Điểm đến “An toàn- thân thiện- chất lượng”

14:46, 05/05/2026

Trong không khí hân hoan của chuỗi các ngày lễ lớn đầu mùa hè năm 2026, du lịch tỉnh đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực; tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay là thời điểm địa phương kích cầu mạnh mẽ, minh chứng sự chủ động, bài bản trong công tác tổ chức, điều hành và nâng chất sản phẩm du lịch.

Đông đảo du khách tham quan hồ nuôi cá sấu Khu du lịch Cồn Phụng, xã Phú Túc.
Đông đảo du khách tham quan hồ nuôi cá sấu Khu du lịch Cồn Phụng, xã Phú Túc.

Tín hiệu tăng trưởng tích cực

Thông tin từ Sở Văn hóa-TT-DL, trong 10 ngày cao điểm (từ 24/4-3/5/2026), toàn tỉnh ước đón 203,012 ngàn lượt khách, tăng 10,4% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 25,543 ngàn lượt, tăng 11,5%. Tổng thu từ du lịch khoảng 187,8 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm trước. Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2026 đã ghi nhận bước bứt phá rõ nét của du lịch tỉnh cả về lượng khách lẫn doanh thu.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách lựa chọn hành trình trải nghiệm đa dạng, từ du lịch sinh thái miệt vườn, khám phá cù lao đến nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa- ẩm thực. Công suất phòng bình quân tại cơ sở lưu trú đạt trên 60%, nhiều nơi đạt từ 90% trở lên trong những ngày cao điểm (từ 30/4-3/5).

Theo Chủ tịch UBND phường Bến Tre Nguyễn Văn Thương, Tuần lễ Văn hóa- Ẩm thực phường Bến Tre năm 2026 tạo không gian vui chơi, giải trí cho Nhân dân, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Chương trình biểu diễn văn hóa- văn nghệ, giao lưu nghệ thuật, đặc biệt là tiết mục mang bản sắc đồng bào Khmer, được tổ chức hàng ngày, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân và du khách. Thời gian diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa- du lịch đặc sắc kéo dài trọn các ngày nghỉ lễ đến ngày 3/5/2026, thu hút khoảng 1,5 ngàn lượt khách mỗi đêm.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Nguyễn Thị Ngọc Dung, một yếu tố quan trọng góp phần giữ chân du khách chính là sự đa dạng trong sản phẩm dịch vụ. Cơ sở lưu trú đã chủ động tung ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn, kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa địa phương. Nhiều homestay chú trọng xây dựng mô hình “xanh, sạch, đẹp”, tổ chức các hoạt động như: nấu ăn, làm bánh, đạp xe khám phá làng quê, thưởng thức đờn ca tài tử…, tạo nên những trải nghiệm độc đáo, mang đậm dấu ấn miền Tây.

Điểm nhấn của mùa du lịch năm nay còn đến từ chuỗi hoạt động văn hóa- du lịch phong phú, trải dài trên toàn tỉnh. Từ Tuần lễ Văn hóa- Ẩm thực, với chủ đề “Lan tỏa hương vị xứ Dừa” diễn ra liên tục nhiều ngày, đến các sự kiện như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc, Tuần lễ sản phẩm OCOP, chương trình nghệ thuật cải lương lưu động hay hội thi đờn ca tài tử… tạo nên không gian lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc Nam Bộ.

Đáng chú ý, sự gia tăng mạnh của khách quốc tế là tín hiệu đáng mừng, phản ánh hiệu quả của hoạt động quảng bá, liên kết và nâng chất lượng dịch vụ.

Nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc

Điểm du lịch sinh thái, cù lao, làng nghề truyền thống tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của du khách. Những trải nghiệm như: tham quan vườn cây ăn trái, đi xuồng trên sông, làm bánh dân gian, thưởng thức ẩm thực từ dừa… mang tính giải trí, giúp du khách hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của người dân vùng sông nước. Đây chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp tỉnh giữ chân du khách trong bối cảnh nhiều điểm đến trong khu vực cùng đẩy mạnh kích cầu du lịch.

Tại xã An Bình, phiên “Chợ quê” tổ chức đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đã thu hút khoảng 5 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Không gian chợ quê, với món ăn dân dã, hoạt động thủ công truyền thống, trò chơi dân gian… đã mang lại trải nghiệm gần gũi, chân thực, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Tại Cồn Phụng (xã Phú Túc) trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 2 ngày, đã đón khoảng 1,65 ngàn lượt khách; đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 3 ngày, lượng khách tăng lên khoảng 2,5 ngàn lượt, tương đương cùng kỳ năm trước. Dù chưa có sự bứt phá mạnh về số lượng, nhưng sự ổn định này cho thấy sức hút bền vững của sản phẩm du lịch truyền thống như tham quan sông nước, vườn cây trái; đặc biệt, trong bối cảnh du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn các điểm đến trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Điểm du lịch biển như Cồn Bửng (xã Thạnh Hải), Cồn Nhàn, Cồn Ngoài (xã Bảo Thuận), biển Thừa Đức (xã Thới Thuận), biển Ba Động (phường Trường Long Hòa)… cũng trở thành điểm đến ưu tiên của người dân và du khách.

Tại biển Cồn Bửng, trong kỳ nghỉ đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Bà Nguyễn Thị Hoa- Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải cho biết: Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài nhiều ngày đã tạo điều kiện cho Cồn Bửng thu hút khách đến vui chơi, tắm biển, trải nghiệm ẩm thực biển, với lượng khách ước đạt trên 3,1 ngàn lượt. Dịp lễ 30/4 và 1/5, ước tổng lượng khách 6,1 ngàn lượt; trong đó, tập trung tại Khu du lịch Cồn Bửng, khu Gió Đước và cắm trại.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh cho biết, thành công của du lịch tỉnh trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố từ công tác quản lý chặt chẽ, sự chuẩn bị chu đáo của doanh nghiệp, đến sự phong phú của sản phẩm và không khí lễ hội sôi động. Quan trọng hơn là sự chuyển biến trong tư duy làm du lịch, từ “có gì làm nấy” sang “làm có chiến lược, có chiều sâu và có bản sắc”.

Những kết quả đạt được trong dịp lễ đầu mùa hè năm nay không chỉ là tín hiệu tích cực cho cả năm 2026, mà còn là nền tảng để ngành du lịch tỉnh bứt phá trong giai đoạn tới, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực ĐBSCL, với hình ảnh Vĩnh Long điểm đến “An toàn- thân thiện- chất lượng”.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh