Phụ nữ Tam Ngãi với nhiều mô hình hoạt động thiết thực

12:22, 21/08/2026

Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Thị Út (Út Tịch), Hội LHPN xã Tam Ngãi đã chủ động, sáng tạo từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng NTM, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” do Hội LHPN thực hiện tại ấp Bưng Lớn.
Tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” do Hội LHPN thực hiện tại ấp Bưng Lớn.

Phát huy hiệu quả các mô hình nhân đạo, từ thiện

Hội LHPN xã Tam Ngãi hiện có 12 chi hội với 4,734 ngàn hội viên. Từ những việc làm thiết thực, gần gũi hàng ngày, Hội LHPN xã đã đưa phong trào phụ nữ địa phương lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, lan tỏa giá trị nhân ái từ những chương trình nhân văn, nghĩa tình.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN xã Tam Ngãi tranh thủ vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội chăm lo cho hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 413 triệu đồng. Trong đó, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là mô hình mang tính nhân văn được hội duy trì và phát huy hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động hội.

Thực hiện từ năm 2021 đến nay, chương trình tiếp tục duy trì hiệu quả, trở thành điểm sáng nhân ái của Hội LHPN xã Tam Ngãi. 6 tháng đầu năm, hội tiếp tục vận động hỗ trợ thường xuyên cho 3 trẻ mồ côi (300 ngàn đồng/tháng), tổng kinh phí 5,4 triệu đồng.

Ngoài ra, vận động trao 65 suất học bổng (32,5 triệu đồng) cho trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn. Để tiếp tục nhân rộng mô hình, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Hội LHPN xã ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi”, trao 30 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Trúc Loan- Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Ngãi cho biết: Qua khảo sát, xã có 117 trẻ mồ côi ở cùng ông bà, người thân, chuẩn bị cho năm học mới, Hội LHPN xã tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ các em này. Ngoài ra, thực hiện đỡ đầu thường xuyên cho 3 trẻ hoàn cảnh quá khó khăn.

Hội LHPN xã còn duy trì mô hình “Mẹ vắng nhà”. Qua nhiều năm duy trì hiệu quả mô hình, ngoài quan tâm, thăm hỏi tình hình đời sống, hội đã vận động hỗ trợ kinh phí cho các em, từ đầu năm đến nay có 6 trẻ em được hỗ trợ với kinh phí 3 triệu đồng.

Đồng thời, hội duy trì thực hiện mô hình “Dân vận khéo” hỗ trợ gần 40 triệu đồng giúp các trường hợp bệnh nặng hoàn cảnh khó khăn, CLB “Nghĩa tình hậu phương quân đội- Đền ơn đáp nghĩa” vận động nguồn lực hỗ trợ 12 thanh niên lên đường nhập ngũ…

Riêng Chi hội phụ nữ ấp Kinh Xuôi duy trì thực hiện mô hình “Bữa sáng nhân ái ấm tình người”, hỗ trợ bữa sáng cho học sinh Trường Tiểu học Thông Hòa A. Ban đầu hỗ trợ 200 học sinh, sau đó mở rộng hết học sinh toàn trường với hơn 300 em/tháng/lần, giúp học sinh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường.

Bà Trần Thị Em- Chi hội trưởng phụ nữ ấp Kinh Xuôi cho biết: từ năm 2024, mô hình thực hiện từ sự góp sức của chị em hội viên. Gần đây, nhiều người thấy ý nghĩa nên đóng góp thêm, mô hình mở rộng sang hỗ trợ người lao động khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Trúc Loan- Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Ngãi cho biết thêm: Những khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, giúp học sinh vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để tiếp tục học tập và trưởng thành, góp phần chăm lo thế hệ tương lai. Hội LHPN xã đã đề xuất cấp trên khen thưởng đây là mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN xã Tam Ngãi đẩy mạnh thực hiện phong trào, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác, tập trung hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ chị em thoát nghèo bằng những mô hình sinh kế bền vững. Từ đó, khẳng định vai trò đồng hành, dẫn dắt của hội trong hỗ trợ hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, quan tâm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, đến nay, toàn xã có 4.608/4.968 hộ hội viên đạt các tiêu chí (đạt 92,75%). Đồng thời, hội viên chung tay thực hiện tốt tiêu chí môi trường, trồng các tuyến đồng hoa NTM.

Bà Võ Thị Mỹ Trường- Chi hội trưởng phụ nữ ấp Bưng Lớn chia sẻ: Ấp có trên 600 hội viên, hầu hết đều tích cực tham gia hoạt động, phong trào hội, trong đó rất tích cực thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Các đợt phát động vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng hoa các chị rất tích cực, hỗ trợ chăm sóc hoa trên các tuyến đường, góp phần xây dựng xã NTM nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Trúc Loan- Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: Thời gian tới, Hội LHPN xã Tam Ngãi tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội và chăm lo đời sống người dân, góp phần xây dựng quê hương Tam Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh