Trước tình hình bệnh dại diễn biến phức tạp với 3 trường hợp tử vong trên người, 1 ổ dịch dại trên động vật và trên 33,7 ngàn lượt người phải tiêm phòng 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đang đẩy mạnh kiểm soát đàn vật nuôi. Việc quản lý chó, mèo từ cơ sở được xem là giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân.
![]() |
| Chó, mèo nuôi được tiêm phòng vaccine đầy đủ góp phần phòng ngừa bệnh dại và bảo đảm an toàn cộng đồng. |
Chó, mèo nuôi thả rông, không quản lý chặt chẽ ảnh hưởng xấu đến mỹ quan, môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và lây truyền bệnh dại. Trước nguy cơ bệnh dại diễn biến phức tạp, ngành chức năng và địa phương tích cực quản lý vật nuôi, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, chủ động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thời gian qua, bệnh dại xảy ra rải rác, chủ yếu do chó, mèo thả rông, chưa được tiêm phòng đầy đủ. Thống kê 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại, 1 ổ dịch dại trên động vật và có trên 33,7 ngàn lượt người đi tiêm phòng.
Nhận thức của một số người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và cách xử trí sau khi bị cắn còn hạn chế. Nhiều trường hợp chủ quan, tự điều trị bằng phương pháp dân gian, không đến cơ sở y tế kịp thời. Công tác quản lý vật nuôi gặp khó khăn do tập quán nuôi thả rông, không tiêm phòng tồn tại từ lâu. Thực tế này đòi hỏi địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý chặt đàn vật nuôi từ cơ sở.
Theo Sở Y tế, công tác phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2025 cơ bản đạt kết quả tốt. Hệ thống giám sát bệnh dại trên người được duy trì; ca bệnh và ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời. Sự phối hợp giữa ngành chức năng liên quan từng bước tăng cường. Hoạt động giám sát dựa vào sự kiện góp phần phát hiện và xử lý nhanh ổ dịch.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Buội cho biết, đơn vị phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường giám sát bệnh dại trên người; hướng dẫn địa phương chủ động khống chế, xử lý nhanh ổ dịch, kiểm soát tốt bệnh dại trên đàn chó, mèo. Cùng với giám sát, việc tuyên truyền, nâng ý thức người dân là giải pháp then chốt. Người nuôi cần chủ động xích nhốt, không thả rông, thực hiện tiêm phòng đầy đủ và đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng.
Tại xã An Bình, chính quyền địa phương tích cực tuần tra, tuyên truyền, vận động hộ dân ký cam kết không để chó thả rông, thực hiện thu giữ trường hợp vi phạm. Là địa phương an toàn dịch bệnh, xã An Bình đặc biệt quan tâm quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng dại định kỳ, bảo đảm hiệu quả phòng dịch.
Bà Nguyễn Thị Tới (xã An Bình) chia sẻ, trước đây gia đình thỉnh thoảng thả rông chó. Sau khi được tuyên truyền, bà ký cam kết không thả rông, thực hiện tiêm phòng đầy đủ bảo vệ gia đình, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Hồ Thế Nhu thông tin, xã hiện có trên 3 ngàn con chó, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80%. Tuy nhiên, tình trạng chó thả rông vẫn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, đe dọa tính mạng người dân. Địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ nuôi nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, không thả rông và thực hiện tiêm phòng đầy đủ.
Theo Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 1- Lê Thị Mai Loan, công tác quản lý chó, mèo cần gắn liền tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm. Người nuôi phải khai báo, tiêm phòng dại, thực hiện xích nhốt đúng quy định. Kiểm soát tốt vật nuôi từ hộ gia đình là giải pháp quan trọng giúp ngăn ngừa dịch bệnh dại.
Sở Y tế nhận định, nguy cơ tử vong do bệnh dại vẫn còn bởi virus dại lưu hành ngoài cộng đồng, việc kiểm soát nguồn lây còn nhiều trở ngại. Vì vậy, cùng với quản lý đàn vật nuôi, địa phương cần nâng tỷ lệ tiêm phòng dại và tăng cường giám sát. Khi bị chó, mèo cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để được xử trí, tư vấn điều trị dự phòng kịp thời, tuyệt đối không chủ quan tự điều trị bằng phương pháp dân gian.
NGUYÊN KHANG


