Hồ Trị An - điểm đến hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên

10:31, 28/07/2025

Sở hữu mặt nước mênh mông, những dải cỏ xanh trải dài cùng hệ sinh thái thủy sinh phong phú, Hồ Trị An (Đồng Nai) ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của du khách đam mê thiên nhiên và những trải nghiệm du lịch sinh thái nguyên sơ, bình dị.

Hồ Trị An là hồ chứa nước nhân tạo lớn ở miền Nam Việt Nam, nằm trên dòng sông Đồng Nai, thuộc địa phận huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Được xây dựng nhằm phục vụ Nhà máy Thủy điện Trị An và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt trong vùng, hồ ngày nay còn trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn, đặc biệt với những ai yêu thích cắm trại, nghỉ dưỡng trong không gian thiên nhiên thuần khiết.

Điểm đến lý tưởng cho những người đam mê cắm trại “bụi”.
Điểm đến lý tưởng cho những người đam mê cắm trại “bụi”.

Với diện tích mặt nước rộng khoảng 323 km², dung tích gần 2,8 tỷ m³, hồ Trị An là một “lá phổi xanh” lớn, thu hút du khách khắp nơi, nhất là giới trẻ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, tìm về để “đổi gió”, tận hưởng một cuối tuần bình yên bên mặt nước xanh trong.

Gia đình chị Hiền (Biên Hoà) tận hưởng không gian xanh mát và không khí trong lành tại hồ Trị An vào cuối tuần
Gia đình chị Hiền (Biên Hoà) tận hưởng không gian xanh mát và không khí trong lành tại hồ Trị An vào cuối tuần

Hồ Trị An hiện có tới 67 đảo lớn nhỏ, nhiều đảo trong số đó có người dân sinh sống, thuận lợi cho các loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm. Nhờ không khí trong lành, nước hồ sạch, bờ cỏ xanh mát và cảnh sắc nguyên sơ, khu vực hồ trở thành nơi lý tưởng cho hoạt động cắm trại qua đêm, câu cá, chèo xuồng, bơi lội hay chỉ đơn giản là tận hưởng khung cảnh hoàng hôn yên ả bên mặt hồ.

Hồ trở thành nơi lý tưởng cho hoạt động cắm trại qua đêm, câu cá, chèo xuồng, bơi lội.
Hồ trở thành nơi lý tưởng cho hoạt động cắm trại qua đêm, câu cá, chèo xuồng, bơi lội.

Không chỉ là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, hồ Trị An còn là địa điểm “săn ảnh” quen thuộc của giới trẻ. Thời điểm hoàng hôn, khi mặt trời nhuộm vàng mặt hồ, khung cảnh nơi đây trở nên lãng mạn, thơ mộng không kém các vùng hồ nổi tiếng trên thế giới.

Hồ Trị An còn là địa điểm “săn ảnh” quen thuộc của giới trẻ
Hồ Trị An còn là địa điểm “săn ảnh” quen thuộc của giới trẻ

Anh Ngô Xuân Trúc là bác sĩ đang sinh sống tại phường Long Khánh tâm sự: “Nghề của tôi thường xuyên trực đêm, áp lực cao. Mỗi khi có dịp nghỉ, tôi lại tìm đến Trị An để hít thở không khí trong lành và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống”.

Hoàng hôn buông xuống mặt hồ như một bức hoạ tuyệt vời của cảnh sắc thiên nhiên
Hoàng hôn buông xuống mặt hồ như một bức hoạ tuyệt vời của cảnh sắc thiên nhiên

Từ TP.HCM, chỉ mất khoảng 2 tiếng chạy xe máy hoặc ô tô là có thể đến hồ Trị An. Cung đường đến đây khá thuận tiện, với nhiều điểm dừng chân lý tưởng dọc đường để ngắm cảnh, chụp ảnh. Đối với giới trẻ, việc tự lái xe máy khám phá các cung đường đồi núi, dừng chân bên những triền cỏ, hay hít thở làn gió sớm bên hồ là trải nghiệm không thể bỏ qua.

 

Hồ Trị An không chỉ đẹp mà còn là sinh kế của nhiều hộ dân địa phương. Với nguồn thủy sản dồi dào nhờ hệ sinh thái đa dạng, nhiều hộ dân đã gắn bó với nghề đánh bắt cá từ lòng hồ suốt vài chục năm qua. Ngoài ra, người dân còn chăn thả gia súc như bò, dê bên các triền cỏ ven hồ, tạo nên một khung cảnh đồng quê bình yên, thư thái như trong tranh vẽ.

Hồ còn là sinh kế của nhiều hộ dân địa phương
Hồ còn là sinh kế của nhiều hộ dân địa phương

Chị Đào Thị Cẩm Tú một người làm nghề spa tại phường Long Khánh thường đưa con trai về đây dịp cuối tuần để nghỉ ngơi: “Ở đây có lẩu cá lăng, cá rô nướng than những món dân dã đặc trưng. Ăn những món quê, hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh hoàng hôn…khiến tôi thấy như được ‘sạc pin’ sau những ngày làm việc mệt mỏi nơi phố thị”.

Chị Tú và con trai trong chuyến du lịch tự túc ở Hồ Trị An
Chị Tú và con trai trong chuyến du lịch tự túc ở Hồ Trị An

Theo Quyết định số 509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045, hồ Trị An được xếp vào danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cấp quốc gia. Điều này mở ra cơ hội đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực, góp phần nâng tầm khu vực này trở thành điểm đến trọng điểm trong bản đồ du lịch sinh thái của Việt Nam.

Theo CTV Trí Trần/VOV.VN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh