Thực hiện Thông tư số 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm; các trường phổ thông trong tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, linh hoạt sửa đổi kế hoạch ôn thi cho học sinh (HS) lớp 12 phù hợp với quy định. Để đảm bảo được chất lượng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tới, các trường đang nỗ lực tuyên truyền vận động cho HS, phụ huynh, đồng thời, vận động giáo viên tham gia ôn tập miễn phí.
![]() |
Theo quy định mới, học sinh lớp 12 chỉ ôn thi tốt nghiệp 8 tiết/tuần bằng khoảng 50% số tiết ôn thi các năm học trước. |
Ôn thi theo Thông tư số 29
Thông tư số 29 có hiệu lực từ 14/2/2025, cho phép các trường được tổ chức ôn tập cho HS cuối cấp nhưng không thu phí. Đồng thời, quy định thời gian ôn tập cho HS “mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần”.
Quán triệt thông tư này, các trường phổ thông đang điều chỉnh kế hoạch, đề xuất những phương án khác nhau để đảm bảo việc ôn tập cho HS đúng tiến độ sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Song song đó, các trường còn vận động giáo viên ôn tập miễn phí cho HS, tuyên truyền, vận động cho HS và phụ huynh hiểu và thực hiện những quy định trong Thông tư số 29.
Ban giám hiệu Trường THPT Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn) đã thông tin đến giáo viên, HS về việc thực hiện Thông tư số 29. Ông Trần Quang Huy- Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xuân, cho hay: “Nhà trường đã họp mặt giáo viên dạy lớp 12 để tuyên truyền vận động thầy cô ôn tập miễn phí cho HS chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Tất cả giáo viên đồng tình, tuy nhiên trong những năm học tới thì chúng tôi khá băn khoăn vì một số giáo viên nhà xa, đời sống còn khó khăn”.
Cùng với tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho HS và phụ huynh hiểu về quy định mới, Trường THPT Vĩnh Xuân cũng đang nghiên cứu kỹ thông tư và mong chờ những hướng dẫn cụ thể hơn để thực hiện.
Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự (huyện Vũng Liêm) đã ngưng ôn tập theo kế hoạch trước đó cho HS lớp 12. Ông Nguyễn Văn Vũ- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự, cho biết: “Thuận lợi của nhà trường là đã vận động giáo viên và HS đồng thuận thực hiện theo quy định, đã có kế hoạch ôn tập mới. Từ giữa tháng 4 tới, chúng tôi sẽ ôn tập miễn phí cho HS lớp 12, thời gian ôn khoảng 2 tháng với 4 môn các em đăng ký thi, mỗi môn 2 tiết/tuần”.
Tuy nhiên, ông Vũ vẫn còn băn khoăn về khả năng tự học của HS trung bình, yếu. “Đối với các em trung bình, yếu thì nguyên nhân chủ yếu là khả năng tự học kém. Do đó, chúng tôi lo lắng khi giảm tiết ôn tập thì các em sẽ lơ là, dẫn đến hiệu quả ôn tập không như mong đợi”- ông Vũ nói.
Khơi dậy tinh thần tự học
Thực hiện ôn tập cho HS lớp 12 trong trường học không thu tiền thể hiện tâm huyết của giáo viên với HS, với chất lượng giáo dục nhà trường. Bên cạnh, đối với HS ngoài công tác tuyên truyền, vận động các trường còn khơi dậy tinh thần tự học cho các em.
Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm), thuận lợi hơn trong việc trả thù lao ôn tập cho giáo viên lớp 12 vì hiện còn một số thầy cô thiếu tiết dạy theo quy định, nhà trường có thể sắp xếp thêm tiết ôn tập cho giáo viên đủ 17 tiết/người/tuần.
Cô Nguyễn Thị Diễm Trang- Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, cho hay: “So với trước đây thì thời gian ôn tập trên lớp rất ít. Do đó chúng tôi đã chỉ đạo giáo viên soạn tài liệu cho HS mang về nhà làm thêm. Từng tổ bộ môn soạn tài liệu thích hợp, có ngân hàng đề thi trắc nghiệm cho HS. Đồng thời, thành lập các nhóm theo môn để giáo viên có thể hướng dẫn trực tuyến cho HS khi các em tự ôn tập”.
Theo đó, Trường THPT Võ Văn Kiệt phân lớp cho HS ôn tập theo năng lực, mỗi lớp không quá 30 HS. Cụ thể, dựa vào điểm trung bình môn mà xếp lớp cho HS để ôn tập sát sao, phù hợp. Ví dụ: Các em có điểm từ 8 trở lên vào 1 lớp; từ 6 đến dưới 8 vào 1 lớp; dưới 6 điểm vào 1 lớp. Cô Nguyễn Thị Diễm Trang cho biết: “Chúng tôi đã họp phụ huynh HS để thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh hiểu về những quy định và cách ôn tập mới; đồng thời, mong muốn phụ huynh cùng đôn đốc HS tự học”.
Ngoài ôn tập tại trường, HS có thể học thêm tại các trung tâm dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, số lượng trung tâm được cấp phép trong tỉnh không nhiều. Đó là chưa kể đến việc trung tâm có đạt những tiêu chuẩn theo quy định hay không. Đặc biệt, đối với một số xã, huyện vùng xa thì hầu như không có trung tâm học thêm nào.
![]() |
Thông tư số 29 nhằm nâng cao ý thức tự học, theo đúng tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. |
Ông Nguyễn Văn Thành, ở xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình), cho hay: “Con tôi học lớp 12 nên có đi học thêm mấy môn, nhưng từ qua Tết đến nay thì không học tại nhà thầy cô được nữa vì theo quy định mới phải học tại trung tâm. Tôi không biết có trung tâm dạy thêm nào xung quanh nhà không, chỉ thấy trung tâm dạy ngoại ngữ, tin học thôi”.
Nhìn chung, bằng tâm huyết và lòng yêu nghề, hầu hết giáo viên ôn tập lớp 12 ở Vĩnh Long tự nguyện dạy miễn phí cho HS lớp 12. Cùng với đó, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho HS, phụ huynh về thông tư; khuyến khích tinh thần tự học và nhanh chóng có hướng dẫn chi tiết để các trường ôn tập hợp lý, hiệu quả hơn, đặc biệt với đối tượng HS vùng sâu, vùng xa; HS yếu kém.
Theo Thông tư số 29, “việc xếp lớp, thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: lớp dạy thêm được xếp theo môn học đối với từng khối lớp, mỗi lớp có không quá 4-5 HS; không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu và không dạy thêm trước các nội dung so với việc dạy học theo phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường; mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần”. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin