
Bệnh tăng huyết áp hiện đang là vấn đề “thời sự” đang rất được xã hội quan tâm. Ngày Sức khỏe thế giới năm nay (7/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác tập trung vào các vấn đề của bệnh tăng huyết áp, cho thấy đây là lĩnh vực được toàn cầu quan tâm.
Bệnh tăng huyết áp không đáng sợ, nếu tầm soát và điều trị kịp thời, có quá trình; chỉ sợ với những biến chứng xảy ra cấp tính hay tiềm ẩn mà không phải ai ai cũng biết.
Bệnh tăng huyết áp hiện đang là vấn đề “thời sự” đang rất được xã hội quan tâm. Ngày Sức khỏe thế giới năm nay (7/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác tập trung vào các vấn đề của bệnh tăng huyết áp, cho thấy đây là lĩnh vực được toàn cầu quan tâm.
Bệnh lý hàng đầu
Nhập viện điều trị tại khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long ngày 5/4/2013, ông Trần Hữu Th. (Phường 1- TP Vĩnh Long) được bác sĩ chẩn đoán lâm sàng là bị tai biến. Ông Th. cho hay, huyết áp đo được tại thời điểm cao nhất lên hơn 240, có lúc 200. Ông Th. hiện thấy chân tay nhức mỏi, ban đêm khó ngủ, dù ăn uống bình thường.
Theo các bác sĩ, rất nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch và khoa Hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc của BVĐK tỉnh, đa phần là có tiền sử bệnh huyết áp và bị biến chứng liên quan đến não, tim, thận, mạch máu,...
Bác sĩ Lê Thanh Đức- khoa Khám cấp cứu, BVĐK tỉnh- cho hay bệnh tăng huyết áp đa số gặp ở những người có tuổi, với tỷ lệ 80- 90%. Hầu hết bệnh tăng huyết áp được xác định là vô căn. Riêng với ý kiến cho rằng, tăng huyết áp ngày càng “trẻ hóa”, theo các bác sĩ, tăng huyết áp còn diễn biến ở dạng thứ cấp. Đây được xác định là bệnh lý ở người trẻ béo phì, ít vận động, đề kháng insulin hay trẻ nhỏ mắc các bệnh lý tuyến...
Xác nhận tính “đại chúng” của bệnh lý này, bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến- Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long, cho rằng: “Tăng huyết áp giờ đã trở thành... thời sự. Đa số người dân đều có nguy cơ tăng huyết áp, nhất là diễn biến bệnh ngày càng trẻ hóa...”.
Bác sĩ Bạch Yến cho hay: Trong 2 năm 2011, 2012, bệnh tăng huyết áp là bệnh lý đứng hàng thứ nhất trong 10 bệnh thường gặp đến khám và xếp vị trí thứ 2 trong 10 bệnh nhập viện điều trị tại BVĐK tỉnh.
Cũng theo bác sĩ Bạch Yến, có người có các triệu chứng bệnh tăng huyết áp, ảnh hưởng đến sức khỏe; có người lại chịu đựng bệnh này âm thầm, không hay biết. “Không đáng sợ khi bị tăng huyết áp, nhưng sẽ thật sự đáng sợ khi bệnh nhân đối mặt với những biến chứng xảy ra từ bệnh lý này. Nếu không tầm soát phát hiện và điều trị kịp thời, sớm muộn và tùy người, biến chứng sẽ xảy ra”- bác sĩ Bạch Yến nói.
Tăng kiểm soát, nâng ý thức
BVĐK tỉnh Vĩnh Long trong vài năm qua đã cùng tham gia vào Dự án “Phòng chống tăng huyết áp” do ngành y tế tỉnh chủ trì. Đây cũng là thành phần của Dự án “Phòng chống tăng huyết áp” trên quy mô quốc gia.
Kết hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, BVĐK tỉnh tổ chức nhiều buổi tập huấn công tác chẩn đoán, hướng xử lý, điều trị và phòng ngừa bệnh này cho người dân. Ngành y tế dự phòng tỉnh qua dự án này cũng đã tầm soát, phát hiện và quản lý bệnh này hiệu quả hơn.
Theo BVĐK tỉnh Vĩnh Long, các phòng khám bệnh bây giờ người ta đến khám bệnh tăng huyết áp nhiều, nhưng không phải do bệnh này tăng đột biến lên mà do người dân cơ bản đã nâng cao ý thức khám điều trị bệnh lý này cho mình.
“Người dân phải ý thức điều trị tăng huyết áp. Không phải chỉ điều trị để huyết áp xuống là xong mà phải theo dõi điều trị suốt. Bởi gần như những người được theo dõi và điều trị tốt, hầu như họ không có bệnh và ít nguy cơ biến chứng xảy ra, dù cấp tính (ảnh hưởng não, tim) hay âm thầm (ảnh hưởng thận)...”- theo bác sĩ Bạch Yến.
Các bác sĩ chuyên khoa tại BVĐK tỉnh cho rằng, giải pháp hiệu quả nhất là kiểm tra thường xuyên để kiểm soát và điều trị kịp thời khi có vấn đề về tăng huyết áp. Phải kiểm soát huyết áp ở mức mục tiêu: không lớn hơn 140 và không nhỏ hơn 80 đối với người bình thường; còn đối với người bị bệnh đái tháo đường, số này là 130/80.
Chế độ ăn uống, vận động,... và điều trị bằng thuốc là giải pháp tốt để “khiển” huyết áp về mức mục tiêu an toàn. Với các trường hợp tăng huyết áp có nguyên nhân thứ cấp, chỉ cần tìm đúng nguyên nhân gây bệnh và điều trị tốt, sẽ hiệu quả...
Mặc dù bệnh tăng huyết áp ảnh hưởng đến 1/3 người lớn trên toàn thế giới nhưng phần lớn là tiềm ẩn, không có triệu chứng. Do đó nhiều người không biết họ bị tăng huyết áp. Kết quả là hơn 9 triệu người chết mỗi năm do bệnh lý này, trong đó khoảng một nửa trường hợp tử vong là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ. |
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin