6 tháng đầu năm 2026, du lịch (DL) tỉnh tiếp tục khởi sắc với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, nổi bật là lượng khách quốc tế và doanh thu DL. Cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường liên kết vùng, ngành DL đang tạo đà tăng trưởng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
![]() |
| Du khách quốc tế tham quan điểm du lịch ở xã Phú Túc. |
Thông tin từ Sở Văn hóa-TT-DL, toàn tỉnh đón khoảng 3,27 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,5% kế hoạch năm 2026; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 575,65 ngàn lượt, tăng 115,5%. Tổng thu từ DL đạt khoảng 3,031 ngàn tỷ đồng, tăng 29,3%. Mức chi tiêu bình quân đạt khoảng 930 ngàn đồng mỗi lượt khách. Những con số này cho thấy, sức hấp dẫn của điểm đến Vĩnh Long ngày càng được nâng lên; đồng thời, phản ánh hiệu quả từ giải pháp kích cầu, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm DL.
Để đạt được kết quả trên, công tác quản lý nhà nước về DL tiếp tục được tăng cường, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ. Ngành đã tham mưu xây dựng Nghị quyết phát triển DL tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045; xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển DL; hoàn thiện quy định về mô hình quản lý khu DL cấp tỉnh; ban hành Bộ tiêu chí DL xanh Vĩnh Long và triển khai xây dựng Đề án phát triển DL đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Việc xây dựng hồ sơ xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới, với chủ đề “Địa phương có nhiều cồn nhất”, góp phần tạo thêm dấu ấn cho thương hiệu DL địa phương.
Hoạt động quản lý doanh nghiệp và dịch vụ DL được thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã cấp mới, cấp lại và cấp đổi 27 thẻ hướng dẫn viên; cấp phép cho 2 doanh nghiệp lữ hành nội địa; thẩm định nhiều cơ sở lưu trú và công nhận thêm 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đến nay, toàn tỉnh có 394 hướng dẫn viên đang hoạt động, 66 doanh nghiệp lữ hành và 359 cơ sở lưu trú, với hơn 5,1 ngàn phòng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng DL, hiện toàn tỉnh có 16 dự án đầu tư trong lĩnh vực DL, với nhiều dự án hoàn thành và hoạt động ổn định như: Forever Green Resort, Lan Vương 2, TTC Mekong Aqua Park, Khu DL nghỉ dưỡng Cồn Qui... Nhiều dự án đang được khai thác từng phần hoặc tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư; địa phương cũng đã tích cực đề xuất đầu tư thêm công trình hạ tầng phục vụ phát triển DL đường thủy, DL sinh thái và DL cộng đồng.
Nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm nâng chất lượng. Trong nửa đầu năm 2026, đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ DL cho 149 học viên tại khu vực Bến Tre và Trà Vinh; phối hợp với Trường CĐ DL Sài Gòn triển khai khóa học “Dịch vụ xuất sắc” theo chương trình quản trị DL và khách sạn chuẩn Thụy Sĩ dành cho chủ cơ sở lưu trú và đội ngũ quản lý. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển DL chuyên nghiệp.
Hoạt động truyền thông, quảng bá và xúc tiến DL được đẩy mạnh, góp phần thu hút du khách đến với địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã đăng 173 bài viết trên Cổng thông tin DL tỉnh, 158 tin bài trên fanpage liên kết và 93 video trên nền tảng TikTok, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Tham gia, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến lớn trong và ngoài tỉnh, đón hơn 35 ngàn lượt khách tìm hiểu thông tin về DL tỉnh; tham gia hội chợ, ngày hội DL, chương trình famtrip và hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước, quốc tế.
Chú trọng phát triển sản phẩm đặc trưng, loại hình DL thế mạnh như: DL sinh thái miệt vườn, DL cộng đồng, DL nông nghiệp, DL làng nghề, DL văn hóa Khmer được tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng. Các tuyến DL đường thủy liên tỉnh được mở rộng, kết nối các cù lao, làng nghề và điểm sinh thái đặc sắc. Nhiều sản phẩm ẩm thực nổi tiếng đã được xác lập kỷ lục châu Á và Việt Nam tiếp tục được khai thác phục vụ phát triển DL cộng đồng, góp phần tạo nên nét riêng cho điểm đến Vĩnh Long.
Hoạt động liên kết phát triển DL có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Văn hóa-TT-DL đã ký kết hợp tác với nhiều địa phương, đơn vị: Đồng Nai, Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và DL, Tạp chí DL TP Hồ Chí Minh; đồng thời, tham mưu ký kết với Saigontourist và Vietravel.
Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành DL. Ngành duy trì, nâng cấp cổng thông tin DL thông minh, tích hợp dữ liệu các địa phương trước khi hợp nhất; đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số như YouTube, Zalo, TikTok nhằm mở rộng khả năng tiếp cận du khách trong và ngoài nước.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL nhận định: Hoạt động DL 6 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; an ninh, an toàn cho du khách được bảo đảm; nhiều sản phẩm DL mới được hình thành; hoạt động xúc tiến quảng bá tạo hiệu ứng tích cực, góp phần đưa tỉnh trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn trên bản đồ DL vùng ĐBSCL. Đây là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu đón thêm gần 3 triệu lượt khách trong 6 tháng cuối năm 2026, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra và từng bước xây dựng thương hiệu “Vĩnh Long- Miền đất hội tụ- An toàn- Thân thiện- Chất lượng”.
Bài, ảnh: THẠCH THẢO


