVĐK quốc tế S.I.S Cần Thơ, qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán BN bị NMCT, biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm. Chụp mạch vành cho kết quả, cả 3 nhánh mạch vành hẹp nặng, phức tạp.
BS.CK2 Nguyễn Mạnh Cường- Phó Khoa Nội tổng hợp BVĐK quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, khi BN nhập viện nhịp tim và hô hấp đã khôi phục, nhưng trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp, suy đa tạng, tăng men gan, hạ kali máu, choáng tim, huyết áp thấp phải dùng vận mạch liều cao. “Chúng tôi quyết định điều trị nội khoa tích cực tại ICU để ổn định trước khi can thiệp đặt stent mạch vành”, BS Mạnh Cường cho hay.
Qua khai thác bệnh sử, ghi nhận khoảng 2 ngày trước khi xảy ra NMCT, BN có biểu hiện sốt rét. Qua kiểm tra cho thấy, BN bị tổn thương cơ tim do tình trạng hẹp nặng động mạch vành bên phải. Khi BN dần ổn định, các bác sĩ đã can thiệp đặt stent động mạch vành bị hẹp. Sau 2 tuần điều trị tích cực, BN hồi phục tốt, tỉnh táo, không di chứng não.
Cũng theo BS Nguyễn Mạnh Cường, may mắn là BN bị ngưng tim ngay tại bệnh viện, được hồi sức tim phổi kịp thời và đúng kỹ thuật, nên não không bị tổn thương. Nếu tình huống này xảy ra ngoài cộng đồng, không được phát hiện và xử trí nhanh, nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh là rất cao.
SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin