PHỎNG VẤN

Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

06:30, 09/06/2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6. Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với số lượng thí sinh đông và địa bàn rộng hơn trước. Xung quanh công tác chuẩn bị, giải pháp bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc cũng như việc hỗ trợ thí sinh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long có cuộc trao đổi với bà La Thị Thúy- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT.

Bà La Thị Thúy- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT.
Bà La Thị Thúy- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT.

* Thưa Giám đốc Sở GD-ĐT! Xin bà cho biết công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến thời điểm này được thực hiện như thế nào?

- Giám đốc Sở GD-ĐT- La Thị Thúy: Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn tỉnh có 36,513 ngàn thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi; đồng thời chuẩn bị 25 điểm thi dự phòng. Ngành giáo dục xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do quy mô kỳ thi lớn, địa bàn rộng nên công tác chuẩn bị đã được triển khai từ rất sớm.

Đến nay, cơ sở vật chất tại điểm thi cơ bản hoàn tất. Mỗi điểm thi đều được bố trí đầy đủ phòng thi, phòng chờ, phòng bảo quản đề thi, bài thi, nơi lưu giữ vật dụng của thí sinh; lắp đặt hệ thống camera giám sát theo đúng quy chế. Tỉnh dự kiến huy động khoảng 5,680 ngàn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi cùng lực lượng công an, y tế.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ kỳ thi các cấp cùng sự phối hợp của địa phương, đến thời điểm này điều kiện tổ chức kỳ thi đã sẵn sàng.

* Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, BCĐ kỳ thi của tỉnh đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa bà?

- BCĐ kỳ thi cấp tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tập huấn quy chế, nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ tham gia kỳ thi; lưu ý lỗi thường gặp và phương án xử lý tình huống. Năm nay, BCĐ kỳ thi quốc gia quán triệt tinh thần thực hiện kỳ thi theo phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”. Trong đó, 4 đúng gồm đúng quy chế và hướng dẫn; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; đúng thời điểm xử lý tình huống. 3 không là không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, thái quá; không tự xử lý các tình huống bất thường. 2 tăng cường là tăng cường tinh thần trách nhiệm của người tổ chức và ý thức tự giác chấp hành quy chế của thí sinh.

Công tác bảo mật đề thi, bài thi được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Đối với nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, ngành đã phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn cán bộ coi thi nhận biết, phát hiện thiết bị gian lận; đồng thời quán triệt để thí sinh nắm rõ các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.

* Công tác hỗ trợ thí sinh được ngành và địa phương quan tâm như thế nào, thưa bà?

- Ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với sở, ngành và địa phương để bảo đảm điều kiện phục vụ kỳ thi. Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, ATGT; ngành y tế bố trí nhân viên y tế tại điểm thi, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe; ngành điện lực bảo đảm nguồn điện ổn định; cơ quan liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Về chuyên môn, ngay từ đầu năm học, các trường đã khảo sát, phân loại năng lực học sinh để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức thi thử nghiêm túc như kỳ thi thật để đánh giá, điều chỉnh kế hoạch ôn tập và tư vấn tâm lý cho học sinh. Đối với những học sinh hoàn cảnh khó khăn, các trường đã rà soát, lập danh sách để có phương án hỗ trợ. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đang triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ đi lại, chỗ ở, suất ăn và đưa đón thí sinh khi cần thiết.

Tinh thần chung là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em an tâm dự thi.

* Trước thềm kỳ thi, bà có khuyến nghị gì và muốn gửi gắm thông điệp gì đến thí sinh cùng phụ huynh?

- Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục cùng sự phối hợp của sở, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả tốt nhất.

Chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi sẽ bắt đầu. Tôi mong học sinh nắm vững quy định của kỳ thi, giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc; thận trọng, bình tĩnh và tự tin khi làm bài. Các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành, động viên, tạo điểm tựa tinh thần cho con em mình trong giai đoạn quan trọng này. Ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị chu đáo nhất cho kỳ thi, giúp mỗi thí sinh có một kỳ thi thuận lợi và đạt được kết quả như mong đợi. Chúc các em học sinh hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

* Xin cảm ơn Giám đốc Sở GD-ĐT!

CAO HUYỀN (thực hiện)

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh