Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2026 có chủ đề “Chấm dứt bạo lực- Vun đắp yêu thương”. Các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội lan tỏa thông điệp đề cao tình yêu thương, sự tôn trọng và trách nhiệm trong mỗi gia đình, cùng chung tay đẩy lùi BLGĐ trong đời sống.
![]() |
| Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026. |
Gia đình vun đắp yêu thương
Gia đình là nơi bắt đầu của tình yêu thương, là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách con người, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mỗi gia đình bình yên, hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên xã hội ổn định, văn minh và phát triển bền vững.
Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ.
Các cấp, các ngành đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống BLGĐ, địa chỉ tin cậy cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần hỗ trợ tư vấn, hạn chế các vụ việc mâu thuẫn, bạo lực trong gia đình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, nhận thức của xã hội về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh ngày càng được nâng lên. Nhiều gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu thương, đùm bọc, chăm lo giáo dục con cháu và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Bà Trịnh Thị Phương- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh chia sẻ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn”.
Lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Gia đình là nơi để trở về, nơi gieo mầm yêu thương, nơi con trẻ lớn lên bằng sự dịu dàng của mẹ, sự lặng thầm của cha. Là nơi mà mỗi người học cách yêu thương và được yêu thương. Học cách cho đi mà không toan tính, nhận lại bằng cả trái tim biết ơn.
Theo bà Trịnh Thị Phương, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của Nhân dân, công tác phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Các cấp hội LHPN đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”; nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc được duy trì và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, BLGĐ vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức như bạo lực thể chất, tinh thần, kinh tế và bạo lực trên không gian mạng.
Những hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, danh dự, nhân phẩm của các thành viên trong gia đình, tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và sự ổn định của xã hội. Thực tế đó đòi hỏi sự chung tay, sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tích cực, đồng lòng phòng, chống bạo lực gia đình
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ, các cấp, các ngành cam kết đồng hành, thực hiện quyết liệt, đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
![]() |
| Diễu hành truyền thông lưu động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. |
Đại tá Phạm Thanh Tùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, thời gian tới, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành văn hóa và các cấp hội phụ nữ tại cơ sở để nắm chắc tình hình địa bàn; rà soát các hộ gia đình có nguy cơ cao (như có người nghiện rượu, ma túy, cờ bạc, mâu thuẫn gia đình... có nguy cơ phát sinh BLGĐ) để răn đe, giáo dục, cảm hóa đối tượng có hành vi bạo lực, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Phối hợp truyền thông về phòng, chống BLGĐ trên các nền tảng số, các kênh trực tuyến và báo, đài trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục về về phòng, chống BLGĐ tại các trường học, địa bàn dân cư và các khu công nghiệp... nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xóa bỏ nguyên nhân điều kiện phát sinh BLGĐ.
Đại tá Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh: “Lực lượng Công an tỉnh xác định: Bảo vệ nạn nhân BLGĐ là bảo vệ quyền con người, bảo vệ an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở”.
Lực lượng công an các cấp, đặc biệt là công an cấp xã, phường- nơi gần dân nhất, sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh trước mọi tin báo, tố giác về BLGĐ; tuyệt đối không có tư tưởng “ngại va chạm” hay xem nhẹ các mâu thuẫn gia đình. Khi có vụ việc xảy ra, lực lượng công an kịp thời có mặt, ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe tính mạng và danh dự cho nạn nhân. Cùng với đó, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hành vi BLGĐ.
Thời gian tới, hướng đến xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình Việt Nam.
Phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống BLGĐ bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn dân cư. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống BLGĐ; các địa chỉ tin cậy cộng đồng. Đồng thời, chú trọng công tác tư vấn, hòa giải, hỗ trợ tâm lý và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, bảo đảm mọi trường hợp có nguy cơ BLGĐ đều được quan tâm, hỗ trợ và xử lý kịp thời.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gia đình hạnh phúc không được tạo nên từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự yêu thương, tôn trọng và sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi hành động ứng xử văn minh, mỗi lời nói tích cực, mỗi sự cảm thông giữa các thành viên sẽ góp phần ngăn chặn bạo lực xảy ra và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Ngày 9/6, Sở Văn hóa-TT-DL tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.
Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện xã, phường- ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026. Sau buổi lễ, các đại biểu tham dự buổi diễu hành truyền thông lưu động trên các tuyến đường trung tâm của tỉnh.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



