Liên kết phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững

05:47, 21/08/2026

Giai đoạn 2020-2025, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, tạo cơ chế để các địa phương chia sẻ nguồn lực, kết nối sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng chất lượng nguồn nhân lực. Từ những kết quả đạt được, mối liên kết đang mở ra dư địa mới để du lịch tỉnh phát triển theo hướng chuyên nghiệp, xanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TRƯƠNG MINH CHÂU
Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TRƯƠNG MINH CHÂU

Liên kết để phát huy thế mạnh

Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 được ký ngày 14/12/2019, là bước ngoặt hợp tác mới trong phát triển du lịch vùng. Trên cơ sở đó, hàng năm tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời chủ động phối hợp với TP Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng thực hiện nội dung đã thống nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, chương trình liên kết giúp quảng bá điểm đến, từng bước mở rộng sang quản lý nhà nước, phát triển sản phẩm, xúc tiến đầu tư, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp (DN). Cơ quan chuyên môn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về quản lý lữ hành, lưu trú, khu, điểm du lịch, hướng dẫn viên, đào tạo nhân lực, thanh tra, thống kê, điều tra tài nguyên, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp- nông thôn và du lịch xanh.

Với tỉnh, sự đồng hành của TP Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt. Bởi, đây là thị trường khách lớn, đồng thời là trung tâm kết nối DN, truyền thông, đầu tư và các dòng khách trong nước, quốc tế. Thông qua liên kết, tỉnh có thêm điều kiện giới thiệu những giá trị đặc trưng của vùng đất sông nước, miệt vườn, làng nghề, văn hóa và ẩm thực đến DN lữ hành và du khách.

Mối quan hệ hợp tác được mở rộng từ cấp quản lý nhà nước sang cộng đồng DN. Tỉnh đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với một số DN lớn tại TP Hồ Chí Minh như: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn- TNHH MTV (Saigontourist) và Công ty CP Du lịch Vietravel. Qua đó, góp phần hình thành sản phẩm, dịch vụ mới và khai thác nguồn khách từ các địa phương đến tỉnh.

Tại tọa đàm hợp tác phát triển du lịch tỉnh diễn ra vào tháng 6/2026, ông Trần Đoàn Thế Duy- Tổng Giám đốc Vietravel cho rằng, DN luôn được sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kết nối, phát triển từ lãnh đạo tỉnh, cùng sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa-TT-DL.

“Trong một bối cảnh mới, Vĩnh Long có không gian phát triển rộng, tiềm năng đa dạng và cơ hội liên kết mạnh mẽ hơn. Với việc hoàn thiện mạng lưới phục vụ tại tất cả các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, Vietravel cam kết mang đến dịch vụ chất lượng nhất cho du khách khi đến với vùng đất này…”- ông Trần Đoàn Thế Duy khẳng định.

Nhiều điểm đến tiêu biểu

Giai đoạn 2020-2025, nhiều điểm đến cộng đồng, sinh thái và văn hóa trong khu vực được củng cố, nâng chất, tiêu biểu như: du lịch cộng đồng cồn Tam Hiệp, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, điểm du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Hô, Làng Văn hóa- Du lịch dân tộc Khmer Trà Vinh; Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng phát triển du lịch biển: khu du lịch biển Ba Động, khu du lịch biển Cồn Bửng, điểm du lịch Cồn Ngoài.

Du khách tham quan cảnh miền quê và không gian nhà dừa theo cấu trúc nhà ba gian xưa.
Du khách tham quan cảnh miền quê và không gian nhà dừa theo cấu trúc nhà ba gian xưa. Ảnh: Cẩm Trúc

Đồng thời hình thành ý tưởng kết nối nhiều điểm đến để tạo nên tour liên tỉnh. Trong đó, du lịch đường sông được quan tâm khảo sát, hướng đến hình thành tuyến du lịch liên tỉnh bằng đường thủy là một hướng đi phù hợp với đặc trưng của
vùng ĐBSCL.

Hiện nhiều tuyến du lịch liên vùng được duy trì và hoàn thiện. Điển hình là tuyến “Non nước hữu tình” kết nối TP Hồ Chí Minh- Đồng Tháp- Vĩnh Long- Sóc Trăng- Cần Thơ- Bạc Liêu- Cà Mau. Hay là tuyến “Những nẻo đường phù sa” kết nối TP Hồ Chí Minh- Tiền Giang- Vĩnh Long- Cần Thơ- Hậu Giang- Sóc Trăng- Bạc Liêu- Cà Mau. Bên cạnh đó, còn có các tuyến liên kết Long An- Tiền Giang- Bến Tre- Vĩnh Long- Trà Vinh- Đồng Tháp.

Những tuyến liên kết này góp phần thay đổi cách tiếp cận sản phẩm du lịch. Thay vì mỗi địa phương khai thác riêng lẻ, các điểm đến được đặt trong một hành trình rộng hơn, tạo thêm lựa chọn cho du khách và giúp DN lữ hành xây dựng chương trình tham quan đa dạng.

Một dấu ấn nổi bật là Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL lần thứ 3 năm 2024 được tổ chức tại Bến Tre (cũ), với gần 300 đại biểu tham dự. Diễn đàn trở thành không gian để cơ quan quản lý, DN và chuyên gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời bàn giải pháp cụ thể nhằm tăng cường liên kết vùng.

Đẩy mạnh quảng bá, kết nối đầu tư

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho hay, một trong những kết quả rõ nét của liên kết là công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ngày càng được triển khai theo hướng đồng bộ. Đặc biệt, tỉnh triển khai bộ nhận diện thương hiệu du lịch liên kết vùng với logo và slogan “TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL- Sống động Phương Nam”, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch.

Du khách tham quan cơ sở sản xuất tại phường Bến Tre.
Du khách tham quan cơ sở sản xuất tại phường Bến Tre. Ảnh: Cẩm Trúc

Tỉnh tích cực tham gia các sự kiện lớn như: Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC), Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam- VITM Hà Nội, hội nghị, diễn đàn liên kết du lịch vùng… Qua đó, các địa phương cùng chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến, giới thiệu sản phẩm và kết nối DN. Việc phối hợp tổ chức, tham gia chung sự kiện còn góp phần tiết kiệm chi phí nhưng nâng cao hiệu quả quảng bá.

Hàng năm, tỉnh tổ chức các đoàn famtrip dành cho DN lữ hành, cơ quan báo chí từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong khu vực. Đây là hình thức quảng bá trực tiếp, giúp DN khảo sát sản phẩm mới, còn báo chí có thêm chất liệu để giới thiệu điểm đến. Qua đó, đưa hình ảnh du lịch tỉnh đến gần hơn với thị trường khách.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh thu hút một số nhà đầu tư có tiềm lực đến khảo sát địa điểm để nghiên cứu những dự án như: khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí phức hợp, trạm dừng chân, bến tàu du lịch… Kết quả hoạt động du lịch giai đoạn này cho thấy, những nỗ lực của các địa phương. Riêng năm 2025 là năm đầu tiên tổng hợp số liệu của 3 địa phương Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh sau sáp nhập, toàn tỉnh đạt hơn 9,3 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế hơn 1,2 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 7,9 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc triển khai chương trình ở một số địa phương chưa đồng đều. Một số hoạt động còn ở quy mô địa phương, tính liên kết vùng chưa cao. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược cho dự án du lịch quy mô lớn. Tác động của thời tiết và biến đổi khí hậu như triều cường, mưa trái mùa, xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Đây cũng là những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, yêu cầu quan trọng là chuyển từ “liên kết” sang “cộng hưởng”, từ ký kết thỏa thuận sang những chương trình cụ thể có sản phẩm, thị trường và DN cùng tham gia.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đề xuất tiếp tục ký kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL; trong đó, chú trọng xây dựng sản phẩm mang nét riêng của từng địa phương, tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư, hỗ trợ đoàn khảo sát của báo chí, đào tạo nghiệp vụ, chuyển đổi số và truyền thông du lịch.

CẨM TRÚC
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh