Vừa qua, chương trình tầm soát tim bẩm sinh miễn phí hỗ trợ trên 500 trẻ em tại xã Ba Tri đã phát hiện 10 trường hợp bất thường về tim mạch. Đáng chú ý, có những trẻ mang dị tật nặng nhưng không hề có triệu chứng lâm sàng ra bên ngoài. Chương trình do BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện S.I.S Cần Thơ) phối hợp cùng UBND xã Ba Tri và Trường THCS Ba Tri tổ chức, mở ra cơ hội tiếp cận y tế chuyên sâu cho trẻ em vùng khó khăn.
![]() |
| Ê kíp bệnh viện, lãnh đạo xã và đại diện trẻ em xã Ba Tri chụp hình lưu niệm tại chương trình. Ảnh: SÔNG TRĂNG |
Tại khuôn viên Trường THCS Ba Tri, hàng trăm học sinh, trẻ em địa phương được các bác sĩ thăm khám, siêu âm tim và thực hiện điện tâm đồ. Qua quá trình sàng lọc, đoàn khám ghi nhận 10 trường hợp có bất thường về tim mạch. Đáng chú ý, có 2 trường hợp xuất hiện tổn thương nặng, cần tiếp tục đánh giá và tiến hành điều trị chuyên sâu.
Trường hợp đầu tiên là một trẻ có chức năng tâm thu thất trái được bảo tồn, nhưng qua kết quả siêu âm tim, bác sĩ phát hiện tình trạng thông liên nhĩ lỗ thứ phát với đường kính lên đến 22mm, kèm theo giãn nhẹ buồng tim phải. Sau khi hội chẩn, BS.CK2 Nguyễn Mạnh Cường - Phó Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã trực tiếp tư vấn cho gia đình về việc cần thiết phải thực hiện chỉ định can thiệp sớm để đóng lỗ thông, tránh nguy cơ suy tim về sau.
Trường hợp thứ hai phức tạp hơn khi bệnh nhi được phát hiện mắc bệnh Ebstein (một dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở van 3 lá), đi kèm tổn thương thông liên nhĩ lỗ thứ phát, trong khi chức năng tâm thu thất trái vẫn tạm thời được bảo tồn. Bệnh nhi này đã được đoàn khám hướng dẫn chuyển tuyến, đến khám tại chuyên khoa phẫu thuật tim để tiếp tục đánh giá sâu và xác định phương án phẫu thuật phù hợp.
Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, bệnh tim bẩm sinh có thể biểu hiện với nhiều mức độ khác nhau. Ở thể nặng, một số trẻ xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, tím môi, bú kém hoặc chậm tăng cân. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất là có những trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng ra bên ngoài như ở dạng: thông liên nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch… Vì vậy, việc chủ động thăm khám và tầm soát định kỳ đóng vai trò tiên quyết trong việc phát hiện sớm bất thường, giúp trẻ tiếp cận phương án điều trị kịp thời.
Nhận kết quả kết luận tim hoàn toàn khỏe mạnh, em Nguyễn Minh Duy (học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Tri) chia sẻ: “Lúc đầu nằm lên giường khám em hơi sợ, nhưng bác sĩ rất vui tính nên em hết run liền. Nghe bác sĩ nói tim em khỏe, em mừng lắm”. Đối với những ca bệnh được chỉ định điều trị, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ sẽ phối hợp cùng Hội Chữa lành Trái tim Việt Nam tài trợ viện phí, giúp các em hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng tài chính và tiếp cận y tế chuyên sâu kịp thời.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, thầy Đào Minh Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Ba Tri cho biết, đây là hoạt động khám tầm soát, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến sức khỏe lâu dài của học sinh. Tập thể nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc đến các y, bác sĩ Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã mang dịch vụ y tế kỹ thuật cao về tận vùng sâu.
Đánh giá cao mô hình này, Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết: “Bệnh tim bẩm sinh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe trẻ em và mang đến gánh nặng về tinh thần, vật chất cho gia đình. Do đó, chương trình khám của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ mang đến sự đồng hành đáng trân trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe người dân. Đây không chỉ là sự trợ giúp về y tế mà còn thể hiện sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng đối với trẻ em nghèo không may mắc bệnh”.
Được biết, đây là hoạt động tiếp nối hành trình tầm soát tim bẩm sinh miễn phí được Bệnh viện S.I.S Cần Thơ kiên trì triển khai từ năm 2022 đến nay qua nhiều địa phương ĐBSCL, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe tim mạch chất lượng cao đến gần hơn với trẻ em vùng sâu, vùng xa.
SÔNG TRĂNG


