Ngành du lịch tỉnh chuẩn bị đón du khách dịp lễ 2/9

16:20, 26/08/2025

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày liên tiếp, trùng với cuối tuần, dự báo lượng khách du lịch đến Vĩnh Long có xu hướng tăng. Các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đã chủ động chuẩn bị chương trình kích cầu và các điều kiện đón tiếp, phục vụ du khách.

Hội tụ nhiều sản phẩm hấp dẫn

Sau sáp nhập, Vĩnh Long với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên phong phú mang đặc trưng riêng. Không gian được mở rộng hơn, với 130km bờ biển mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch kết nối từ sông ra biển, với nhiều loại hình như du lịch cộng đồng, tâm linh, văn hóa lịch sử, làng nghề... tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, đầy màu sắc và kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi tìm hiểu, khám phá.

Tỉnh hiện sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng với 168 di tích lịch sử- văn hóa được xếp hạng và cộng đồng đang nắm giữ 19 di sản văn hóa phi vật thể. Sự phong phú, đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng đa dạng nhu cầu khách du lịch.

Những điểm đến đặc trưng có thể kể đến: Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã Ba Tri), Khu Di tích Danh lam thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa), Chợ nổi dừa sông Thom (xã Mỏ Cày), Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách (xã Chợ Lách), Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh), biển Ba Động (xã Trường Long Hòa), Làng Văn hóa du lịch Khmer (xã Sông Lộc), Văn Thánh miếu (phường Phước Hậu), Nhà dừa Coco Home (xã An Bình), Khu du lịch chợ nổi Trà Ôn (xã Lục Sỹ Thành), Khu di sản đương đại Mang Thít (xã Nhơn Phú)...

Điểm nhấn là yếu tố về văn hóa bản địa và ẩm thực gắn liền với nông sản. 
Điểm nhấn là yếu tố về văn hóa bản địa và ẩm thực gắn liền với nông sản. 

Tiếp nối từ thành công của Tuần lễ Văn hóa, thể thao, du lịch năm 2025 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh tiếp tục quảng bá hình ảnh hội nhập đến các sự kiện quy mô mang tầm quốc gia, quốc tế như: Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, Hà Nội (từ ngày 28/8- 5/9); Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (từ ngày 4- 6/9). Đây là cơ hội lớn để giới thiệu, quảng bá sự đa dạng về tiềm năng, tài nguyên, sản vật, hình ảnh con người Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết, kỳ nghỉ 2/9 là dịp để cho ngành du lịch tập trung chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực, các sản phẩm du lịch để kích cầu du lịch.

Từ kết quả đạt được của ngành du lịch 3 tỉnh trước đây, phát triển du lịch trên nền tảng sẵn có, ngành du lịch tập trung vào chỉnh trang, chuẩn bị nguồn lực, để sản phẩm du lịch đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của phân khúc nội địa và phân khúc quốc tế. Đặc biệt là nhiều công trình chào mừng Quốc khánh 2/9 vừa được khánh thành, trong đó, cầu Rạch Miễu 2 đã gỡ được nút thắt về tình trạng kẹt xe vào cuối tuần và dịp lễ.

Bảo đảm chất lượng dịch vụ

Để chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các điểm đến chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực đầy đủ, thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc niêm yết, công khai giá các dịch vụ, đảm bảo công tác PCCC, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… Nhiều điểm đến, khu vui chơi triển khai các chương trình kích cầu, ưu đãi hấp dẫn.

Bến Tre Riverside Resort (phường Bến Tre) là khu nghỉ dưỡng 4 sao đầu tiên của tỉnh, được xây dựng trên nền đất cũ của bến phà Hàm Luông. Du khách được tận hưởng trọn vẹn không gian nghỉ dưỡng lãng mạn nhưng không kém phần tiện nghi, hiện đại. Vừa qua, đơn vị đã nhận giấy khen từ Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam về thực hiện Tiêu chuẩn địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2024. Du lịch MICE là hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện.

Vĩnh Long có nhiều lợi thế phát triển du lịch kết nối từ sông ra biển. 
Vĩnh Long có nhiều lợi thế phát triển du lịch kết nối từ sông ra biển. 

Bà Nguyễn Như Huyền- Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Bến Tre Riverside Resort cho biết: “Trong kỳ nghỉ lễ này, chúng tôi miễn phụ thu cho tất cả các khách hàng khi đặt phòng tại đây. Với những khách ở dài hạn, resort tặng thêm món ăn đặc trưng của xứ dừa.

Cùng với những món ăn mới, chúng tôi triển khai chương trình như cafe tàu dạo sông ngắm hoàng hôn, tiệc tối trên tàu… để du khách có những trải nghiệm đa dạng hơn. Đặc biệt chúng tôi tạo những góc check-in có cờ Tổ quốc, có bản đồ để cho khách có những bức ảnh ý nghĩa trong ngày lễ cùng với gia đình, thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước”.

Chuẩn bị đón khách dịp lễ, Khu du lịch chợ nổi Trà Ôn (xã Lục Sỹ Thành) miễn phí vào cổng cho khách và có nhiều dịch vụ vui chơi hấp dẫn. Khi đến đây, du khách hòa mình trong không khí trong lành, mát mẻ, thỏa sức khám phá, tìm hiểu về đời sống cư dân sông nước miệt vườn như: trò chơi nước, chèo xuồng ba lá, bơi sup trên sông, ngắm đàn cá sông tự nhiên, cho cá ăn, tham quan và ăn trái cây tại vườn, tát ao bắt cá trong mương… Anh Trần Minh Vẹn- Chủ khu du lịch chia sẻ, anh đã mua gần 6 công đất và thuê hơn 20 công đất của bà con ở khu vực xung quanh có vườn trái cây sẵn để mở rộng diện tích kinh doanh. Đồng thời, trùng tu hơn 10 chiếc ghe, tàu cũ của bà con trước đây ở khu vực này để tái hiện lại mô hình chợ nổi trên bờ trưng bày các loại trái cây, bánh dân gian, tôm cá,… để khách du lịch tham quan, ăn uống và mua sản phẩm làm quà tặng cho bạn bè, người thân trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết thêm: “Ngành du lịch tỉnh tập trung công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến để làm sao điểm đến du lịch Vĩnh Long được lan tỏa. Phân khúc quốc tế chú trọng thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, chúng tôi tập trung vào du lịch cộng đồng, sinh thái, làng nghề. Trong đó, điểm nhấn là yếu tố về văn hóa bản địa và ẩm thực gắn liền với nông sản. Dự kiến cuối tháng 8 sẽ tổ chức đón tàu du lịch quốc tế và tổ chức famtrip quảng bá du lịch của tỉnh. Hy vọng rằng, Vĩnh Long sẽ mang đến những sản phẩm đặc trưng, nổi bật, là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của khu vực ĐBSCL, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 2/9”.

Toàn tỉnh hiện có 67 doanh nghiệp lữ hành (17 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 50 doanh nghiệp lữ hành nội địa), 359 cơ sở lưu trú du lịch (121 khách sạn, 159 nhà nghỉ, 70 homestay, 1 tàu thủy du lịch, 1 biệt thự du lịch, 1 khu du lịch có lưu trú, 6 cơ sở lưu trú do Nhà nước quản lý), 24 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, 13 điểm- khu du lịch cấp tỉnh và 43 cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; nhiều điểm đến tham quan, trải nghiệm được du khách trong và ngoài nước đón nhận.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh