Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, hội người cao tuổi (NCT) các cấp trong tỉnh luôn đẩy mạnh hoạt động chăm lo NCT bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, lực lượng NCT phát huy vai trò “Tuổi cao- Gương sáng”, là điểm tựa tinh thần, nhân tố nòng cốt góp phần giữ vững ổn định, thúc đẩy quê hương phát triển.
![]() |
| Người cao tuổi nêu gương sáng trong phát triển kinh tế. |
Chăm lo toàn diện
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “NCT là của quý vô giá của dân tộc, của nước nhà”. Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đồng thời tôn vinh những đóng góp quý báu của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, tạo điều kiện để NCT tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thời gian qua, hoạt động chăm sóc, bảo vệ NCT trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện liên tục, đa dạng nội dung, hình thức.
Đơn cử, theo Hội NCT xã Tân Thủy, trong nhiệm kỳ qua, hội phối hợp với các ngành khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho hơn 6 ngàn lượt hội viên; khám bệnh tại nhà cho hơn 2,5 ngàn lượt cụ; có 1,750 ngàn NCT được mổ mắt miễn phí; tặng quà cho NCT với tổng trị giá 500 triệu đồng; vận động đơn vị, tổ chức, cá nhân xây tặng 3 căn nhà mái ấm tuổi gia cho NCT.
Công tác chúc thọ, mừng thọ được tổ chức trang trọng, chu đáo hàng năm. Đặc biệt, mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét.
Nổi bật, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khóm Mỹ Phú (phường Tân Ngãi) hiện có 66 thành viên. Nhằm giải quyết bài toán an sinh cho NCT, CLB đã tổ chức hoạt động truyền thông về kỹ thuật trồng trọt, kinh doanh, mua bán; đồng thời thực hiện quỹ xoay vòng vốn, khuyến khích chia sẻ giữa thành viên trong và ngoài CLB. “Để NCT không còn cô đơn và luôn lạc quan, tích cực trong cuộc sống tuổi già, CLB còn duy trì đội văn nghệ, đội dưỡng sinh, tổ chức hoạt động giao lưu, thăm hỏi để tăng cường sự gắn kết”- bà Lê Thị Nguyệt Tân, thành viên CLB cho hay.
Theo bà Trần Thị Hồng Chúc- Phó Chủ tịch UBND phường Tân Ngãi, Hội NCT phường không ngừng phát huy truyền thống “Tuổi cao- Gương sáng”, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào yêu nước tại địa phương. Hiện nay toàn phường có 2,686 ngàn hội viên NCT. Đây là lực lượng nòng cốt, quan trọng, có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Công tác chăm lo cho NCT về vật chất, tinh thần cũng được hội thực hiện tốt.
Bên cạnh đó, thêm nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe NCT được ban hành, trở thành điểm tựa, là nguồn động viên tinh thần để họ sống vui, sống khỏe trong quãng thời gian tuổi già. Nổi bật, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, nhấn mạnh phát triển hệ thống bệnh viện lão khoa, khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo lộ trình, quản lý sức khỏe suốt vòng đời và mở rộng cơ sở chăm sóc NCT. Đây được xem là bước đột phá để nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT trong bối cảnh già hóa dân số.
Bày tỏ sự an tâm khi được bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn cụ thể cách chăm sóc mắt và chỉ định mổ để cải thiện thị lực, ông Nguyễn Văn Hậu (ấp Nhơn Trí, xã Trà Côn) cho biết: Tôi rất vui trước sự quan tâm chu đáo của Nhà nước, địa phương dành cho NCT. Mỗi khi đến cơ sở y tế, tôi đều được hướng dẫn, chăm sóc tận tình.
Không ngừng cống hiến
NCT không chỉ được quan tâm, chăm sóc chu đáo mà còn không ngừng cống hiến, phát huy mạnh mẽ vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển kinh tế- xã hội. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của NCT đã trở thành nền tảng quan trọng góp phần tạo nên diện mạo mới của địa phương.
![]() |
| Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được tỉnh quan tâm thực hiện. |
Từ phong trào NCT làm kinh tế giỏi, nhiều hội viên gương mẫu trong đời sống, mạnh dạn phát triển kinh tế, trở thành những điển hình tiêu biểu, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng NTM ở địa phương.
Ông Nguyễn Văn Khỏi (khóm Tân Phú, phường Tân Ngãi) cho biết: Cha mẹ cho được 3 công đất, gia đình tôi trồng cây nhãn Ido cho thu nhập, lợi nhuận cao, tận dụng mương nuôi cá. Nhiều năm canh tác, tôi tích lũy mua thêm 17 công đất hiện trồng mít thái, nhãn idor, ổi… Kinh doanh giỏi không chỉ là làm giàu cho riêng mình. Bản thân tôi luôn tâm niệm, khi mình có điều kiện thì phải có trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng, đặc biệt là với những hội viên NCT hoàn cảnh khó khăn hơn.
Còn với ông Hồ Văn Thổ (ấp Thanh Hương), từ “ngày xưa khó khăn” đến căn nhà kiên cố, khang trang cùng 7 công đất trồng sầu riêng, mít đang bước vào giai đoạn cho trái, thu nhập ổn định là quá trình khẳng định tinh thần “Tuổi cao, chí càng cao”, nỗ lực vươn lên. “Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hội viên và người dân có nhu cầu để cùng cải thiện kinh tế gia đình.”- ông Thổ chia sẻ.
Những kết quả đạt được trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò NCT đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò, những kết quả và thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển của hội NCT các cấp. Đồng thời, tiếp tục cổ vũ, động viên các cấp hội, hội viên, NCT tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng hội, phấn đấu xây dựng các cấp hội ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.
Ông Nguyễn Văn Bé Ba- Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức hội; tăng cường tuyên truyền tập hợp, kết hợp hội viên; đổi mới phương thức hoạt động sát với tâm tư, nguyện vọng của hội viên, NCT; tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền và uy tín trong xã hội, thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò NCT trong các lĩnh vực; tăng cường hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho NCT.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA



