Ngày 20/10, tại hội trường Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người dân bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển.
Tham dự hội nghị, có Đại tá Đỗ Thanh Thuần - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; lãnh đạo xã Bình Đại, Thới Thuận cùng hơn 200 ngư dân trên địa bàn.
Tại hội nghị, đại biểu và ngư dân được tuyên truyền về vị trí, vai trò của ngành dầu khí trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những quy định về bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển, trách nhiệm của ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản, quy định về điều kiện xuất bến của người và phương tiện hoạt động
trên biển.
Hội nghị tập trung tuyên truyền quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân; hạn chế hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình vươn khơi, bám biển.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đỗ Thanh Thuần nhấn mạnh, công trình dầu khí trên biển có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn thể Nhân dân; trong đó, có ngư dân giữ vai trò quan trọng.
Đại tá Đỗ Thanh Thuần yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ và ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển; không xâm phạm hành lang an toàn, không thả neo, đánh bắt thủy sản tại khu vực cấm theo quy định. Khi phát hiện tàu thuyền, đối tượng có dấu hiệu xâm nhập, phá hoại hoặc hoạt động bất thường tại khu vực các công trình dầu khí, cần kịp thời thông báo cho bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng để phối hợp xử lý. Đồng thời, tích cực phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ và ứng phó sự cố môi trường biển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh an toàn trên biển.
Dịp này, ban tổ chức đã trao 15 chiếc xe đạp tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời biểu dương ngư dân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, góp phần bảo vệ các công trình dầu khí và giữ gìn môi trường hoạt động an toàn, ổn định.
TRẦN GIỎI

