Nỗ lực đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp

09:54, 05/06/2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào ngày 11-12/6 và hiện các trường đã hoàn tất công tác ôn tập. Những ngày này, hầu hết học sinh (HS) tự ôn tập, củng cố kiến thức và đề ra phương pháp khoa học để tối ưu hóa điểm số, đồng thời, chuẩn bị tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi.

Những buổi ôn tập cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp của học sinh Trường THPT Phạm Thái Bường.
Những buổi ôn tập cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp của học sinh Trường THPT Phạm Thái Bường.

Theo cô Bùi Bạch Huệ- Hiệu trưởng Trường THPT Đôn Châu (xã Đôn Châu), sau đợt thi thử, cơ bản 169 HS lớp 12 của trường đều đạt yêu cầu. Tuy vậy, giáo viên các bộ môn điều chỉnh kế hoạch ôn luyện phù hợp với từng nhóm HS, tăng cường phụ đạo cho HS còn hạn chế kiến thức, đồng thời siết chặt công tác ôn luyện trong giai đoạn “nước rút”, giúp củng cố kiến thức cho HS nhằm nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh, chú trọng giúp HS làm quen với cấu trúc đề thi, áp lực phòng thi, kỹ năng phân bổ thời gian làm bài thi đạt hiệu quả. HS đều ý thức ôn tập tốt, tăng tốc ôn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất có thể. HS Lê Tiến Tới- lớp 12A3 chia sẻ: Qua hơn 3 tháng ôn thi tập trung, chúng em được thầy cô tập trung củng cố kiến thức trọng tâm, rèn kỹ năng làm bài. Vừa được thầy cô ôn tập, em và các bạn vừa trao đổi, hỗ trợ nhau trong quá trình học, giải thêm đề thi trên mạng. Đến nay, ngoài môn Toán và Ngữ văn, kiến thức 2 môn em chọn là Địa lý và Giáo dục kinh tế, em ôn cơ bản hoàn tất. Hiện em vừa tự học vừa cố gắng giữ tâm lý thoải mái để vài ngày nữa thi đạt kết quả tốt nhất.

Còn HS Thạch Thị Hồng Nhung- lớp 12A2 chọn 2 môn thi tự chọn là Hóa học và Lịch sử. Với em khi học Lịch sử, em không học thuộc lòng máy móc mà chia kiến thức thành từng giai đoạn, từng chủ đề để dễ ghi nhớ và tạo liên kết giữa các sự kiện. Việc luyện đề được em thực hiện thường xuyên để hiểu và nhớ sâu hơn nội dung kiến thức các môn thi và phân bổ thời gian phù hợp trong quá trình thi. Hồng Nhung bày tỏ: Còn vài ngày nữa bước vào kỳ thi, em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả như mong muốn.

Trao đổi cùng nhiều HS lớp 12, được biết, ngoài thời gian học trên lớp, nhiều HS luyện đề tại nhà, tham khảo đề thi các năm trước và học trực tuyến qua nền tảng mạng xã hội. Tuần cuối ôn tập khá áp lực nhưng được thầy cô đồng hành, động viên, là cơ hội để HS củng cố kiến thức và bứt phá trước kỳ thi chính thức.

Tại Trường THPT Phạm Thái Bường (phường Trà Vinh), HS Võ Huỳnh Mỹ Yên- lớp 12A6 bày tỏ: Sau đợt thi thử, em được thầy cô ôn thêm một số dạng bài mới, phù hợp với yêu cầu đề thi, giúp em và các bạn nắm thêm kiến thức và cải thiện điểm số trong kỳ thi chính thức.

Riêng Mỹ Yên, với nguyện vọng thi vào ngành Sư phạm Sinh học, Mỹ Yên chủ động tìm phương pháp ôn tập phù hợp giúp môn Sinh học đạt điểm cao. Trong đó, rút kinh nghiệm từ lần thi thử và các dạng đề đã giải, em thấy với môn Sinh học, bên cạnh khả năng ghi nhớ, tư duy logic và hệ thống lại kiến thức thì quá trình làm bài cần có kỹ năng loại trừ đáp án. Ngoài ra, em dành thời gian luyện câu hỏi vận dụng, ghi chú lại những lỗi thường gặp và giải đề để rèn kỹ năng phân tích, loại trừ đáp án nhằm nâng cao tốc độ làm bài.

Kiến thức được thầy cô ôn thi tốt nghiệp khá rộng nên cận ngày thi, HS cần rà soát những phần kiến thức trọng tâm, luyện đề để nhận diện dạng câu hỏi, hiểu vấn đề và quen với những dạng bài khó. Cùng lớp 12A6, HS Trần Phước Đạt bày tỏ: Em vừa tự ôn tại nhà vừa học nhóm cùng các bạn, thường nhắc nhở nhau hệ thống kiến thức theo từng chuyên đề, ghi chú các dạng bài thường gặp và đặc biệt đọc kỹ đề, không để bị “đánh lạc hướng”, xác định đúng yêu cầu và phân chia thời gian hợp lý cho từng phần để làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Ngày thi đã đến gần, hy vọng với sự nỗ lực, tâm huyết của thầy cô trong quá trình ôn tập, HS sẽ ôn thi thật tốt, tự tin bước vào phòng thi, giữ tâm lý ổn định, để làm bài đạt kết quả cao.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh