Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN phường Hòa Thuận chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, an sinh xã hội thiết thực. Nhờ việc quản lý nguồn vốn ưu đãi trên 37 tỷ đồng giúp hơn 1 ngàn hộ vay phát triển kinh tế và nhận hỗ trợ học sinh nghèo, hội tạo chỗ dựa vững chắc cho đối tượng yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống.
![]() |
| Qua mô hình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN phường Hòa Thuận thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ em Lê Thúy Vy vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Ảnh: SƠN TUYỀN |
Phường Hòa Thuận hiện có 14 chi hội với 1,77 ngàn hội viên phụ nữ. Xác định công tác chăm lo hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm, hội tập trung nắm bắt gia cảnh từng người để hỗ trợ phù hợp. Bà Trần Thị Hồng Tiến- Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thuận cho biết, hội chú trọng khơi dậy lòng nhân ái, huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo đời sống người dân. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, hội vận động nhà hảo tâm tặng hơn 1 ngàn phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, kinh phí trên 360 triệu đồng.
Tại chi hội cơ sở, công tác chăm lo diễn ra thường xuyên. Bà Lâm Thị Ngọc- Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khóm Kỳ La cho biết, chi hội ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo, gia đình khó khăn đột xuất và làm cầu nối tiếp cận nguồn vốn sản xuất. Đối với địa bàn đông đồng bào Khmer, hội chăm lo chu đáo dịp lễ hội truyền thống. Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026, hội tổ chức họp mặt, tặng 200 phần quà hỗ trợ hộ nghèo đồng bào Khmer với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng.
Cùng việc hỗ trợ khẩn cấp, hội tạo điều kiện giúp hội viên tự lực phát triển kinh tế. Hiện tổng nguồn vốn tín dụng chính sách do hội quản lý đạt trên 37 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1 ngàn hộ vay qua 21 tổ tiết kiệm và vay vốn. 6 tháng đầu năm 2026, hội thành lập mới 4 tổ góp vốn xoay vòng với 35 thành viên, góp 200 ngàn đồng/người/tháng. Đến nay, toàn phường duy trì 19 tổ góp vốn xoay vòng gồm 266 thành viên, mức góp 100-300 ngàn đồng/người/tháng, tích lũy 431 triệu đồng giúp 115 lượt hội viên vay.
Nhiều hội viên xây dựng thành công mô hình sinh kế từ nguồn vốn ưu đãi. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (ngụ khóm Kỳ La) thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ vay 40 triệu đồng mua bò sinh sản. Hiện đàn bò phát triển lên 2 con, chị tận dụng đất quanh nhà trồng thêm rau cải bán hàng ngày trang trải sinh hoạt. Chị Hằng chia sẻ bản thân luôn sử dụng vốn đúng mục đích, nỗ lực sản xuất cải thiện thu nhập gia đình.
Đồng thời, hội duy trì 3 tổ phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất với 95 thành viên, góp 10-20 ngàn đồng/người/tháng giúp thăm hỏi hội viên đau ốm, hoàn cảnh khó khăn. Hội vận động 972 hội viên tham gia BHYT, 24 hội viên tham gia BHXH tự nguyện. Phong trào thi đua học tập theo gương Bác, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch, 3 an” và chương trình “Bình dân học vụ số” mang lại kết quả thiết thực. 6 tháng đầu năm, hội xây dựng thành công 4 mô hình học tập theo Bác gắn với phong trào “Dân vận khéo”.
Chăm lo học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được hội chú trọng. Mô hình “Mẹ đỡ đầu” đang nhận hỗ trợ 4 học sinh với mức 500 ngàn đồng/em/quý. Tiêu biểu có em Ngô Thị Thanh Tuyền (lớp 6) mồ côi cha, mẹ làm thuê, tối tranh thủ lượm ve chai nuôi con. Nhận hỗ trợ từ hội giúp gia đình vơi bớt gánh nặng, tạo động lực cho em học tập tốt.
Tương tự, em Lê Thúy Vy (lớp 9, Trường THCS Hòa Thuận) mồ côi cha, mẹ bỏ đi từ khi em 5 tuổi, hiện sống cùng bà nội ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu. Nghỉ hè, Vy phụ quán ăn kiếm 120 ngàn đồng/ngày phụ giúp bà đóng tiền điện, mua gạo và chuẩn bị tập sách cho năm học mới. Nhận hỗ trợ 500 ngàn đồng mỗi quý từ hội, Vy xúc động hứa cố gắng học tốt để không phụ lòng bà cùng cán bộ phụ nữ địa phương.
Bà Trần Thị Hồng Tiến cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện giúp hội viên cải thiện thu nhập, tự lực vươn lên. Trước mắt, hội tập trung nâng cao chất lượng mô hình “Mẹ đỡ đầu”, đặt mục tiêu nhận hỗ trợ thêm 2 học sinh trước thềm năm học mới; tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để mang đến cơ hội học tập, phát triển bình đẳng cho trẻ em kém may mắn tại địa phương.
SƠN TUYỀN


