
Mùa hè cũng là thời điểm trẻ nhỏ dễ bị các tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước. Bởi thế, công tác phòng chống đuối nước, dạy bơi cần được triển khai sớm.
Dạy bơi cho trẻ là việc cần làm để hạn chế tối đa trường hợp trẻ tử vong do đuối nước.
Mùa hè cũng là thời điểm trẻ nhỏ dễ bị các tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước. Bởi thế, công tác phòng chống đuối nước, dạy bơi cần được triển khai sớm.
Thực trạng báo động
Ở vùng ĐBSCL, không thể không giật mình trước thống kê về tỷ lệ trẻ biết bơi chỉ chưa đến 35%. Theo Sở LĐ- TB và XH Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có gần 254.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Năm 2012: số trẻ em bị tai nạn thương tích là 1.294 em, trong đó tử vong 18 em.
Riêng trẻ tử vong do đuối nước là 13 em, chiếm tỷ lệ trên 72%. Tuy đã có giảm so với năm 2011 nhưng thực tế cho thấy, tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước rất cao so với các loại tai nạn khác.
Trước đó, để hạn chế tình trạng trẻ tử vong vì đuối nước, tháng 2/2010, Bộ GD-ĐT đã ra văn bản chính thức yêu cầu và khuyến khích đưa dạy bơi vào chương trình tiểu học với trọng tâm là khối lớp 4, mở rộng ra khối lớp 3 và lớp 5.
Thực hiện thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010- 2015 của Bộ GD-ĐT, các sở và các trường tiểu học trên cả nước tỏ ra rất phấn khởi. Bởi đây được xem là có tính chất định hướng, giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do đuối nước đối với học sinh.
Cũng theo công văn này, các trường sẽ tổ chức dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần hoặc lồng ghép vào chương trình môn học giáo dục thể chất. Theo Phòng Tiểu học (Sở GD- ĐT Vĩnh Long), tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao là do nhiều nguyên nhân, như nhiều trẻ không biết bơi, sự bất cẩn của gia đình và thiếu điểm vui chơi cho trẻ, nhất là vào dịp nghỉ hè.
Nhưng thực tế cho thấy là chương trình dạy bơi ở các trường vẫn nhiều khó khăn, trong khi phụ huynh học sinh cũng nơm nớp lo sợ.
Chị N.T. K.Oanh- (Phường 2- TP Vĩnh Long) cho biết: Nhà có con đang học lớp 3, tuy nhiên từ trước đến nay chưa nghe đến việc nhà trường dạy bơi cho trẻ. Còn chị Kim Yến (Phường 8- TP Vĩnh Long) cũng cho biết: “Năm học tới, cháu sẽ lên lớp 6, thế nhưng không nghe đến việc nhà trường dạy bơi”.
Khó nhưng cũng phải làm…
Công văn của Bộ GD-ĐT qua sự triển khai của sở, các trường hưởng ứng rất nhiệt tình. Tuy nhiên, do điều kiện còn hạn chế nên cho đến thời điểm này, công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước mới chỉ dừng lại ở hình thức… tuyên truyền là chính.
Theo Ban Giám hiệu các trường tiểu học, nguyên nhân thì có nhiều, từ việc các trường hiện nay chưa có cơ sở vật chất đáp ứng được cho môn học bơi, đến việc gặp khó khi triển khai vì không có kinh phí, lịch học ngoại khóa môn bơi vẫn chưa được chú trọng,…
Thầy Đỗ Thành Tám- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Hòa A cho biết: Khi có công văn của bộ, nhà trường cũng đã tham khảo qua nhưng từ đó đến nay, công tác dạy bơi ở trường chỉ là hướng dẫn học sinh và tuyên truyền cho phụ huynh.
“Muốn dạy bơi thì phải có hồ bơi, nếu không đầu tư được tại một trường thì có thể là cụm trường để công tác này thực hiện được dễ dàng. Nhà trường đâu dám cho các em xuống sông để học. Mặc dù hiện nay đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất của nhà trường rất tốt cũng không thể dạy bơi dưới sông được. Có thể nói, công tác dạy bơi và phòng chống đuối nước ở trẻ đến nay vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có diễn biến tích cực”.
Một thực tế cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh số lượng hồ bơi chỉ đếm trên đầu ngón tay và chất lượng vẫn là một câu hỏi lớn. Chị Ngọc Trâm (xã Thanh Đức- Long Hồ) than: Trong nhà trường thì không có thông báo là dạy bơi cho trẻ, do đó phụ huynh phải chủ động đưa con đi học bơi.
Tuy nhiên, thật sự mà nói thì các hồ bơi hiện có vẫn là một sự “nghi ngại” lớn đối với đa phần phụ huynh. Đó là chưa kể đến việc khi mùa hè đến, số lượng trẻ dồn về học rất lớn, chất lượng nước vì thế cũng không thể đảm bảo.
Trước những khó khăn về thực trạng dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ, BCĐ Phòng chống đuối nước cho trẻ của tỉnh năm 2013 vừa ban hành kế hoạch, sẽ thực hiện trong năm học 2013- 2014.
Mục tiêu đưa ra là giảm 50% số lượng trẻ em tử vong do đuối nước so với năm 2012; tăng số lượng trẻ biết bơi an toàn; phấn đấu đến cuối năm 2013 toàn tỉnh có 40% trẻ từ 7- 12 tuổi biết bơi (ít nhất 1 kiểu bơi và bơi được 25m).
Theo một số trường tiểu học, mặc dù công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước trong trường gặp nhiều khó khăn nhưng không thể là không làm được. Trước hết là sự quan tâm của các cấp, đầu tư cơ sở vật chất, sau đó là nguồn từ xã hội,… vì mục tiêu chung là không để con em mình tử vong do đuối nước. Ngoài ra, nên quan tâm đầu tư các điểm vui chơi cho trẻ để phụ huynh và các cháu có nhiều lựa chọn hơn trong mỗi dịp hè.
Theo số liệu của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ- TB và XH), đuối nước chiếm đến trên 50% tỷ lệ tử vong của trẻ từ các tai nạn thương tích nói chung, với hơn 6.000 trường hợp tử vong/năm. |
Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin