Con tôi 10 tuổi, bị viêm họng có nổi hạch ở dưới hàm và ngày càng to. Khi đi khám, bác sĩ cho biết con tôi bị viêm họng và cho uống thuốc kháng sinh, hẹn 1 tuần quay lại tái khám nhưng tôi sợ cháu bị quai bị. Xin bác sĩ tư vấn, làm cách nào để phân biệt được bệnh quai bị với nổi hạch do viêm họng?
Con tôi 10 tuổi, bị viêm họng có nổi hạch ở dưới hàm và ngày càng to. Khi đi khám, bác sĩ cho biết con tôi bị viêm họng và cho uống thuốc kháng sinh, hẹn 1 tuần quay lại tái khám nhưng tôi sợ cháu bị quai bị. Xin bác sĩ tư vấn, làm cách nào để phân biệt được bệnh quai bị với nổi hạch do viêm họng?
Nguyễn Trần Hải
(Thới Hòa- Trà Ôn)
Trả lời:
Quai bị là bệnh nhiễm trùng cấp tính do siêu vi thuộc nhóm paramyxovirus gây ra. Người bệnh thường sốt, ăn uống kém, đau tai, đau góc hàm. Có thể có hạch trước tai và góc hàm to, đau hoặc sưng tuyến mang tai một hoặc hai bên, tuyến sưng lan ra vùng trước tai, tuyến to có khi đẩy vành tai ra ngoài và lên trên. Da trên tuyến đỏ, không nóng.
Biến chứng của quai bị là gây viêm màng não, viêm não, viêm tụy cấp, viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn (thường gặp ở tuổi dậy thì). Để phân biệt viêm họng và quai bị, ngoài triệu chứng lâm sàng như trên, có thể xét nghiệm: công thức máu (bạch cầu có thể tăng hoặc giảm, chủ yếu tăng lympho), amylase máu, amylase nước tiểu tăng, siêu âm tuyến mang tai, xét nghiệm huyết thanh học, phân lập vi rút,… Do đó, khi tái khám cho con, bạn có thể hỏi bác sĩ để được tư vấn kỹ hơn.
BS PHAN GIA HOÀNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin