Dịp hè năm 2026, các lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương. Hoạt động này giúp trẻ em tiếp cận kỹ năng bơi, kiến thức phòng, chống đuối nước và cách xử lý tình huống trong môi trường nước.
![]() |
| Việc dạy bơi cho trẻ em là nhu cầu thiết thực từ thực tế cuộc sống. Ảnh: SÔNG TRĂNG |
Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng. Để chủ động phòng ngừa, toàn tỉnh tổ chức 124 lớp dạy bơi miễn phí tại 124 xã, phường. Chương trình ưu tiên học sinh khu vực nông thôn, nơi có điều kiện tiếp xúc sông nước thường xuyên nhưng thiếu kỹ năng bảo vệ an toàn.
Tại xã An Bình, địa phương mở 4 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 120 học sinh, trong đó có 1 lớp được tổ chức trực tiếp trên sông để các em làm quen với môi trường tự nhiên.
Theo chuyên viên Văn hóa- Xã hội xã An Bình Đặng Ngọc Phúc, tham gia lớp học, ngoài kỹ thuật cơ bản, học sinh được rèn luyện kỹ năng nổi, cách nhận biết dòng chảy và xử lý tình huống khi rơi xuống nước. Mô hình này được địa phương duy trì hàng năm, lồng ghép tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em.
Thực tế tại các buổi học trên sông, sau thời gian khởi động kỹ lưỡng để tránh chuột rút, học sinh được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác quạt tay, đạp chân.
Em Nguyễn Lê Tuấn Kiệt (7 tuổi) cho biết, ban đầu khi xuống sông còn cảm giác sợ, nhưng sau vài buổi tập đã biết lặn và nổi trên mặt nước. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự yên tâm khi con em được trang bị kỹ năng sinh tồn thiết thực.
Bà Nguyễn Thị Hớn (ngụ ấp Hòa Quí) chia sẻ, việc tổ chức lớp bơi miễn phí rất cần thiết, giúp trẻ em có sự chuẩn bị tốt hơn, giảm bớt lo lắng cho gia đình khi sinh sống tại vùng ven sông.
Nhiều lớp bơi hè hiện nay dạy kỹ thuật bơi và tập trung trang bị kỹ năng an toàn. Tại xã Hòa Bình, các buổi học còn bao gồm việc xem video mô phỏng tình huống cứu người gặp nạn. Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận diện nguy hiểm, thay vì nhảy xuống cứu bạn theo bản năng sẽ lựa chọn cách xử lý an toàn hơn như tìm sự hỗ trợ từ người lớn hoặc dùng phao, cây sào, dây thừng.
Thầy Nguyễn Khánh, giáo viên hướng dẫn tại xã Hòa Bình nhấn mạnh, trẻ em nông thôn tiếp xúc với sông rạch hàng ngày nhưng thường thiếu kỹ năng tự vệ. Do đó, lớp học chú trọng dạy kỹ năng cứu đuối gián tiếp. Em Nguyễn Xuân Mai, học viên lớp học chia sẻ, sau buổi đào tạo em hiểu được tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và sử dụng dụng cụ cứu hộ xung quanh để bảo đảm an toàn cho bản thân và bạn bè.
Thông tin từ ngành chức năng cho thấy nguy cơ đuối nước vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế- Lâm Như Quỳnh, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 38 vụ đuối nước, trong đó có 9 trẻ em tử vong. Nhóm trẻ từ 2-4 tuổi chiếm tỷ lệ cao do lơ là của gia đình trong giữ trẻ, trong khi nhiều gia đình sinh sống gần sông rạch chưa có rào chắn an toàn.
Đáng chú ý, có trường hợp trẻ đã biết bơi nhưng tử vong do cứu bạn không đúng cách dẫn đến kiệt sức. Để khắc phục, Sở Y tế phối hợp triển khai chương trình phổ biến kiến thức sơ cấp cứu, giúp người dân nhận diện sai lầm thường gặp và tận dụng “thời gian vàng” cứu sống nạn nhân.
Bà Lâm Như Quỳnh nhấn mạnh, để phòng, chống đuối nước bền vững, việc phổ cập bơi phải gắn liền với kỹ năng sinh tồn. Bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng, gia đình cần tăng cường quản lý con em trong dịp hè, chủ động che chắn ao hồ, lu chứa nước quanh nhà để tránh tai nạn đáng tiếc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục cụ thể hóa chỉ tiêu về bảo vệ trẻ em, xem công tác phổ cập bơi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho thế hệ trẻ.
SÔNG TRĂNG


