Thiên tai gây thiệt hại gần 22,5 tỷ đồng

06:01, 07/06/2026

Theo Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đáng kể đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng thủy sản, công trình ven biển và đời sống người dân.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính gần 22,5 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do giông, lốc, mưa lớn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Mưa trái mùa từ ngày 25-27/2 xảy ra trên địa bàn các xã Mỹ Long, Hiệp Mỹ và Vinh Kim đã làm hư hỏng 201,87ha hoa màu (trong đó có 146,91ha dưa hấu), thiệt hại hơn 15,6 tỷ đồng.

Giông, lốc làm sập, tốc mái 12 căn nhà, 5 cơ sở kinh doanh thủy sản, 1 hạ tầng cảng cá và 1 trạm kiểm soát biên phòng, ước thiệt hại 129 triệu đồng; đặc biệt sét đánh làm tử vong 1 người.

Sạt lở xảy ra tại 39 điểm làm mất 4,096km bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 67 hộ dân, thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến cơ bản phù hợp quy luật mùa khô hàng năm; độ mặn lên cao theo các kỳ triều cường nhưng chưa gây thiệt hại đến sản xuất và sinh hoạt. Từ cuối tháng 5 xuất hiện mưa diện rộng đã góp phần làm giảm độ mặn trên các tuyến sông chính, nguồn nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Công tác theo dõi, cảnh báo, triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được các ngành, địa phương thực hiện tương đối kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại và ổn định đời sống người dân.

Hiện thời tiết trong tỉnh đang trong thời kỳ đầu mùa mưa nên những hiện tượng khí tượng, thiên tai cực đoan như giông, lốc, sét, sạt lở, sụt lún đất thường xảy ra. Vì vậy, người dân và các tổ chức trong tỉnh cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, khí tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

TRUNG CHÁNH

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh