Gia tăng số ca sốt xuất huyết nặng

06:11, 29/11/2023

Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) giảm so với cùng kỳ, song số ca bệnh diễn tiến nặng vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không được chủ quan mà tiếp tục thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng phòng bệnh.
 

Bệnh nhi nặng điều trị sốt xuất huyết tại Khoa Nhi BVĐK tỉnh Vĩnh Long.
Bệnh nhi nặng điều trị sốt xuất huyết tại Khoa Nhi BVĐK tỉnh Vĩnh Long.

Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) giảm so với cùng kỳ, song số ca bệnh diễn tiến nặng vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không được chủ quan mà tiếp tục thực hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng phòng bệnh.

 

Được người nhà phát hiện bị SXH và đưa đến bệnh viện điều trị ngay nhưng do bệnh diễn tiến nặng khá nhanh nên bệnh nhi T.L.N. (12 tuổi, TP Vĩnh Long) phải được điều trị tích cực, theo dõi sát tránh sốc nặng dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
 
“Ở nhà con bị sốt, đưa con đi xét nghiệm thì phát hiện SXH nên đưa vô bệnh viện tỉnh khám. Bác sĩ khám nói con bị SXH khá nặng nên đưa vào phòng điều trị tích cực để tiếp tục theo dõi”- chị Đ.L.B.H. (Phường 3, TP Vĩnh Long) cho biết.
 
Tại Khoa Nhi BVĐK tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 9 đến nay số ca mắc bệnh SXH nhập viện điều trị không nhiều, nhưng nhiều ca bệnh diễn tiến nặng rất nhanh và có nhiều trường hợp sốc nặng cần phải điều trị tích cực.
 
BS.CK2 Trần Chí Công- Phó trưởng Khoa Nhi BVĐK tỉnh, cho biết: “Hàng ngày chúng tôi tiếp nhận điều trị khoảng 3, 4 bệnh nhi SXH. Trong đó, 1 hoặc 2 ca diễn tiến nặng dẫn đến sốc cần phải truyền dịch điều trị.
 
Phụ huynh không được chủ quan khi trẻ có dấu hiệu sốt, đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy chân tay lạnh, xuất huyết bất thường... Tuyệt đối không tự ý mua thuốc, truyền dịch điều trị cho trẻ tại nhà. Theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm của SXH để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời”.
 
Theo ngành y tế, bệnh SXH trên địa bàn tỉnh đang được khống chế tốt. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.300 trường hợp mắc SXH, giảm trên 2.400 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Song, các trường hợp chuyển nặng chiếm tỷ lệ khá cao và người lớn mắc SXH cũng tương đương trẻ em. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần tiếp tục phòng bệnh, không thể chủ quan trước căn bệnh này.
 
BS.CK2 Trần Chí Công khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường hiện nay, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần chú ý theo dõi phòng tránh trẻ mắc SXH. Bệnh do virus Dengue gây ra, là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể tiến triển thành hội chứng sốc nguy hiểm, sốc không hồi phục và có thể gây suy đa phủ tạng.
 
Các biểu hiện sốc gồm 3 tình trạng suy giảm: giảm tri giác, giảm thân nhiệt và giảm huyết áp. Trường hợp nặng, bé có thể bị rối loạn đông máu, vô cùng nguy kịch.
 
“Vì vậy, phụ huynh lưu ý, nếu trẻ sốt đến ngày thứ 3 mà uống thuốc hạ sốt không giảm, phải nghĩ đến SXH. Nếu có kèm theo những chấm xuất huyết ở da, hoặc kèm theo chảy máu mũi, chảy máu răng, đi cầu phân đen, mệt, đừ người, tay chân trẻ lạnh thì phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Không được để qua ngày thứ 4, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
 
Mỗi gia đình cùng chung tay chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng, muỗi.
Mỗi gia đình cùng chung tay chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng, muỗi.
SXH hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc đặc trị. Tốt nhất khi nghi ngờ mắc SXH, cần chủ động, nhanh chóng đến thăm khám tại các cơ sở y tế để được bác sĩ chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm phù hợp.
 
“Biện pháp phòng bệnh hiệu quả thời điểm này vẫn là diệt muỗi, lăng quăng tại khu vực sinh sống, kết hợp với ngủ mùng phòng muỗi đốt. Đặc điểm của muỗi vằn truyền bệnh SXH là hoạt động ban ngày và sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch quanh nhà. Vì thế bên cạnh các hoạt động phòng chống của ngành y tế, người dân cần thường xuyên xóa môi trường sinh sản của muỗi, diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng muỗi đốt”-ThS.BS Huỳnh Thanh Tân- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, khuyến cáo.
 
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
 
 
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh