Khối ngành quân đội, kỹ thuật được quan tâm

06:03, 12/03/2014

Rất đông bạn trẻ quan tâm đến khối ngành quân đội, kỹ thuật trong những buổi tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 2014, do Sở GD- ĐT phối hợp với các trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh tổ chức...

Rất đông bạn trẻ quan tâm đến khối ngành quân đội, kỹ thuật trong những buổi tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 2014, do Sở GD- ĐT phối hợp với các trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh tổ chức...


Nhiều HS quan tâm đến khối ngành quân đội.

Không như các ngành khác, ngành quân đội có đặc thù riêng mà các em cần nắm rõ để xem mình có đủ điều kiện dự thi hay không. Trước hết, các trường quân đội vẫn thi theo hình thức “3 chung”, không có trường nào tổ chức thi riêng.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, thí sinh (TS) dự thi là thanh niên ngoài quân đội từ 17- 21 tuổi, quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18- 23 tuổi, riêng thiếu sinh quân từ 17- 23 tuổi. Đối với khối các trường quân đội thì chỉ có một số trường tuyển nữ và chỉ tiêu dành cho đối tượng này khá ít.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, khi tham gia sơ tuyển vào khối các trường quân đội phải đáp ứng được 4 yêu cầu sau:

Thứ nhất: TS tự nguyện đăng ký dự thi; khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học và phân công công tác Bộ Quốc phòng.

Thứ hai: Yêu cầu về chính trị, đạo đức: có lịch sử chính trị gia đình và bản thân rõ ràng; có đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam . Có phẩm chất đạo đức tốt; phải là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Riêng quân nhân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ quân ngũ.

Thứ ba: Yêu cầu về văn hóa: phải tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT; không hạn chế ngưỡng về học lực.

Thứ tư: Yêu cầu về sức khỏe: đạt loại 1; không tuyển TS có hình xăm kỳ quái.

Đại tá Nguyễn Văn Em- Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long quy định điểm trung bình lớp 12 của TS khi đăng ký dự thi đối với nam là 6,5, nữ 8,5.

Tất cả các TS muốn dự thi vào các trường quân đội đều phải qua sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự địa phương: huyện- thị- thành nơi TS đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với thanh niên ngoài quân đội), tại đơn vị (đối với quân nhân). TS đăng ký dự thi làm hồ sơ theo quy định, dưới sự hướng dẫn của Ban tuyển sinh quân sự huyện- thị- thành hoặc đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Em nói: Thời gian sơ tuyển và đăng ký dự thi bắt đầu thực hiện từ ngày 10/3 đến 15/4/2014.
 
Điểm chuẩn của các ngành quân đội năm rồi là 14 điểm trở lên. TS dự thi vào ĐH Quân đội nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được sử dụng kết quả thi đăng ký xét tuyển các đợt sau vào các trường ĐH, CĐ ngoài quân đội.

Riêng việc xét tuyển các đợt tại các trường quân đội chỉ dành cho đối tượng là TS dự thi vào các trường quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1, xin xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ quân đội khác có cùng khối thi, đề thi và chỉ được xét tuyển khi trường đó còn chỉ tiêu.

Đặc biệt, năm nay, tại các buổi tư vấn, các ngành kỹ thuật cũng được nhiều học sinh quan tâm. Sở dĩ có điều này là vì các em đã xác định được khả năng của mình và nhu cầu sử dụng lao động trong tương lai.

Trong các buổi tư vấn, điều đầu tiên mà BTC muốn nhấn mạnh là các em cần có những suy nghĩ đúng để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân, nhu cầu sử dụng lao động, khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Tránh tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” hay “học ngành này, trường nọ mới… sang”…

Hiện tại, nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn, đặc biệt là các trường trong khối kỹ thuật đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bổ sung cơ sở vật chất…

Do đó, chất lượng tay nghề của sinh viên sau khi ra trường đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.
 
Theo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Hiện nay, nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật rất lớn. Năm nay, số lượng câu hỏi của các em học sinh đặt ra cho trường rất nhiều, chứng tỏ các ngành kỹ thuật đang có sức hút mạnh.

Một lý do nữa làm cho nhiều bạn trẻ quan tâm đến các ngành kỹ thuật là điểm đầu vào không quá cao, có thể xét tuyển, các chế độ đảm bảo… phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế…

Trong các buổi tư vấn vừa qua, nhiều bạn trẻ cũng quan tâm đến một số ngành khác như: thiết kế thời trang, quan hệ quốc tế, ngữ văn, các ngành xây dựng- công trình,…
 
Điều các em thắc mắc là thời gian học, học phí, điều kiện học tập, liên kết đào tạo, nhu cầu việc làm, khả năng làm việc ở nước ngoài,… Có thể thấy, năm nay, các ngành thuộc khối kinh tế đã giảm “sức hút” so với nhiều năm trước.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN- KHÁNH NGUYỄN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh