Bằng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm, Hội LHPN phường Phú Khương đang trở thành những “mẹ đỡ đầu” của trẻ mồ côi, trẻ hoàn cảnh khó khăn. Ngoài hỗ trợ vật chất, các “mẹ” còn đồng hành, động viên, chăm lo việc học tập, sức khỏe và định hướng tương lai, giúp các em có thêm điểm tựa để vững bước đến trường.
![]() |
| Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Khương- Nguyễn Thị Thùy Dương thăm trao tiền và động viên mẹ con chị Nguyễn Thị Hằng, khu phố Nhơn Thạnh 2. Ảnh: P. HÂN |
Chồng qua đời vì đột quỵ vào năm 2025, chị Nguyễn Thị Hằng, khu phố Nhơn Thạnh 2 một mình chăm lo hai con nhỏ. Biết hoàn cảnh gia đình, Hội LHPN phường Phú Khương đã kết nối, nhận đỡ đầu hai con chị thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Định kỳ 3 tháng, hai cháu được hỗ trợ 1 triệu đồng cùng quà tặng, góp phần giảm bớt chi phí học tập, sinh hoạt.
“Tôi rất biết ơn các cấp hội đã quan tâm đến mẹ con tôi. Số tiền hỗ trợ có thể trang trải một phần nhu cầu trong cuộc sống, tôi cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của mọi người. Nhờ vậy, tôi thấy ấm áp hơn và có thêm động lực để cố gắng chăm lo cho các con”, chị Hằng tâm sự.
Trong hai người con của chị Hằng, Nguyễn Ngọc Gia Bảo- học sinh Trường THPT Võ Trường Toản, đã nhận được sự hỗ trợ từ các “mẹ đỡ đầu”. Gia Bảo cho biết: Với em, khoản tiền ấy có ý nghĩa rất lớn. Em sẽ dùng để mua đồ dùng học tập và cố gắng học ngày càng tốt hơn.
Nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng đang nhận được sự đồng hành của Hội LHPN phường. Trường hợp khác là hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Điệp, khu phố Nhơn Hòa, đang cùng gia đình chăm lo hai cháu nội là Bùi Khánh Đăng, học lớp 8 và Bùi Bảo Ngọc, chuẩn bị vào lớp 1. Cha của hai cháu qua đời cách đây khoảng 5 năm do tai nạn điện khi mới 41 tuổi. Mẹ các cháu phải đi làm nuôi hai con, trong khi ông bà nội tuổi cao, sức khỏe yếu.
Từ khi được Hội LHPN phường quan tâm, hỗ trợ thông qua mô hình “Mẹ đỡ đầu”, gia đình phần nào giảm bớt gánh nặng, nhất là chi phí học tập. “Được Hội LHPN hỗ trợ, mẹ tụi nhỏ đỡ được phần nào, gia đình mừng lắm. Tôi rất vui và biết ơn các cô Hội LHPN đã quan tâm, giúp đỡ các cháu”, bà Nguyễn Thị Điệp tâm sự.
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Nhân Hòa- Lê Thị Thanh Phương cho biết, khi phát hiện trẻ mồ côi, trẻ hoàn cảnh khó khăn, chi hội giới thiệu về Hội LHPN phường để kết nối hỗ trợ. Việc tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang lại niềm vui lớn cho bản thân tôi và chi hội, vì mình giúp được những hoàn cảnh khó khăn, giúp các bé có thêm điều kiện học tập.
Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dương- Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Khương, với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hội xác định việc hỗ trợ không dừng ở những khoản tiền định kỳ, mà hướng đến đồng hành lâu dài với từng em. Cán bộ, hội viên thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Hội hướng tới mỗi trường hợp được giúp vượt qua khó khăn trước mắt và được định hướng để có thể tự lập trong tương lai. Các “mẹ đỡ đầu” mong muốn mỗi em được học hành đến nơi đến chốn, có định hướng nghề nghiệp, biết bảo vệ bản thân, không vi phạm pháp luật và sau này có thể tự nuôi sống bản thân, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Trong năm 2025, hội đã vận động hơn 100 triệu đồng cho chương trình, gồm: tiền mặt, học bổng, quà tặng và phương tiện hỗ trợ học tập, đi lại. Từ những khoản hỗ trợ đúng lúc, những cuộc thăm hỏi và lời động viên, những người phụ nữ của Hội LHPN phường Phú Khương đang trao cho các em hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn giá trị vật chất. Đó là một điểm tựa tinh thần, một sự đồng hành và niềm tin rằng các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành.
PHAN HÂN


