Thi đánh giá năng lực: Thí sinh Trường THPT Hựu Thành đạt điểm cao

Cập nhật, 15:10, Thứ Ba, 18/04/2023 (GMT+7)
Học sinh Vĩnh Long tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, do ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/3/2023
Học sinh Vĩnh Long tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, do ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/3/2023

(VLO) Em Hoàng Hải Dương- lớp 12A1, Trường THPT Hựu Thành (Trà Ôn) có số điểm 1.012, nằm trong nhóm những thí sinh có điểm cao trong tổng số hơn 88.000 thí sinh dự thi.

Hoàng Hải Dương cũng là thí sinh có điểm cao trong số hơn 1.000 học sinh Vĩnh Long tham gia thi đợt này. Hải Dương dự kiến dùng điểm thi xét tuyển ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh.

Trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, do ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/3, theo kết quả công bố có 152 thí sinh đạt hơn 1.000 điểm và bài thi có điểm cao nhất là 1.091 điểm.

Các học sinh đến từ 1.885 trường THPT, kỳ thi diễn ra tại 47 điểm thi, từ 21 địa phương từ Đà Nẵng trở vào. Điểm trung bình của thí sinh là 639,2 điểm, điểm thấp nhất là 238 điểm.

Đến thời điểm hiện tại, thí sinh được xác định cao điểm nhất là Huỳnh Vương Khang lớp 12T1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với tổng 1.029 điểm. Khang dự định xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

CAO HUYỀN