Mô hình “Ngôi nhà an toàn” ở phường Phú Khương

07:29, 28/06/2026

Hội LHPN phường Phú Khương phối hợp công an và trạm y tế triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”. Sáng kiến này hỗ trợ toàn diện gia đình yếu thế, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa rủi ro, góp phần xây dựng mái ấm an toàn, hạnh phúc.

Em Phạm Huỳnh Như Tâm, học sinh lớp 10 Trường THPT Lạc Long Quân cùng gia đình trong lần nhận hỗ trợ của mô hình “Ngôi nhà an toàn”. Ảnh: P. HÂN
Em Phạm Huỳnh Như Tâm, học sinh lớp 10 Trường THPT Lạc Long Quân cùng gia đình trong lần nhận hỗ trợ của mô hình “Ngôi nhà an toàn”. Ảnh: P. HÂN

Phường Phú Khương hiện có 209 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó nhiều trường hợp là phụ nữ đơn thân, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được hỗ trợ về an sinh xã hội. Từ thực tế đó, đầu năm 2026, Hội LHPN phường phối hợp công an và trạm y tế triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”, hướng đến hỗ trợ toàn diện, lâu dài, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương- Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Khương, cho biết mô hình hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn ngay từ mỗi gia đình. Người dân tham gia được hỗ trợ vật chất, chăm sóc sức khỏe, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và phòng, chống tệ nạn xã hội. Bà Dương nhấn mạnh: “Mô hình là sự chung tay của hội phụ nữ, công an và trạm y tế nhằm chăm lo toàn diện cho các hộ yếu thế, giúp họ nâng cao khả năng tự bảo vệ, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Mô hình thí điểm tại 20 hộ khó khăn, sau đó mở rộng lên 49 hộ, vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra. Hội LHPN phường đã vận động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ gần 50 triệu đồng tiền mặt, nhu yếu phẩm, học bổng và quà tặng. Đặc biệt, hội còn vận động xây dựng 4 căn nhà hỗ trợ hộ khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí 290 triệu đồng, đồng thời kịp thời giúp đỡ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Cán bộ hội và thành viên thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ dân.

Bà Huỳnh Trúc Giang- Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Khương, cho biết mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, nhất là gia đình yếu thế. Các thành viên thăm hỏi, động viên, tư vấn sử dụng thuốc an toàn, chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh hiệu quả. Sự quan tâm, sẻ chia này đã giúp nhiều người dân thêm an tâm, có động lực vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Em Phạm Huỳnh Như Tâm- học sinh Trường THPT Lạc Long Quân, là một trong những trường hợp được mô hình hỗ trợ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, em cùng anh trai lớn lên trong sự cưu mang của ông bà nội. Hiện ông nội mắc bệnh tim, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình phụ thuộc vào công việc lượm ve chai, làm hồ và làm thuê ít ỏi của bà nội.

Trước khi tham gia mô hình, gia đình Như Tâm đối mặt nhiều khó khăn về chi phí sinh hoạt, lương thực và chăm sóc sức khỏe, thiếu kiến thức về PCCC hay phòng ngừa rủi ro.

Từ khi tham gia mô hình “Ngôi nhà an toàn”, gia đình Như Tâm thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Hội LHPN phường, công an và đơn vị phối hợp. Em tâm sự: “Điều ý nghĩa nhất mà con nhận được là sự quan tâm và cảm giác an toàn. Mô hình đã giúp nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn như gia đình con được bảo vệ và chăm lo tốt hơn”.

Sự phối hợp liên ngành giữa hội phụ nữ, công an và trạm y tế phường là điểm nổi bật của mô hình. Hộ dân được khám sức khỏe định kỳ, tư vấn chăm sóc người cao tuổi, phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Công an phường thường xuyên tuyên truyền pháp luật về PCCC, phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội; hướng dẫn sử dụng điện, gas an toàn và kỹ năng thoát nạn. Những hoạt động thiết thực này đã từng bước hình thành “lá chắn” an toàn ngay từ mỗi gia đình.

Sau thời gian triển khai, mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân. Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ kịp thời, giảm bớt khó khăn và có thêm động lực vươn lên.

Mô hình còn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, PCCC, phòng, chống tệ nạn xã hội; tăng cường gắn kết giữa tổ chức hội với hội viên và người dân, phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác an sinh xã hội. Bà Đỗ Thị Huệ Anh- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đánh giá đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”.

Bà Huỳnh Trúc Giang chia sẻ: “Trạm Y tế phường Phú Khương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần lan tỏa mô hình đến nhiều hộ dân hơn. Chúng tôi mong muốn kết nối thêm nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau””.

PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh