13 trường “rạng ngời” với tỷ lệ tốt nghiệp 100%

06:06, 18/06/2013

Không dừng lại ở con số 6 trường đạt tỷ lệ thi đậu tốt nghiệp 100% như năm học trước, trong năm học 2012- 2013, tỉnh Vĩnh Long có 13 trường đạt tỷ lệ này. Bên cạnh tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh tăng (0,9%), niềm vui “trăm phần trăm” của các trường đã góp vào thắng lợi chung của giáo dục tỉnh nhà.


Niềm vui của thầy trò Trường TH Cấp II- III Phú Quới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Không dừng lại ở con số 6 trường đạt tỷ lệ thi đậu tốt nghiệp 100% như năm học trước, trong năm học 2012- 2013, tỉnh Vĩnh Long có 13 trường đạt tỷ lệ này. Bên cạnh tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh tăng (0,9%), niềm vui “trăm phần trăm” của các trường đã góp vào thắng lợi chung của giáo dục tỉnh nhà.

Giữ vững thành tích

“Không được chủ quan” là điểm chung lớn giữa 6 trường đạt kết quả 100% học sinh (HS) thi đậu tốt nghiệp trong năm học trước. Hầu hết các trường đều cho rằng, kết quả trên có được là nhờ sự phấn đấu của cả tập thể ban giám hiệu, thầy cô và HS.

Thầy Nguyễn Bá Tường- Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Văn Liệt cho biết: Với kết quả đậu 100%, nhà trường đã giữ vững thành tích. Thật sự, ngay trong quá trình ôn tập, lo nhất là một số em HS không chịu học, tuân thủ đúng thời gian ôn và có nguy cơ rớt tốt nghiệp cao. Tuy nhiên, với những gì các em làm được, đó là sự nỗ lực rất đáng khen ngợi.

Kết quả mới vừa công bố ở các trường trong ngày 17/6, sáng đó, các em đã “ngóng chờ” bảng điểm. Có mặt tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, không khí dò điểm náo nhiệt khi nhà trường nhiều năm liên tiếp đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%.

Đặc biệt là năm nay tỷ lệ HS đậu loại giỏi khá cao, gần 34% và có một thủ khoa với số điểm 57,5. Em Lữ Thị Loan Anh- lớp 12/1 vui vẻ: “Kỳ thi này em đạt 53,5 điểm, và các môn Toán, Hóa, Sinh em đều đạt điểm rất cao. Em rất vui và tự tin vào kỳ thi đại học tới”.


Cách ôn tập theo hướng phân hóa đã mang lại thành công cho thầy trò Trường Trung học Cấp II- III Phú Quới.

Vui mừng vì biết cả lớp đều đậu hết, em Hồ Đạt Thịnh- lớp 12 Lý- Sinh chia sẻ: “Rất vui vì biết tất cả bạn bè mình đều đậu, riêng có một bạn lại là thủ khoa của tỉnh. Kế hoạch sắp tới là tập trung vào ôn tập để chuẩn bị thi đại học. Em cùng các bạn đã lên kế hoạch ôn tập cụ thể, không thể vì kết quả tốt nghiệp khá tốt mà lơ là, chủ quan. Mục đích của tụi em là bước vào ngưỡng cửa đại học”.

Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Thông đã triển khai họp phụ huynh HS để có sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình HS từ ngay sau khi biết kết quả các môn thi tốt nghiệp. 

Năm học 2012- 2013: tỉnh Vĩnh Long có 98,57% HS THPT đậu tốt nghiệp. Trong đó, tỷ lệ HS đạt điểm trung bình trở lên ở các môn khá cao: môn Ngữ văn 89,41%, Hóa học 95,35%, Địa lý 90,69%, Sinh học 88,92%, Toán 96,73% và Anh văn 76,06%.
Thầy Bùi Huy Nguyên- Hiệu trưởng nhà trường nói: Kết quả đạt được chính là nhờ sự phấn đấu của cả trường. Điểm mới của Trường THPT Nguyễn Thông là không tập trung truy bài mà ôn cho HS hiểu để vận dụng một cách có chọn lọc.

Trường THPT Võ Văn Kiệt lại ôn tập 3 buổi chiều trong tuần dành cho các HS yếu kém. Thầy Lê Hữu Rí- Hiệu trưởng trường nói: Trường có kế hoạch ôn tập này nhằm đảm bảo cho HS có thời gian tự ôn ở nhà, tránh hiện tượng quá tải và căng thẳng cho các em.

Khẳng định chất lượng giáo dục

Là những trường chưa từng đạt kết quả 100%, nhiều trường không phải trường điểm của huyện nhưng với sự phấn đấu không ngừng và kế hoạch ôn tập hợp lý, các trường đã đạt kết quả như mơ ước.

Với cách ôn tập theo hướng phân hóa, Trường Trung học Cấp II- III Phú Quới (Long Hồ) tổ chức ôn tập cho 162 HS lớp 12 đủ điều kiện thi tốt nghiệp, trong đó có 14 HS “nằm trong tầm nguy hiểm”.

Tỷ lệ tốt nghiệp năm học 2011- 2012 là 98,59%, trường lên kế hoạch “cố gắng cao hơn năm trước”- thầy Lê Thành Hiếu, Hiệu trưởng nói tiếp- Kết quả 100% ấy “chính là kết quả thực của một quá trình phấn đấu có kế hoạch”. Thầy tươi cười nói thêm: “Năm học tới, trường sẽ cố gắng phấn đấu để giữ vững kết quả này”.

Tuy là ngôi trường vùng sâu, Trường TH Cấp II- III Hòa Bình không ngừng khẳng định mình qua chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Không giấu được niềm vui, thầy Trịnh Văn Ngoãn cho biết: “Toàn trường rất phấn khởi khi biết được kết quả đậu 100%”.

Nói về thành công của trường mình, thầy Ngoãn ngắn gọn: “Đó là kết quả phấn đấu của cả tập thể”. Tập thể mà thầy Ngoãn nói bao gồm: phụ huynh hết lòng chăm lo cho con yên tâm học tập, giáo viên hết mình vì trách nhiệm và lòng yêu trò, HS cố gắng hết mình và xã hội quan tâm chung sức.


HS Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm phấn khởi với kết quả cao.

Cô Phan Ngọc Hường- Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu TDTT cho biết: Với kết quả đậu 100%, cả Ban giám hiệu, phụ huynh và HS đều phấn khởi. Cô Hường chia sẻ: “Do nắm bắt được lực học của các em nên phụ huynh rất đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của nhà trường. Nhiều phụ huynh theo suốt trong quá trình ôn tập và thi nên có thể xem đó là nguồn động lực lớn để các em có kết quả tốt nhất”.

Không khí ôn thi đại học ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú càng rộn ràng hơn với 33/33 HS lớp 12 đậu tốt nghiệp. Các khẩu hiệu hành động của thầy trò nhà trường “Nói không với rớt tốt nghiệp” vẫn còn mới nguyên. Cô Huỳnh Thị Vân Hà- Hiệu trưởng trường cười tươi: “Ngoài 100% HS đậu tốt nghiệp thì 3 môn Địa lý, Hóa học và Toán của trường có 100% HS trên 5 điểm!”

Bà Trương Thị Bé Hai- Phó trưởng BCĐ, Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long nói: “Kết quả thi tốt nghiệp năm 2013 là kết quả thực chất đúng với kết quả học tập của tỉnh. Thành công đến từ nhiều phía và có sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Đặc biệt, các trường có tỷ lệ 100% đã tự khẳng định chất lượng giáo dục của mình”.

13 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% là:

THPT Lưu Văn Liệt, THPT Nguyễn Thông, THPT Mang Thít, THPT Võ Văn Kiệt, THPT Long Phú, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao, Trung học Cấp II- III Phú Quới, THPT Tân Lược, THPT Phú Thịnh, THPT Trà Ôn, Phổ thông Dân tộc nội trú, TH Cấp II- III Hòa Bình.

Bộ GD- ĐT thanh tra tại Hội đồng chấm thi tỉnh Vĩnh Long năm 2013 đánh giá: Quá trình chấm thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ, đúng hướng dẫn.


Bài, ảnh: CAO HUYỀN- KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh