Chủ động ý thức vệ sinh phòng dịch

12:14, 22/08/2025

Việc nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng chống muỗi truyền bệnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết. Đặc biệt, các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt và cần sự tham gia chủ động, tích cực của ban, bộ, ngành và toàn thể Nhân dân, các em học sinh, sinh viên trên cả nước.

BVĐK Trà Vinh với 40% diện tích phủ cây xanh tạo nên không gian xanh mát, trong lành và dễ chịu cho bệnh nhân và người nhà.
BVĐK Trà Vinh với 40% diện tích phủ cây xanh tạo nên không gian xanh mát, trong lành và dễ chịu cho bệnh nhân và người nhà.

 Nâng cao hiệu quả y tế dự phòng, y tế cơ sở

 “Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh”- là chủ đề của lễ mít tinh hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước kết hợp Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết (SXH) và các bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương- Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì hội nghị trực tuyến đến 100 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Những năm qua, Bộ Y tế thường xuyên tổ chức phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân” theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến vệ sinh phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe.

Trong mô hình chính quyền hai cấp, hiện, ngành y tế cũng đang thay đổi mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bền vững, trong đó y tế dự phòng là nền tảng, y tế cơ sở là trọng tâm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết năm nay sự kiện diễn ra trong bối cảnh tình hình bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là SXH đang mùa cao điểm. Bệnh Chikungunya gia tăng ở một số quốc gia và có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Bệnh tay chân miệng, cúm mùa, COVID-19, sởi và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp cũng có nguy cơ cao. 

Do đó, nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường là hết sức cần thiết và cần có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng sự tham gia tích cực của bộ, ban, ngành, toàn thể Nhân dân, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động triển khai phong trào vệ sinh yêu nước; chỉ đạo, triển khai các mô hình khu dân cư cộng đồng sáng, xanh, sạch, đẹp; huy động các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên tổng vệ sinh môi trường… Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe để người dân không chủ quan và có kiến thức chủ động phòng bệnh.

Vừa qua, tại Vĩnh Long vinh dự đạt 2 giải Cuộc thi “Cơ sở Y tế xanh, sạch, đẹp” lần thứ I do Bộ Y tế phát động, với hơn 2.000 cơ sở y tế trên cả nước tham gia. Trong đó BVĐK Trà Vinh đạt giải nhất (tuyến tỉnh) và Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Mang Thít đạt giải khuyến khích (tuyến huyện, nay là tuyến khu vực). 

BS.CK2 Huỳnh Hữu Nhân- Giám đốc BVĐK Trà Vinh cho biết, đoạt giải nhất “Cơ sở Y tế xanh, sạch, đẹp” cơ sở tuyến tỉnh là niềm tự hào và cũng là cam kết của BVĐK Trà Vinh trong việc duy trì, phát huy giá trị môi trường y tế bền vững khẳng định, tiêu chí này sẽ trở thành chỉ số chất lượng cốt lõi, được đưa vào kế hoạch hành động và đánh giá thi đua hàng năm của bệnh viện.

“Với phương châm “Chất lượng- Chuyên nghiệp- Tận tâm”, BVĐK Trà Vinh quyết tâm trở thành địa chỉ y tế hiện đại, thân thiện, đáp ứng cả nhu cầu khám chữa bệnh và kỳ vọng về một môi trường sống xanh cho người dân ĐBSCL”, BS Huỳnh Hữu Nhân nói.

Chủ động ứng phó với sốt xuất huyết, Chikungunya và các bệnh truyền nhiễm

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 58.410 ca mắc SXH, 11 ca tử vong, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca mắc tập trung ở các tỉnh miền Nam, trong đó có Vĩnh Long.

Tính đến ngày 10/8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận trên 2.700 ca mắc, trong đó có 55 trường hợp nặng (2%) và chưa có trường hợp tử vong. Trong tuần ghi nhận 174 ca mắc, giảm 21% so với tuần trước (221 ca). Số ca mắc trong năm 2025 tăng 2,1 lần so với cùng kỳ 2024 (1.309 ca).

Ngoài ra, cả nước đã ghi nhận 98.000 ca nghi mắc sởi, 11 trường hợp tử vong; gần 15.000 ca mắc COVID-19 (tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận trường hợp có bệnh nền mắc COVID-19 tử vong); 35.000 ca bệnh tay chân miệng, không có ca tử vong.

Cục Phòng bệnh dự báo, bệnh SXH vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng sẽ tiếp tục gia tăng do đang là mùa mưa. Khu vực miền Nam đang ở mức cảnh báo mức độ đỏ. Mặc dù chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes (véc-tơ truyền bệnh) có nhiều ở nước ta và đang vào thời kỳ muỗi phát triển mạnh, lại thêm đang mùa khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập, lây lan. 

Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức nhấn mạnh: “Muỗi vằn là tác nhân lây truyền 3 bệnh gồm: Zika, SXH và Chikungunya. Trong đó, Chikungunya có đường lây truyền và các triệu chứng tương tự SXH nhưng tỷ lệ mắc và tử vong thấp hơn SXH. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi vằn và lăng quăng. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vaccine phòng bệnh. Người dân không nên hoang mang nhưng cũng không chủ quan với bệnh này”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng các bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh