Liên tiếp các ca nhập viện vì hóc dị vật

08:07, 05/07/2024

Trong thời gian ngắn, BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long liên tục tiếp nhận và xử trí cho nhiều trường hợp bệnh nhân (BN) bị hóc dị vật trong ăn uống như xương cá, xương gà vịt, đồ chơi… ở mọi lứa tuổi. Nếu không xử lý kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

 

 

Trong thời gian ngắn, BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long liên tục tiếp nhận và xử trí cho nhiều trường hợp bệnh nhân (BN) bị hóc dị vật trong ăn uống như xương cá, xương gà vịt, đồ chơi… ở mọi lứa tuổi. Nếu không xử lý kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Mới đây, Khoa Nội soi BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận và nội soi gắp thành công xương cá biển có nhiều cạnh sắt nhọn cho BN nam T.V.H. (61 tuổi, huyện Cái Bè, Tiền Giang) (ảnh).

BN bị hóc xương cá khi ăn chiều. Người này thử nuốt cục cơm lớn nhưng vẫn không trôi được dị vật. Cảm giác đau tức, rát vùng ngực suốt đêm, hôm sau BN đến bệnh viện kiểm tra. Ê kíp bác sĩ tiến hành nội soi phát hiện dị vật thực quản đoạn 1/3 dưới, loét nông niêm mạc thực quản tại vị trí dị vật kẹt, loét nông đoạn 2/3 trên thực quản, có ít mủ ở một cạnh xương nhọn đâm. Sau nội soi, BN thấy bớt khó chịu nuốt không vướng.

Trước đó, ê kíp bác sĩ nội soi gắp thành công miếng xương vịt có kích thước khoảng 25x5mm cho BN nam (43 tuổi, huyện Mang Thít) sau khi ăn cà ri vịt vào buổi trưa phát hiện bị mắc xương.

Theo ThS.BS Lê Vũ Trường- Khoa Nội soi BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long, dị vật phế quản như xương cá, vỏ thuốc, tăm, nuốt răng giả, các loại hạt… thường xảy ra trong quá trình ăn uống ở người già, trẻ nhỏ. Do đó, người dân cần chú ý trong quá trình ăn uống, sau khi ăn nếu xuất hiện tình trạng khó thở, khó nuốt; nặng hơn là ho ra máu… mọi người cần nghi ngờ có dị vật và nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác, tránh các biến chứng nặng có thể xảy ra như: áp xe, dò vào trung thất, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi…

Tin, ảnh: MAI ANH

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh