Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh (KCB).
![]() |
Nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc và khách đến thăm đều phải tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa COVID-19 trong các cơ sở y tế. |
Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam, COVID-19 được phân loại là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Dịch bệnh đã được kiểm soát, phần lớn ca bệnh nhẹ, không gây bùng phát quy mô lớn. Hiện nay một số biến thể như NB.1.8.1, LP.8.1 đang lưu hành ở một số nước, có khả năng lây lan nhanh nhưng chưa gây bệnh nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả vaccine. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp các biến thể này vào nhóm “biến thể cần theo dõi”.
Tại Việt Nam, mục tiêu công tác phòng, chống COVID-19 hiện nay là: Phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế lây nhiễm, bảo đảm an toàn trong hoạt động KCB thường quy.
Hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ đường lây truyền SARS-CoV-2 lây truyền chủ yếu qua: đường giọt bắn, từ dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện, thở mạnh, lây lan trong khoảng cách gần (dưới 2m). Đường tiếp xúc, qua tay chạm bề mặt nhiễm dịch tiết chứa virus, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng.
Đường không khí, qua hạt khí dung nhỏ lơ lửng trong không khí, đặc biệt trong môi trường kín, thông khí kém hoặc khi thực hiện thủ thuật tạo khí dung.
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở KCB nếu phát hiện người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 tại khoa lâm sàng, cần chuyển người bệnh vào buồng cách ly tạm thời của khoa để điều trị, tránh lây nhiễm cho người khác. Chỉ định xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR đối với người bệnh có suy hô hấp cấp tiến triển chưa rõ nguyên nhân hoặc người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 kèm theo bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ cao diễn biến nặng.
Buồng khám và điều trị người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 phải bảo đảm thông khí. Nếu không có hệ thống thông khí cơ học, cần mở cửa sổ, cửa ra vào để tăng cường thông khí tự nhiên. Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng lưu ý, người bệnh có bệnh nền nặng, suy giảm miễn dịch, đang điều trị ung thư, lọc máu...: Điều trị tại khu riêng biệt (nếu có); hạn chế tiếp xúc, di chuyển; tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh tay, hô hấp, sử dụng khẩu trang và vệ sinh cá nhân.
Theo BS.CK2 Nguyễn Thanh Truyền- Giám đốc BVĐK Vĩnh Long, để đảm bảo an toàn tối đa và ngăn chặn lây nhiễm COVID-19, bệnh viện đã chủ động bố trí các khu cách ly riêng biệt cho từng nhóm bệnh, cùng với phòng khám chuyên biệt dành cho bệnh nhân nghi ngờ.
Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được tăng cường mạnh mẽ, với quy trình sàng lọc và phân luồng bệnh nhân được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận ban đầu. “Đặc biệt, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và giường bệnh, đảm bảo khả năng tiếp nhận và điều trị kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm”- BS Thanh Truyền cho biết.
Bài, ảnh: MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin