Khảo sát kết nối phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long

Cập nhật, 19:25, Thứ Sáu, 21/10/2022 (GMT+7)
Đoàn đến thăm Bến cảng hành khách vừa đưa vào hoạt động.
Đoàn đến thăm Bến cảng hành khách vừa đưa vào hoạt động.

(VLO) Ngày 20 - 21/10, Sở Văn hóa - TT - DL tổ chức đoàn khảo sát, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch của tỉnh Vĩnh Long cho hơn 30 đại biểu đến từ Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch - lữ hành, cơ quan báo đài tại TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu khảo sát cụm homestay tại cù lao An Bình (Long Hồ), thăm cơ sở cốm kẹo, nuôi lấy mật ong. Sau đó, tàu du lịch đưa đoàn khảo sát đi dọc theo tuyến sông Long Hồ, thăm cơ sở đan rổ (xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) và tàu đi dọc theo kênh Thầy Cai khảo sát làng gạch gốm Mang Thít.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - TT - DL Phan Văn Giàu, chuyến khảo sát nhằm giới thiệu sản phẩm, điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh, kết nối phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh liên kết hợp tác hình thành tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng.

Thông qua khảo sát, ngành du lịch tiếp thu ý kiến về xây dựng sản phẩm du lịch, định hướng công tác quảng bá, xúc tiến thời gian tới.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ