Thực hiện mục tiêu “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng nhiều hình thức huy động phù hợp, hiệu quả, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện. Từ đó, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
![]() |
| Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với nhà hảo tâm tặng quà người dân hoàn cảnh khó khăn xã An Trường. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Trong 9 tháng năm 2026, Hội CTĐ tỉnh và các địa phương thực hiện công tác xã hội, nhân đạo đạt trên 15,4 tỷ đồng. Hội nỗ lực thực hiện tốt phong trào, hoạt động nhân đạo, tiêu biểu như phong trào “Tết Nhân ái” vận động gần 8,8 tỷ đồng, trong đó, vận động được 6.978 suất quà Tết hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam,… trị giá trên 4 tỷ đồng, vận động hỗ trợ xây dựng bàn giao 8 căn nhà tình thương; 4 cây cầu nông thôn, khám, chữa bệnh nhân đạo… Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo” được triển khai rộng khắp và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân, qua đó hỗ trợ 1.955 đối tượng, tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng.
Bên cạnh, huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả công trình dân sinh, từ đầu năm đến nay, hội các cấp đã bàn giao 26 căn nhà tình thương, tổng trị giá 1,66 tỷ đồng; khánh thành 18 cầu nông thôn; tặng 605 phần quà hỗ trợ hộ nghèo, học sinh vượt khó; trao 700 triệu đồng hỗ trợ 302 hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đang xây dựng 9 cây cầu và 1 tuyến đường nông thôn, trị giá 5,78 tỷ đồng…
Nhận quà hỗ trợ từ Hội CTĐ, chị Nguyễn Thị Kim Hoàng (Khóm 2, phường Hòa Thuận) xúc động cho biết, chị có 3 người con, trong đó con nhỏ 4 tuổi mắc bệnh thiếu máu và đường ruột, thường xuyên phải nhập viện. Một mình chăm lo cho các con, chị gặp nhiều khó khăn. Sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội CTĐ và các nhà hảo tâm giúp gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
Cùng nhận quà hỗ trợ, bà Thạch Thị Phong (Khóm 4) xúc động cho biết, thuộc hộ nghèo, hàng ngày bà đi lượm ve chai kiếm sống. Bà có 4 người con nhưng đều ở riêng, cuộc sống khó khăn nên không thể chăm lo cho mẹ. Hiện bà được Nhà nước trợ cấp 500.000 đồng/tháng. Những phần quà từ nhà hảo tâm và Hội CTĐ phường là nguồn động viên thiết thực, giúp bà vơi bớt khó khăn.
Tại xã Trà Cú - địa phương còn nhiều khó khăn, có trên 53% đồng bào Khmer, hoạt động nhân đạo từ thiện được Hội CTĐ xã tập trung thực hiện. Từ đầu năm đến nay, hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo được Hội CTĐ xã phối hợp thực hiện đạt trên 1,1 tỷ đồng, tặng khoảng 2.000 phần quà, 6 nhà nhân ái, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trợ giúp người hoàn cảnh khó khăn…
Ông Lý Minh Thuận - Chủ tịch Hội CTĐ xã Trà Cú cho biết: Được sự hỗ trợ của các cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, hoạt động nhân đạo từ thiện được hội tập trung thực hiện nhằm kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Sắp tới, hội củng cố tổ chức bộ máy, nắm danh sách đối tượng cần trợ giúp, vận động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất. Phối hợp vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.
Ông Từ Minh Điền - Ủy viên Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện, song vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các rủi ro khác tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân, đòi hỏi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong công tác nhân đạo, từ thiện. Hội CTĐ tỉnh đã kết nối nhiều nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Hoạt động nhân đạo từ thiện nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng, góp phần giúp người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, hội CTĐ các cấp trong tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, từ thiện, chăm lo hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.
NGỌC XOÀN


