Đền ơn, đáp nghĩa là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Tại tỉnh, việc chăm lo người có công được triển khai đồng bộ bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.
![]() |
| Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại phường Long Châu. Ảnh: NGUYỄN THỊNH |
Chăm lo người có công
Đền ơn, đáp nghĩa luôn được tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên. Những năm qua, cùng với việc bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, địa phương còn huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Hiện toàn tỉnh có trên 267,6 ngàn người có công với cách mạng đã được công nhận và thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tỉnh thành lập 30 đoàn do lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà khoảng 600 gia đình chính sách, người có công. Các địa phương chủ động tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách.
Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tỉnh còn duy trì đầy đủ chính sách trợ cấp thường xuyên đối với người có công. Hiện hơn 31,2 ngàn người đang hưởng trợ cấp hàng tháng với kinh phí trên 92 tỷ đồng/tháng. Chế độ về chăm sóc sức khỏe, giáo dục tiếp tục được thực hiện theo quy định; 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên thay hoa tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 1,86 ngàn căn nhà với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng.
Đặc biệt, ngày 15/7/2026, tỉnh đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa 90 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Những căn nhà mới giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống và thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Sánh (xã Nhơn Phú) có cha là ông Nguyễn Văn Ban (bí danh Tám Hùng), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Gia đình ông phải sinh sống trong căn nhà vách tạm bợ, mái tôn xi măng xuống cấp nhưng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên chưa thể sửa chữa.
Được hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Sánh xúc động: “Căn nhà mới giúp gia đình yên tâm ổn định cuộc sống và là nguồn động viên lớn về tinh thần”.
Ông cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp trong kháng chiến, đồng thời xem đó là sự ghi nhận, tri ân đối với những hy sinh, mất mát của cha ông vì độc lập dân tộc.
Chiến dịch 500 ngày đêm
Cùng với công tác chăm lo đời sống người có công, tỉnh đang tập trung triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. BCĐ 515 tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp, từ rà soát hồ sơ, thu thập thông tin đến ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ.
Theo ông Võ Văn Tám- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất và nghĩa tình sâu nặng, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện các phần việc của chiến dịch. Mục tiêu đến tháng 5/2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với 4,871 ngàn mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ.
![]() |
| Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN THỊNH |
Để đạt mục tiêu này, BCĐ 515 tỉnh tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ các trận đánh trọng điểm qua các thời kỳ kháng chiến; củng cố danh sách, thiết lập mạng lưới nhân chứng tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các đội quy tập thực địa của Quân khu 9 để tổ chức tìm kiếm, cất bốc khi có thông tin, tọa độ do Nhân dân và cựu chiến binh cung cấp.
Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin để phục vụ đối sánh khi có kết quả giám định.
Trong đó, Công an tỉnh thành lập 10 tổ công tác với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), tổ chức thu nhận mẫu tại 22 điểm tập trung. Sau 4 ngày ra quân cao điểm, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ đã hoàn thành tại tất cả 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh với gần 2,2 ngàn mẫu được thu nhận.
Tại xã Long Hồ, lực lượng công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị chuyên môn tổ chức lấy mẫu tập trung, đồng thời thành lập tổ lưu động đến tận nhà đối với những trường hợp già yếu, đi lại khó khăn.
Thượng tá Phạm Thanh Vàng- Trưởng Công an xã Long Hồ cho biết: “Đối với những trường hợp thân nhân là mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, đoàn công tác đã trực tiếp mang trang thiết bị đến tận giường bệnh, tận nhà để thực hiện việc lấy mẫu”.
Theo ông Võ Văn Tám, cùng với việc thu nhận mẫu sinh phẩm, các ngành tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ của chiến dịch, thực hiện sơ kết, tổng kết theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu lấy mẫu đối với toàn bộ 4,871 ngàn mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trước tháng 5/2027.
Đại tá Lê Quang Vũ- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BCĐ 515 tỉnh cho biết, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mệnh lệnh từ trái tim đối với lực lượng vũ trang. Mỗi phần mộ được xác định danh tính, mỗi hài cốt liệt sĩ được trở về với tên tuổi là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong ngóng, thêm một sự hy sinh được tri ân trọn vẹn.
Theo Đại tá Lê Quang Vũ, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ chính là động lực để hoàn thành tốt Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp lại sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và niềm mong mỏi của thân nhân trên hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.
THÚY QUYÊN- NGUYỄN THỊNH




