Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào Khmer

05:42, 30/12/2025

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) là văn kiện chiến lược, đưa giáo dục phát triển bền vững, có vai trò quan trọng trong phát triển con người, nâng tầm nguồn nhân lực đất nước trong tương lai, trong đó có giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư khang trang giúp học sinh, tăng sinh vùng đồng bào Khmer thuận lợi trong học tập.
Cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư khang trang giúp học sinh, tăng sinh vùng đồng bào Khmer thuận lợi trong học tập.

Tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục

Nghị quyết 71 xác định 3 đột phá trọng tâm: Đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và huy động nguồn lực. Để cụ thể hóa Nghị quyết 71, ngành GD-ĐT các địa phương, cơ sở giáo dục ĐH đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, các khâu đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo.

Các trường học tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết 71.

Trường THPT Long Hiệp (xã Long Hiệp), năm học 2025-2026 có 16 lớp học, 746 học sinh (trên 70% học sinh Khmer).

Xác định sứ mệnh của trường là “Giúp học sinh biết cách tự học để phát triển phẩm chất và năng lực, phấn đấu trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước”, tập thể 43 cán bộ, giáo viên trường nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cho học sinh vùng đông đồng bào Khmer trong tỉnh.

Đặc biệt, khi Nghị quyết 71 ra đời, như một luồng gió mới, tạo thêm động lực để tập thể tiếp tục phấn đấu.

Thầy Kim Ngọc Ẩn- Hiệu trưởng Trường THPT Long Hiệp cho biết: Nghị quyết 71 đưa ra 6 quan điểm chỉ đạo, 8 giải pháp cụ thể.

Ban Giám hiệu, giáo viên trường rất phấn khởi khi nghị quyết miễn học phí cho học sinh, thống nhất một bộ sách giáo khoa, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh… Bên cạnh, phấn khởi khi phụ cấp ưu đãi cho giáo viên được nâng lên 70%, cao hơn so với hiện nay.

Là trường THPT trong vùng dân tộc thiểu số, hàng năm, trường có trên 70% học sinh Khmer. Được lãnh đạo tỉnh, Sở GD-ĐT quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, giúp trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023, được hỗ trợ thiết bị giáo dục đảm bảo theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giúp trường giảng dạy tốt hơn.

Ban Giám hiệu, giáo viên càng quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, nhiều học sinh trường đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi.

“Thầy dạy tốt- Trò học tốt”

Kế thừa những văn bản chỉ đạo trước đây về giáo dục và đào tạo, năm học 2025-2026, thực hiện tinh thần Nghị quyết 71, trường chỉ đạo tập trung hơn các giải pháp đổi mới giáo dục, trong đó lấy hoạt động học sinh làm trọng tâm, thực hiện nhiều hoạt động ngoại khóa gắn với đổi mới phương pháp dạy học.

Học sinh Trường THPT Long Hiệp trong giờ thực hành môn Sinh học.
Học sinh Trường THPT Long Hiệp trong giờ thực hành môn Sinh học.

Trong từng tiết học, giáo viên tạo điều kiện để học sinh tự nghiên cứu, khám phá kiến thức, tiếp cận nhiều các hoạt động trải nghiệm, thí nghiệm, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, chất lượng giáo dục nâng cao, góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

Qua nghiên cứu, nhiều giáo viên trường khẳng định, sự ra đời của Nghị quyết 71 sẽ tạo đột phá cho giáo dục trong giai đoạn hội nhập, phát triển.

Đặc biệt, việc miễn học phí và cấp toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh mang tính nhân văn, tạo sự bình đẳng trong giáo dục, nhất là giúp những học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng giáo dục vùng nông thôn.

Thầy Nguyễn Tân Dương- giáo viên dạy môn Tin học phấn khởi: Là giáo viên môn Tin học, tôi sẽ nỗ lực đổi mới phương pháp dạy, tạo điều kiện giúp học sinh tiếp cận, nâng cao năng lực số, tư duy công nghệ, có vai trò quan trọng trong công việc và cuộc sống sau này.

Còn thầy Lê Trần Thanh Long- giáo viên dạy môn Vật lý cho biết: Nghị quyết 71 định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy và quản lý giáo dục, tạo điều kiện để giáo viên học hỏi, ứng dụng hiệu quả vào giảng dạy, phân tích năng lực học sinh.

Từ đó, giáo viên hiểu rõ hơn năng lực từng em và có cách giảng dạy phù hợp, tạo môi trường học tập thân thiện, không áp lực.

Học sinh Phan Thanh Phúc- lớp 10/2 bày tỏ: Năm học này các em được miễn học phí, sang năm sau còn được hỗ trợ sách giáo khoa, em và các bạn nghe được thông tin rất vui. Em sẽ phấn đấu học tốt, ứng dụng các kiến thức được học vào thực tế để ngày càng tiến bộ hơn.

Thầy Kim Ngọc Ẩn- Hiệu trưởng Trường THPT Long Hiệp cho biết thêm: Trên tinh thần Nghị quyết 71, tập thể cán bộ, giáo viên trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì thực hiện tốt mô hình “Thầy dạy tốt- Trò học tốt”, rèn luyện nhiều kỹ năng cho học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy.

Tin rằng, với những mục tiêu cụ thể, giải pháp thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 71 sẽ giúp giáo dục có nhiều phát triển đột phá trong thời gian tới, đồng thời, nâng tầm giáo dục vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh