Nỗi lo tai nạn thương tích ở trẻ em

10:08, 02/08/2024

Dù được khuyến cáo rất nhiều nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ hè, tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em lại gia tăng, để lại hậu quả nặng nề đối với thể chất và tâm lý của trẻ. Phần lớn là những TNTT do đuối nước, tai nạn giao thông, té ngã, phỏng, súc vật cắn hoặc bị thương bởi các vật sắc nhọn... Điều đáng nói là phần lớn những tai nạn này hoàn toàn có thể phòng ngừa, giảm thiểu hậu quả nếu người lớn quan tâm, chú ý hơn. 
 

BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện do hóc dị vật. Trong ảnh: Gắp đồng xu cho bé trai 6 tuổi.
BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện do hóc dị vật. Trong ảnh: Gắp đồng xu cho bé trai 6 tuổi.
Dù được khuyến cáo rất nhiều nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ hè, tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em lại gia tăng, để lại hậu quả nặng nề đối với thể chất và tâm lý của trẻ.
 
Phần lớn là những TNTT do đuối nước, tai nạn giao thông, té ngã, phỏng, súc vật cắn hoặc bị thương bởi các vật sắc nhọn... Điều đáng nói là phần lớn những tai nạn này hoàn toàn có thể phòng ngừa, giảm thiểu hậu quả nếu người lớn quan tâm, chú ý hơn. 
 
Nhiều tình huống dẫn đến tai nạn
 
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến TNTT ở trẻ em, nhưng chủ yếu vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh, chưa giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, để trẻ tự do đi lại, chơi đùa mà không lường được nhiều nguy cơ, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm xảy ra cho trẻ. 
 
Chăm con tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ, anh M.P.L. kể: “2 mẹ con chiều tính đi chợ. Trong lúc mẹ đậu xe để khóa cổng thì con gái nhảy lên xe, rồi rồ ga, xe vọt té. Con té chọi gãy tay phải mổ băng bột, điều trị tại bệnh viện”. 
 
Do sơ ý của cha mẹ nên nhiều trường hợp trẻ em bị phỏng phải điều trị tại bệnh viện rất đáng thương. Bà H.T.P. (ngụ Cà Mau) chia sẻ: “Nấu nước bình siêu tốc sôi rồi mà cha bé chưa kịp châm vô bình thủy. Thằng nhỏ 9 tháng ngồi xe đi chạy loanh quanh, trong lúc sơ ý lấy đồ thì thằng nhỏ chạy tới chụp bình nước sôi. Vô BV Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu nói bé bị phỏng độ 2. Giờ nhìn cháu bị băng kín, đau khóc rên tui xót xa lắm”. 
 
Theo BS.CK1 Nguyễn Võ Thành Luân- Phó Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình BV Nhi đồng Cần Thơ, trẻ em vốn hiếu động, tò mò, thích khám phá xung quanh, bắt chước người lớn. Do đó, chỉ cần một chút lơ là, chủ quan của người chăm sóc trẻ, TNTT có thể xảy ra. Tại BV vào mỗi dịp hè, thời điểm các bé ở nhà nhiều nhất thì lượng bệnh nhi cấp cứu do TNTT như phỏng, gãy tay chân, té ngã, tai nạn giao thông,… gia tăng.
 
“Cha mẹ nên để mắt đến con trẻ, không được để trẻ một mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không nên để trẻ tới gần khu vực nấu ăn, tránh các loại thức ăn vừa được nấu nướng xong, các loại chất lỏng nóng như nước sôi, nước canh... cần được đặt ở các vị trí xa tầm với của trẻ; luôn giám sát từng hoạt động của trẻ và tránh các vật dụng nóng khỏi tầm với của trẻ”- BS Thành Luân khuyến cáo. 
 
Phòng tai nạn thương tích cho trẻ
 
Bé 6 tuổi ở Vĩnh Long nuốt phải đồng xu đang ngậm trong miệng, buồn nôn khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Tại BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định chụp X-quang.
Kết quả kiểm tra cho thấy, dị vật đang kẹt ở vị trí 1/4 giữa đoạn thực quản. Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc nội soi gây mê gắp dị vật cho bệnh nhi. Đây là trường hợp được kịp thời can thiệp giúp trẻ tránh được nguy cơ tổn thương gây thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất nguy hiểm tính mạng. 
 
Từ trường hợp trên, BS Lê Vũ Trường- Chuyên khoa Nội soi, khuyến cáo: ngậm đồ vật là thói quen gặp phải ở hầu hết trẻ em. Để tránh tai nạn đáng tiếc, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ chơi những đồ chơi dễ vỡ, đồ chơi nhỏ có thể bỏ vừa vào khoang miệng như đồng xu, viên pin nhỏ, cúc áo, viên bi, đinh vít, kẹp ghim… Nếu phát hiện trẻ nuốt, hóc sặc dị vật, phụ huynh cần bình tĩnh sơ cứu sau đó chuyển đến BV để được can thiệp kịp thời.
 
Có rất nhiều tình huống dễ dẫn đến tai nạn, chấn thương ở trẻ em. BS.CK2 Lê Thanh Đức- Trưởng Khoa Cấp cứu BVĐK Vĩnh Long, cho hay: Trẻ, đặc biệt trong độ tuổi từ 1-4, có thể bị các TNTT tại nhà như dị vật đường thở, điện giật, phỏng, ngạt đuối nước, uống nhầm hóa chất, chấn thương...
 
Tất cả các TNTT ở trẻ, cần được sơ cứu đúng cách và đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Người lớn phải giữ an toàn cho trẻ bằng cách hiểu biết các tình huống, dự đoán những nguy cơ gây tai nạn thường gặp. Từ đó có các biện pháp phòng tránh và làm cho môi trường sống an toàn hơn cho trẻ em.
 
Để phòng ngừa TNTT trẻ em, các cấp, các ngành trên địa bàn Vĩnh Long cũng đã vào cuộc thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này. BS.CK2 Lê Thanh Đức cho hay, các bậc phụ huynh cần loại bỏ những nguy cơ xảy ra TNTT trong chính ngôi nhà của mình (như: không để các sản phẩm hóa mỹ phẩm, hóa chất; ổ điện, dao kéo, nước nóng… trong tầm tay trẻ em). 
 
Cần dạy trẻ về sự nguy hiểm của lửa và những kỹ năng khi nấu nướng, sử dụng thiết bị điện. Chủ động cho trẻ học bơi, chủ động cho trẻ đi bơi nhằm hạn chế việc trẻ tìm đến ao, hồ, sông. Đặc biệt là luôn sâu sát với trẻ. Ngoài việc dạy trẻ kỹ năng, cần đội nón bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, chỉ cho trẻ điều khiển phương tiện khi đủ tuổi và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ… Đặc biệt, đối với trẻ dưới 5 tuổi, tuyệt đối không để trẻ rời khỏi tầm mắt của người lớn.
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
 
 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh