Sẵn sàng cho năm học mới

06:48, 20/08/2025

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trong tỉnh bước vào năm học 2025-2026 trong bối cảnh đặc biệt: năm đầu tiên sau khi hợp nhất địa giới hành chính.

Với quy mô ngành giáo dục- đào tạo rộng lớn hơn, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ cùng việc triển khai chính quyền 2 cấp đang được Vĩnh Long khẩn trương thực hiện, sẵn sàng đón học sinh.

Công tác cung ứng sách giáo khoa được bảo đảm, giúp học sinh chuẩn bị đầy đủ hành trang cho năm học mới.
Công tác cung ứng sách giáo khoa được bảo đảm, giúp học sinh chuẩn bị đầy đủ hành trang cho năm học mới.

Đầu tư cơ sở vật chất

Ngay từ đầu hè, việc sửa chữa, cải tạo trường lớp được triển khai đồng loạt. Ở Vĩnh Long (cũ), Sở GD-ĐT hoàn thành nâng cấp nhiều trường như: THCS- THPT Mỹ Phước, THPT Hoàng Thái Hiếu, THPT Hòa Ninh, THCS- THPT Phú Quới, THCS- THPT Đông Thành, THCS- THPT Hòa Bình, THPT Hựu Thành và THPT Tam Bình, với tổng kinh phí hơn 9,3 tỷ đồng. Các trường THCS- THPT Hiếu Nhơn, THCS- THPT Đông Thành, THPT Trà Ôn, THPT Nguyễn Thông… cũng được sửa chữa với kinh phí 6,6 tỷ đồng.

Thầy Nguyễn Vĩnh Ca- Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Phú Quới cho biết: “Trong dịp hè, nhà trường đã được hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất dành cho học sinh bậc THCS. Các hạng mục gồm 14 phòng học, lợp lại la phông, sơn sửa, thay mới cửa sổ và cửa chính. Công việc đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sẵn sàng phục vụ năm học mới”.

Tại Trà Vinh, danh mục sửa chữa hơn 20 trường phổ thông với tổng vốn 10,3 tỷ đồng. Trong khi đó, Bến Tre dành khoảng 23 tỷ đồng cho các trường THPT trọng điểm, hiện đang hoàn tất đấu thầu. Nhìn chung, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập, song một số hạng mục ở Bến Tre và Trà Vinh sẽ hoàn tất trong học kỳ I.

Bà La Thị Thúy- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, đã phối hợp các địa phương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trên cơ sở đó, tham mưu bố trí hơn 49 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa cho 49 đơn vị trực thuộc, phục vụ năm học mới.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương mua sắm thiết bị, dự kiến đến tháng 9/2025 hoàn thành cho các đơn vị trên địa bàn Vĩnh Long (cũ) và đến tháng 12/2025 hoàn tất tại Bến Tre và Trà Vinh (cũ). Song song đó, ngành cũng đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành đầu tư, tài trợ.

Chủ động chuẩn bị

Các trường trong tỉnh cũng chủ động chuẩn bị đón học sinh. Bà Đặng Thị Nhịnh- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa), chia sẻ: “Trong năm học mới, để chuẩn bị đón học sinh, nhà trường thực hiện chỉnh trang cơ sở vật chất, dọn dẹp cảnh quan và chuẩn bị các điều kiện cần thiết như trang thiết bị phục vụ dạy học. Cụ thể, sửa chữa bàn ghế hư hỏng, bổ sung bàn ghế còn thiếu, kiểm tra hệ thống điện- nước, hệ thống PCCC, dọn dẹp cảnh quan, cắt tỉa cây xanh. Đồng thời, trường cũng liên hệ với các nhà cung cấp để bảo dưỡng trang thiết bị, bảo đảm cho năm học mới diễn ra thuận lợi”.

Công tác chuẩn bị sách giáo khoa cũng được bảo đảm. Ông Phạm Chí Mẫn- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sách- Thiết bị Vĩnh Long, thông tin: “Để chuẩn bị cho năm học 2025-2026, công ty đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị khoảng 2-5 triệu bản sách cho địa bàn tỉnh Vĩnh Long (cũ). Do việc sáp nhập được triển khai sau khi kế hoạch đã lập từ cuối năm 2024 nên công tác phân phối sách tại các địa bàn Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long vẫn thực hiện theo đơn vị cũ. Đến nay, công ty đã phát hành khoảng 70-75% kế hoạch, tức gần 1 triệu bản. Phần còn lại đang được nhập về, cơ bản đã hoàn tất và sẽ tiếp tục cung ứng trong thời gian từ nay đến ngày tựu trường, đảm bảo học sinh có đầy đủ sách bước vào năm học mới”.

Ông Mẫn cho biết thêm, sách năm nay vẫn sử dụng đúng bộ đã phát hành từ năm trước; giá giảm từ 5-20% tùy từng bộ; chất lượng in 4 màu, nội dung rõ ràng. Công ty cũng dự trữ khoảng 5% lượng sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Em Nguyễn Đức Toàn- học sinh Trường THCS- THPT Trưng Vương (phường Long Châu) cho hay: “Em thấy giá tập sách cũng như năm học trước, em đã chuẩn bị tập từ sớm, giờ thêm sách, bút viết nữa là đầy đủ; em đã sẵn sàng cho ngày tựu trường”.

Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị, hỗ trợ thầy và trò nâng cao chất lượng dạy- học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị, hỗ trợ thầy và trò nâng cao chất lượng dạy- học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2025-2026 bắt đầu trong bối cảnh còn nhiều thách thức, song với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động của Sở GD-ĐT cùng nỗ lực chuẩn bị từ các trường đã tạo tiền đề quan trọng cho một năm học mới ổn định, chất lượng, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà tiếp tục phát triển bền vững.

Bà La Thị Thúy khẳng định: “Nhìn chung, tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng phục vụ yêu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong năm học mới 2025-2026”.

Toàn ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập còn thiếu gần 2.943 chỉ tiêu, chủ yếu ở giáo viên và nhân viên. Cụ thể, mầm non thiếu 826 người, tiểu học thiếu 984, THCS thiếu 637, THPT thiếu 267 và giáo dục thường xuyên thiếu 229. Để giải quyết, Sở GD-ĐT đang thực hiện nhiều giải pháp: sắp xếp lại lớp học theo đúng quy định để giảm áp lực biên chế; xây dựng kế hoạch điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; đồng thời tuyển dụng bổ sung, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh