Dự báo mùa khô năm 2026-2027 đối mặt nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn dưới tác động của hiện tượng El Nino. Trước tình hình bất lợi, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ giải pháp từ dự báo, vận hành thủy lợi đến tuyên truyền, vận động Nhân dân trữ nước ngọt, bảo vệ sản xuất, giữ vững sinh kế dân sinh.
![]() |
| Người dân xã Mỹ Long nhận bồn chứa nước. Ảnh: MỸ NHÂN |
Theo báo cáo từ Cục Khí tượng Thủy văn tháng 7/2026, hiện tượng El Nino năm 2026-2027 hình thành, duy trì cường độ trung bình đến mạnh, kéo dài sang năm 2027. Hiện tượng này gây nắng nóng, giảm mưa, gây hạn hán và xâm nhập mặn phức tạp. Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cơ quan chuyên môn xây dựng kịch bản ứng phó, tham mưu UBND tỉnh chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai phù hợp thực tế.
Mùa khô năm 2026-2027 đối mặt nguy cơ xâm nhập mặn xuất hiện sớm, diễn biến phức tạp. Dự báo độ mặn 1‰ xâm nhập sâu vào nội đồng, cách biển 25-30km từ tháng 12/2026. Ranh mặn 4‰ nguy cơ xuất hiện từ giữa tháng 11/2026. Diễn biến mặn sớm đòi hỏi địa phương và người dân khẩn trương tích trữ nước ngọt dự phòng phục vụ sinh hoạt, sản xuất ngay từ sớm.
Nhằm bảo đảm nguồn nước, tại cống Láng Thé thuộc xã Nhị Long, việc kiểm tra an toàn công trình được thực hiện thường xuyên. Ông Nguyễn Chế Linh, nhân viên quản lý cống cho biết, đơn vị định kỳ kiểm tra toàn bộ hệ thống đóng mở, đặc biệt trước và suốt thời điểm vận hành cửa cống nhằm chủ động kiểm soát nước ngọt, ngăn mặn xâm nhập. Ngành nông nghiệp phối hợp theo dõi sát diễn biến nguồn nước, đo độ mặn hàng ngày, hướng dẫn địa phương vận hành linh hoạt công trình thủy lợi, kiểm tra hệ thống cấp nước sinh hoạt, vận động đắp đập tạm, gia cố bờ bao trữ ngọt.
Tại xã Mỹ Long, địa bàn chịu tác động trực tiếp của thiên tai, người dân chủ động tích trữ nước ngọt. Bà Trần Thị Mỹ Hiểu- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Long cho biết, trữ nước mưa, nước ngọt là giải pháp bảo đảm sinh hoạt, sản xuất. Xã vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, chuẩn bị bồn chứa trữ nước sạch và sẵn sàng chia sẻ nguồn nước cho cộng đồng.
Với người dân vùng hạn, mặn, bồn chứa nước mưa là vật dụng thiết thực. Ông Nguyễn Thanh Phúc (ấp Bến Đáy, xã Mỹ Long) cho biết, trước đây gia đình sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn, vôi nặng. Được Nhà nước hỗ trợ bồn chứa, gia đình ông bảo đảm nguồn nước sinh hoạt dự trữ cho mùa khô.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngát (ấp Bến Ngự, xã Mỹ Long) sống đơn thân, không đất canh tác, hàng ngày hái hoa đậu biếc phơi khô bán giá 100 ngàn đồng/kg trang trải cuộc sống. Được hỗ trợ bồn chứa, bà Ngát mừng rỡ chia sẻ, dụng cụ này giúp bà tích trữ nước mưa dự phòng cho mùa khô, giảm bớt gánh nặng xách nước sinh hoạt đối với hoàn cảnh người cao tuổi đơn thân.
Theo đồng chí Lê Thanh Bình- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác ứng phó hạn, mặn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự chung sức từ người dân. Xã Mỹ Long và xã Phước Long chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do mặn xâm nhập sâu, kéo dài. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp vận động người dân tiết kiệm nước, tuân thủ lịch gieo sạ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nguồn nước.
Với mục tiêu không để bất kỳ người dân nào thiếu nước sinh hoạt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ bồn chứa, can nhựa, máy lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng ảnh hưởng nặng. Đồng thời, tổ chức mặt trận phối hợp giám sát cấp phát hỗ trợ, vận hành công trình thủy lợi ngăn mặn. Tinh thần chủ động, tiết kiệm, chia sẻ nước ngọt là thông điệp hành động bảo đảm sinh kế, giảm thiểu thiệt hại do hạn, mặn mùa khô năm 2026-2027.
MỸ NHÂN


