Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội sau sáp nhập địa giới hành chính. Với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, các cấp hội tỉnh nhà đang từng bước ổn định tổ chức, nâng chất lượng hoạt động, chăm lo đời sống hội viên và phát huy vai trò NCT trong xây dựng quê hương.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thọ cụ Lâm Thanh Thủy (100 tuổi, phường Long Châu). |
Ổn định tổ chức, chăm lo người cao tuổi
Theo ông Nguyễn Văn Bé Ba - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh, sau sáp nhập, tổng dân số toàn tỉnh hơn 3,34 triệu người, trong đó có hơn 703.000 NCT, chiếm 20,21% dân số; hơn 83,2% sinh sống ở khu vực nông thôn. Trước áp lực già hóa dân số và yêu cầu kiện toàn bộ máy trên địa bàn rộng lớn, tổ chức hội cơ sở đã nhanh chóng ổn định với 118/124 hội cấp xã và 2.460 chi hội phủ khắp khóm, ấp. Việc Hội NCT tỉnh được công nhận là 1 trong 11 hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp lý và động lực để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Cùng với kiện toàn tổ chức, công tác chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh cho NCT được quan tâm. Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Như Quỳnh cho biết, toàn tỉnh có trên 126.000 NCT nhận trợ cấp hàng tháng, với kinh phí trên 56 tỷ đồng/tháng. Trên 80% NCT được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và hơn 91% có BHYT.
Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Mục tiêu đến năm 2030 nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên 75,5 tuổi, trong đó có ít nhất 68 năm sống khỏe. Đây là định hướng quan trọng để tăng cường chăm sóc sức khỏe NCT, phát hiện bệnh sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thực hiện định hướng này, ngành y tế tỉnh chú trọng đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Toàn tỉnh có hơn 550.000 NCT được khám sức khỏe, tầm soát bệnh lý lưu động, góp phần phát hiện sớm bệnh mạn tính về hô hấp, tim mạch, huyết áp,… giảm gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình.
Hiệu quả của chương trình được thể hiện qua những trường hợp cụ thể tại cơ sở. Ông Trần Văn Hai (67 tuổi, xã Song Phú) phát hiện mắc bệnh xơ giãn phế quản qua chương trình khám lưu động và được hướng dẫn tầm soát chuyên sâu; hay cô Nguyễn Thị Thu Nga (63 tuổi) được bác sĩ tư vấn chế độ ăn giảm mặn, tập thể dục và duy trì uống thuốc huyết áp hàng ngày.
Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, các mô hình hỗ trợ cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát triển. Toàn tỉnh hiện có 328 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với hơn 20.000 thành viên hoạt động hiệu quả. Từ nguồn xã hội hóa, các cấp hội đã xây mới 2.189 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 372 căn nhà cho hộ NCT nghèo với tổng kinh phí 80,5 tỷ đồng, giúp tỉnh cơ bản xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm cho NCT.
Năm 2026, toàn tỉnh có 216 NCT tròn 100 tuổi được tổ chức đoàn đến thăm, chúc thọ. Tiêu biểu như cụ ông Lâm Thanh Thủy (100 tuổi, phường Long Châu) vẫn duy trì thói quen đọc sách, báo không cần kính nhờ lối sống khoa học, ăn uống giản dị và ăn đủ bữa. Đến thăm, chúc thọ các cụ, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chúc các cụ sống vui khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình.
Phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng
NCT tích cực đóng góp vào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Bằng kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm, nhiều hội viên góp sức giải quyết những công việc thiết thực tại địa phương.
![]() |
| Trên 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và hơn 91% có BHYT. |
Tại xã Tân Long Hội, hội viên Chi hội NCT ấp Cầu Ván đều đặn cùng các đoàn thể dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng hoa ven đường. Ông Nguyễn Văn Sên, hội viên tiêu biểu, chia sẻ: “Việc này tuy đơn giản nhưng giúp mình vừa rèn luyện sức khỏe, vừa làm gương cho con cháu giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Vai trò của NCT tại xã còn thể hiện qua phát triển kinh tế và hòa giải ở cơ sở. Toàn xã có hơn 364 cụ đạt danh hiệu sản xuất giỏi, thu nhập trên 50 triệu đồng/năm từ các mô hình trồng sầu riêng, bưởi da xanh và dịch vụ cơ giới. NCT địa phương cũng hòa giải thành công hơn 175 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư.
Tại xã An Bình, phong trào làm kinh tế giỏi thu hút đông đảo hội viên. Theo ông Nguyễn Tấn Tài - Chủ tịch Hội NCT xã, có 61% hội viên đăng ký tham gia; trong đó, 1.872 cụ đạt lợi nhuận từ 50 triệu đồng/năm trở lên từ kinh tế vườn và nuôi cá lồng bè. Ngoài ra, 1.200 cụ tham gia trồng mai vàng tạo cảnh quan, góp phần đưa tỷ lệ hộ có NCT đạt danh hiệu Gia đình văn hóa lên 98,99%.
Tại xã Châu Hòa, hội tập hợp 3.328 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội. Các mô hình tự giúp nhau hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giúp nhiều cụ thoát nghèo bền vững. Nhiều NCT còn tham gia hệ thống chính trị, tổ hòa giải, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.
Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NCT tỉnh xác định đổi mới tư duy, hướng hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm trung tâm triển khai nhiệm vụ, bám sát đời sống hội viên. Tỉnh hội phấn đấu nâng tỷ lệ NCT có thẻ BHYT lên 97%; chỉ đạo 100% hội cơ sở triển khai hiệu quả “Tháng hành động Vì NCT Việt Nam” và nhân rộng từ 1-3 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại mỗi cơ sở.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các ngành, địa phương đưa công tác NCT vào nhiệm vụ thường xuyên, nhân rộng mô hình câu lạc bộ tự giúp nhau và “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho NCT”. Đồng chí kêu gọi mỗi gia đình quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ; cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay để NCT luôn được tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong cộng đồng.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN



