Bước vào năm học mới với hành trang yêu thương

05:27, 05/09/2026

Mỗi mùa tựu trường, hành trang đến lớp của học sinh (HS) không chỉ được vun đắp từ sự yêu thương, chăm lo của ông bà, cha mẹ và sự tận tâm của thầy cô giáo. Với những em hoàn cảnh khó khăn, hành trang ấy còn có thêm sự sẻ chia của cộng đồng qua những suất học bổng, những quyển vở, bộ sách được trao bằng tấm lòng của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp (DN) và nhà hảo tâm. Những món quà chứa đựng sự quan tâm, lời động viên, giúp các em thêm vững vàng bước vào năm học mới.

Ông Trần Công Ngữ- Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao học bổng Nhân Thiện năm học 2026-2027 cho học sinh THPT.
Ông Trần Công Ngữ- Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao học bổng Nhân Thiện năm học 2026-2027 cho học sinh THPT.

Tiếp sức cho các em đến trường

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vừa trao 1,422 ngàn suất học bổng Nhân Thiện năm học 2026-2027 cho HS THPT và một số sinh viên trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất trị giá từ 2,5-3 triệu đồng tiền mặt và 15 quyển tập. Đây là sự hỗ trợ thiết thực đối với các em trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới.

Em Lê Hoàng Vi, HS lớp 10 Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Bến Tre, đại diện HS nhận học bổng chia sẻ: Điều các em nhận được không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm tin, tình yêu thương và sự quan tâm của nhà tài trợ, thầy cô và cộng đồng. Em và các bạn sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, không ngừng vươn lên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy trong cuộc sống. Với những HS hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành ấy càng trở nên ý nghĩa”.

Em Nguyễn Minh Trung, một HS trưởng thành từ Làng Trẻ em SOS Bến Tre, đang là sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, xúc động khi nhớ lại hành trình mình đã đi qua. Từ một đứa trẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung được đón nhận vào mái nhà chung, được chăm sóc, được học tập và lớn lên trong tình yêu thương. Em nhận ra rằng, trên hành trình trưởng thành của mình chưa bao giờ phải bước đi một mình.

Đến nay, khi chuẩn bị hoàn thành chương trình ĐH, Trung càng thấm thía giá trị của những bàn tay đã đưa ra đúng lúc. Em cho rằng, học bổng giúp giảm bớt khó khăn trong học tập và cuộc sống, là sự động viên, tiếp thêm niềm tin khi bước vào một giai đoạn mới. Là sinh viên sư phạm, Trung mong sau này có thể trở thành người giáo viên, tiếp tục trao lại những điều tốt đẹp mà mình từng nhận được cho các thế hệ HS.

Bà Lê Hoàng Dung, ngụ xã Tiên Thủy, mẹ em Lê Hoàng Minh Tâm, HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ, không giấu được xúc động khi đưa con đến dự lễ. Bà cho biết, tôi thường đi làm thuê, phải sống xa con. Vì vậy, khoảnh khắc được trở về chứng kiến con nhận học bổng khiến hai mẹ con rất hạnh phúc.

Trao yêu thương, gửi gắm niềm tin vào tương lai

Ông Bùi Minh Nhựt- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đánh giá: Học bổng Nhân Thiện là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục và những HS khó khăn trong cuộc sống.

Các nhà tài trợ đã dành nhiều yêu thương đến các em học sinh qua phần kinh phí đóng góp trao học bổng.
Các nhà tài trợ đã dành nhiều yêu thương đến các em học sinh qua phần kinh phí đóng góp trao học bổng.

Theo đó, năm học 2026-2027, Quỹ học bổng Nhân Thiện dành sự quan tâm cho HS THPT thuộc diện hộ nghèo, mồ côi, dân tộc thiểu số, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Quỹ trao 1,422 ngàn suất học bổng cho HS THPT tại 3 khu vực: Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, với tổng kinh phí khoảng 3,6 tỷ đồng và 22 ngàn quyển tập.

Từ góc độ ngành giáo dục, sự chung tay ấy có ý nghĩa rất lớn. Bởi, với một HS có hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp tục được đến trường đôi khi bắt đầu từ những điều rất thiết thực: một khoản hỗ trợ học tập, những quyển tập mới, một lời động viên hay đơn giản là cảm giác mình được quan tâm.

Ông Bùi Minh Nhựt mong muốn, các em xem học bổng nhận được hôm nay như một món quà của tình yêu thương và niềm tin. Từ đó, tiếp tục chăm chỉ học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối với ông Trần Công Ngữ- Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, học bổng còn mang một ý nghĩa khác: Đó là chiếc cầu nối những tấm lòng với những HS đang cần được tiếp sức. “Đối với chương trình học bổng, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để HS nghèo, HS hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập”- ông Ngữ chia sẻ.

Hơn 20 năm hoạt động, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội; trong đó, có học bổng dành cho HS hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý là những suất học bổng ấy không dừng lại ở sự hỗ trợ trước mắt. Có những em đã từ mái trường, từ những ngày tháng nhận học bổng mà vươn lên tốt nghiệp CĐ, ĐH, thạc sĩ; có em trở thành tiến sĩ, phó giáo sư và tiếp tục đứng trên bục giảng. Những kết quả ấy cho thấy, khi một ước mơ được tiếp sức đúng lúc, nó có thể tiếp tục lan tỏa thành những giá trị lớn hơn cho xã hội.

Bước vào năm học 2026-2027, những trang vở mới được mở ra, những lớp học mới chờ đón HS trở lại. Với những em còn nhiều khó khăn, hành trình phía trước có thể vẫn còn không ít thử thách. Nhưng các em bước vào năm học mới với một hành trang đặc biệt: sự yêu thương, niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng. Tin rằng từ hành trang ấy, những ước mơ, hoài bão hôm nay có thêm cơ hội lớn lên.

Bài, ảnh: THẠCH THẢO
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh