Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

07:24, 10/06/2026

Ngày 11/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh giá kết quả học tập sau 12 năm phổ thông của học sinh (HS), là căn cứ xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh vào cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp. Tại tỉnh, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, chu đáo, với tinh thần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để thí sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

BCĐ kỳ thi kiểm tra điểm thi tại Trường THPT Lưu Văn Liệt- điểm thi có nhiều thí sinh dự thi nhất tỉnh.
BCĐ kỳ thi kiểm tra điểm thi tại Trường THPT Lưu Văn Liệt- điểm thi có nhiều thí sinh dự thi nhất tỉnh.

Chủ động từ cơ sở

Bà La Thị Thúy- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Ban Thường trực, BCĐ kỳ thi tỉnh cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do quy mô kỳ thi lớn, địa bàn rộng nên ngành giáo dục xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đã triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phạm Hùng (xã Long Hồ), công tác chuẩn bị được thực hiện khá toàn diện. Điểm thi này có 741 thí sinh, bố trí 32 phòng thi; trong đó có 495 thí sinh THPT và 246 thí sinh giáo dục thường xuyên. Tổng số thành viên là 93 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, y tế, công an, trật tự viên, kế toán và nhân viên phục vụ.

Ông Nguyễn Phương Bình- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hùng cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi”. Trường đã chỉ đạo giáo viên và HS tổng vệ sinh trường lớp; sắp xếp phòng thi, phòng chứa vật dụng của thí sinh bảo đảm khoảng cách theo quy định; phối hợp với công an, y tế, các bộ phận liên quan để bảo đảm an toàn trong suốt kỳ thi.

Điểm thi quan tâm điều kiện bảo mật, PCCC, camera giám sát, phòng y tế, nhà vệ sinh, phương án dự phòng khi thời tiết xấu. Phòng chứa vật dụng của thí sinh được bố trí bảo đảm cách phòng thi tối thiểu 25m; phòng bảo quản đề thi, bài thi có tủ riêng, camera giám sát 24/24 giờ, bảo đảm yêu cầu an toàn, đúng quy chế.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa (xã Tam Bình), công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Ông Nguyễn Minh Hiếu- Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm thi có 377 thí sinh, bố trí 17 phòng thi. Nhà trường đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp với điện lực, UBND xã, công an, quân sự, đoàn thanh niên xã để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Ông Hiếu chia sẻ: “Trong quá trình chuẩn bị, công tác PCCC; an toàn công nghệ thông tin được quan tâm. Do đang vào mùa mưa nên trường đã chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống thời tiết xấu. Đến thời điểm này, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo yêu cầu và sẵn sàng đón thí sinh đến dự thi”.

Không để thí sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh yêu cầu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, điểm đáng chú ý trong công tác chuẩn bị kỳ thi là sự quan tâm đến thí sinh hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động hỗ trợ trước một kỳ thi quan trọng, thể hiện trách nhiệm của nhà trường, địa phương và cộng đồng trong đồng hành cùng HS.

Tại Trường THPT Phạm Hùng, nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng thanh niên hỗ trợ 45 HS hoàn cảnh khó khăn trong việc đưa đón, hỗ trợ cơm trưa trong những ngày thi. Điểm thi có kế hoạch hỗ trợ bữa ăn trưa cho giáo viên từ trường khác đến làm nhiệm vụ coi thi.

Lãnh đạo Trường THPT Phạm Hùng kiểm tra việc bố trí bàn ghế, khoảng cách trong phòng thi, bảo đảm điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định.
Lãnh đạo Trường THPT Phạm Hùng kiểm tra việc bố trí bàn ghế, khoảng cách trong phòng thi, bảo đảm điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định.

Tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa, qua rà soát, có 32 HS hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, mỗi em 200 ngàn đồng. Ngoài ra, 307 HS lớp 12 của trường đều được hỗ trợ một bữa cơm trưa vào ngày thi cuối cùng từ nguồn vận động xã hội hóa. Những suất ăn, khoản hỗ trợ thiết thực góp phần giúp HS yên tâm hơn, nhất là trong những ngày thi căng thẳng.

Bà La Thị Thúy cho biết, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với sở, ngành và địa phương để bảo đảm điều kiện phục vụ kỳ thi. Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, ATGT; ngành y tế bố trí nhân viên tại các điểm thi, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe; ngành điện lực bảo đảm nguồn điện ổn định; các cơ quan liên quan phối hợp thông tin, tuyên truyền. Đối với HS hoàn cảnh khó khăn, các trường đã rà soát, lập danh sách để có phương án hỗ trợ; địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ đi lại, chỗ ở, suất ăn và đưa đón thí sinh khi cần thiết.

“Tinh thần chung là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh an tâm dự thi, không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, sức khỏe hoặc đi lại”- bà La Thị Thúy nhấn mạnh.

Cùng với công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, các trường đã tổ chức ôn tập, quán triệt quy chế thi cho HS. Tại các điểm thi, những quy định về vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, trách nhiệm của thí sinh, lịch thi, sơ đồ phòng thi… đều được niêm yết, phổ biến để HS nắm rõ.

Em Nguyễn Thị Minh Thư, HS lớp 12X6, Trường THPT Phạm Hùng cho biết: “Em chọn thi các môn Lịch sử, Kinh tế và Pháp luật. Qua quá trình ôn tập, kết quả thi thử cơ bản đạt yêu cầu. Giáo viên hướng dẫn ôn tập rất tận tình, em đã tự tin bước vào kỳ thi”.

Từ sự chuẩn bị của ngành, sự vào cuộc của địa phương đến nỗ lực của từng nhà trường, có thể thấy tỉnh chủ động cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả 2 phương diện: Tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế và chăm lo tốt nhất cho thí sinh. Trong bối cảnh lần đầu tổ chức kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm và linh hoạt là yếu tố quan trọng để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Bà La Thị Thúy gửi gắm đến thí sinh: Cần nắm vững quy định, giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc; thận trọng, bình tĩnh và tự tin khi làm bài. Sự chuẩn bị chu đáo của toàn ngành cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội sẽ là điểm tựa để mỗi thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có hơn 36,5 ngàn thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi; đồng thời chuẩn bị 25 điểm thi dự phòng. Tỉnh dự kiến huy động khoảng 5,68 ngàn cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng liên quan bảo đảm an toàn kỳ thi. Đến thời điểm này, cơ sở vật chất tại các điểm thi cơ bản hoàn tất; mỗi điểm thi đều được bố trí đầy đủ phòng thi, phòng chờ, phòng bảo quản đề thi, bài thi, nơi lưu giữ vật dụng của thí sinh; lắp đặt hệ thống camera giám sát theo đúng quy chế.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh