Kết nối cộng đồng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

13:24, 01/10/2026

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh luôn tích cực trong công tác vận động, kết nối và tổ chức thực hiện hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em và gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng nhân văn, đoàn kết, phát triển bền vững.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với địa phương và nhà tài trợ trao nhà tình nghĩa tại xã Mỏ Cày.
Hội LHPN tỉnh phối hợp với địa phương và nhà tài trợ trao nhà tình nghĩa tại xã Mỏ Cày.

Với mạng lưới hội viên rộng khắp, các cấp hội LHPN trong tỉnh có điều kiện nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh và nhu cầu chính đáng của phụ nữ, trẻ em, từ đó chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và thiết thực.

Thông qua các phong trào, chương trình như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng mái ấm tình thương, chăm sóc sức khỏe, chăm lo trẻ em hoàn cảnh khó khăn… hội đã góp phần tạo điều kiện để nhiều gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động của hội giúp nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và sự chủ động của hội viên, phụ nữ trong tham gia hoạt động vì an sinh xã hội. Qua đó, hội LHPN không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân mà còn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết phụ nữ, huy động sức mạnh cộng đồng cùng chung tay chăm lo đối tượng yếu thế.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội LHPN tỉnh vận động xây dựng và sửa chữa 38 căn “Mái ấm tình thương”; vận động xây dựng nhà tình nghĩa, cầu giao thông nông thôn; trao trên 35.000 suất học bổng, quà, tập sách và hàng ngàn bộ quần áo đồng phục, xe đạp để tiếp sức cho các em đến trường.

Phối hợp thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, các cấp hội nhận đỡ đầu cho 1.448 trẻ mồ côi bằng cách hỗ trợ kinh phí hàng tháng, quý và thường xuyên cung cấp về nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập; thành lập CLB, tổ nhóm “Mẹ đỡ đầu”, “Khi mẹ vắng nhà”, thường xuyên phổ biến kiến thức mới, hướng dẫn kỹ năng tự vệ cần thiết cho trẻ để phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh tệ nạn xã hội và phòng, chống xâm hại, bạo lực. Qua đó, 100% trẻ được đỡ đầu đều duy trì việc học tốt, có sự cải thiện rõ rệt về thể chất và tinh thần.

Ngoài ra, các cấp hội LHPN trong tỉnh còn quan tâm làm tốt công tác thăm hỏi, tri ân và tổ chức hoạt động về nguồn, chăm sóc sức khỏe đầy ý nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ phụ nữ các thời kỳ. Tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại địa phương, tuyên truyền thực hiện tốt công tác gia đình trong thời kỳ mới.

Hội LHPN phường Sơn Đông thực hiện tốt mô hình “Hũ gạo tình thương”; “Mỗi tổ hội một địa chỉ vì phụ nữ nghèo” gắn với mô hình “1+1”, mỗi hội viên giúp đỡ, đồng hành cùng một phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hàng tháng, hội vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho hơn 200 hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà góp phần chia sẻ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng là điểm sáng của hội trong công tác an sinh xã hội. Hiện nay, hội nhận đỡ đầu cho 15 trẻ mồ côi; triển khai mô hình “Trồng rau mầm” gây quỹ trẻ mồ côi, mô hình “Biến rác thải thành tiền”, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”... Các mô hình vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ an sinh xã hội, có thêm kinh phí hỗ trợ các em an tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN tỉnh vận động mạnh thường quân trao học bổng cho học sinh tại xã Tam Bình.
Hội LHPN tỉnh vận động mạnh thường quân trao học bổng cho học sinh tại xã Tam Bình.

Bà Nguyễn Thị Khoa (ấp Bình Thới, xã Mỏ Cày) là thương binh hạng 3/4, hoàn cảnh gia đình khó khăn; căn nhà cũ đã xuống cấp, thường xuyên bị ngập nước, không bảo đảm an toàn.

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp địa phương vận động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà mới. Sau thời gian thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, giúp bà Khoa có nơi ở kiên cố, an toàn và ổn định hơn. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức hội, địa phương, tổ chức, cá nhân, lan tỏa sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Phú Trần Thị Hồng Ánh cho biết, ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã tiến hành rà soát nắm chắc tình hình hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ; xây dựng kế hoạch quản lý và phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, dự kiến cuối năm 2026 sẽ hỗ trợ thoát nghèo 1 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hội duy trì mô hình “Bánh mì 0 đồng” và mô hình “Cửa hàng 0 đồng”, đã tiếp nhận hơn 500 lượt người cho và nhận quà gồm quần áo, cặp vở, tập, sách, thực phẩm. Toàn xã có 5 tổ góp vốn xoay vòng để hỗ trợ vốn cho chị em có điều kiện làm kinh tế gia đình cải thiện cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội cơ sở thường xuyên nắm tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phát hiện những khó khăn, kiến nghị của hội viên, phụ nữ trong công tác an sinh xã hội để kịp thời điều chỉnh chỉ đạo, điều hành, quản lý phù hợp và đáp ứng yêu cầu, quyền lợi chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Trong hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các cấp hội phát huy công tác phối hợp và tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thực hiện và tham gia tích cực phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh