Học nghề, tương lai vẫn rộng mở

12:06, 19/06/2013

Vào đại học là ước mơ chính đáng của các bạn trẻ, tuy nhiên nhiều bạn do chọn nghề theo lối mòn, chưa tính đến khả năng của mình nên gây tốn kém cho gia đình và xã hội. Thực tế cho thấy, học trung cấp (TC) nghề vẫn có tương lai rộng mở.


HS Trường TC Nghề Vĩnh Long trong giờ thực hành.

Vào đại học là ước mơ chính đáng của các bạn trẻ, tuy nhiên nhiều bạn do chọn nghề theo lối mòn, chưa tính đến khả năng của mình nên gây tốn kém cho gia đình và xã hội. Thực tế cho thấy, học trung cấp (TC) nghề vẫn có tương lai rộng mở.

Lối rẽ an toàn cho học sinh sau THCS

Hoàn thành chương trình THCS, nhiều học sinh (HS) chọn các trường THPT làm điểm đến để tiến tới mục tiêu vào ĐH, CĐ trong tương lai. Trong khi đó, không phải HS nào cũng có đủ khả năng này. Tại sao không chọn trường nghề nếu chẳng may HS không thể vào được lớp 10 THPT?

Chương trình học nghề của HS sau THCS kéo dài trong 3 năm, ra trường các em đã có bằng tốt nghiệp TC nghề và chứng nhận văn hóa tương đương tốt nghiệp THPT, có thể đăng ký dự thi CĐ, ĐH. Học phí TC nghề cũng thấp hơn nhiều so với học CĐ, ĐH. HS học nghề được vay vốn tín dụng theo quy định và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Ở nhiều trường, khi tốt nghiệp, HS được hỗ trợ tìm việc làm.

Trường TC Nghề Vĩnh Long được đầu tư cơ sở vật chất khá đầy đủ và quy mô. Trường có đầy đủ nhà xưởng cho HS thực hành. Điểm đáng ghi nhận còn là sự nỗ lực không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trường có 15% giáo viên có trình độ thạc sĩ. Ông Nguyễn Thanh Toàn- Trưởng Phòng Đào tạo của trường cho biết: “Hàng năm, trường đều đầu tư thêm và đổi mới cơ sở vật chất khoảng hơn 2 tỷ đồng”.

Ngoài các trường TC, các trường CĐ như CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cũng đào tạo hệ TC nghề với nhiều ngành nghề cho HS lựa chọn. Trường Dạy nghề số 9 cũng là điểm đến tin cậy cho HS.

Tương lai mở rộng

Nhu cầu của xã hội không chỉ cần có những người thầy mà còn cần những người thợ giỏi, thạo nghề. Việt Nam chúng ta tuy có nguồn lao động dồi dào nhưng chủ yếu là lao động phổ thông, không có tay nghề do đó việc đào tạo một lực lượng lao động có trình độ cao là điều rất cần thiết.

HS Trần Tấn Khanh- Trường TC Nghề Vĩnh Long kể về những tháng ngày lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân “vừa vất vả mà lương lậu cũng không được bao nhiêu”. Rồi Khanh nghĩ nhất nghệ tinh, nhất thân vinh nên chọn đi học cho có cái nghề để có việc làm ổn định.
 
Tấn Khanh cho biết: “Học ở trường được thực hành nhiều nên mau vững tay nghề lắm. Bây giờ về nhà còn sửa được đồ cho lối xóm kiếm ít tiền nữa!” Tấn Khanh vẫn còn tặc lưỡi tiếc rẻ: “Nếu biết trước như vầy, hồi học xong THCS tôi đi học nghề thì nay đã có mấy năm kinh nghiệm rồi”.

Bạn Nguyễn Thành Thức- cựu HS Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long học nghề sửa chữa lắp ráp máy tính đang có việc làm ổn định tại TP Cần Thơ. Thành Thức cho biết: “Ra trường, tôi nhanh chóng tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Lương khoảng 4 triệu đồng/tháng chưa tính thưởng và phụ phí khác.”

Đa số các HS từng tham gia học nghề đều cho rằng, học nghề tuy cực nhưng cũng như các ngành học khác. Thay vì học suông lý thuyết, học nghề tập trung vào phần thực hành cho HS nắm vững chuyên môn. Học nghề chỉ cần có sở thích, có ý chí, quyết tâm thì sẽ làm được. Nhiều HS học nghề còn học lên liên thông và có cơ hội đi xuất khẩu lao động với mức lương hấp dẫn.

Bạn Nguyễn Vũ Phương (Tam Bình) học ngành cơ – điện tử Trường CĐ Sư phạm kỹ thuật hiện đang làm việc tại Nhật Bản với mức thu nhập khá cao. “Tôi đi Nhật từ tháng 7/2012, đến nay đã gửi về nhà được gần 500 triệu”- Vũ Phương cười phía đầu kia điện thoại.

Thực tế đã chứng minh, nhiều người học ĐH-CĐ sau khi tốt nghiệp một vài năm, vẫn loay hoay tìm việc làm, trong khi đó, người học nghề nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp với mức thu nhập khá cao và gặt hái thành công trong cuộc sống.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh