Hành trình xanh tiếp sức học sinh vùng biên giới biển

06:22, 02/06/2026

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa thực hiện hiệu quả mô hình “Bảo hiểm cho em”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, góp phần chăm lo đời sống người dân và chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biển.

Thượng úy Trần Đức Thắng kèm em Huỳnh Duy Ân ôn tập.
Thượng úy Trần Đức Thắng kèm em Huỳnh Duy Ân ôn tập.

Biến rác thải thành tiền

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới biển dài hơn 22km, gắn với địa bàn phường Trường Long Hòa, phường Duyên Hải và xã Long Hữu. Đây là khu vực ven biển có dân cư đông với trên 180 ngàn người, hoạt động sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ nhỏ lẻ, song đời sống người dân còn không ít khó khăn.

Xuất phát từ thực tế hoàn cảnh nhiều học sinh vùng ven biển còn khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT, năm 2023, đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình “Bảo hiểm cho em” với mục tiêu hỗ trợ thẻ BHYT cho học sinh nghèo, giúp các em được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và yên tâm học tập.

Thông qua hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, “Hãy làm sạch biển”, cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên và người dân thu gom chai nhựa, lon nước, phế liệu tái chế tại khu dân cư, bãi biển và các tuyến kênh, rạch. Sau khi phân loại và bán gây quỹ, toàn bộ số tiền thu được sử dụng để mua BHYT cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ mua BHYT cho 142 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đơn vị phát triển mô hình tăng gia sản xuất như trồng rau xanh, nuôi gia súc, gia cầm để bổ sung nguồn quỹ an sinh. Cách làm này giúp duy trì tính bền vững của mô hình, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận.

Trong quá trình triển khai, nhiều cán bộ trẻ như Thượng úy Trần Đức Thắng- Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn đơn vị đã trực tiếp tham gia, cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức hoạt động dân vận, vận động nguồn lực xã hội hóa, kết nối nhà hảo tâm để hỗ trợ học sinh.

Thượng úy Trần Đức Thắng cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình “Bảo hiểm cho em” đã mang lại hiệu quả rõ nét. Hàng trăm lượt học sinh được hỗ trợ thẻ BHYT, giúp các em có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết, giảm áp lực cho gia đình. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân tương ái. Người dân ham gia thu gom rác thải, chủ động đóng góp phế liệu, chung tay gây quỹ vì học sinh nghèo.

Tiếp sức em đến tương lai

Cùng với mô hình “Bảo hiểm cho em”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa triển khai hiệu quả chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”.

Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai dành cho những học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón nhận, chăm sóc như người thân trong gia đình. Độ tuổi nhận nuôi từ 6-15 tuổi (đến khi học hết lớp 9); từ 16-18 tuổi, các em tiếp tục được hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường” để bảo đảm hành trình học tập không bị gián đoạn. Trong những trường hợp đặc biệt, đơn vị có thể tiếp nhận chăm sóc các em nhỏ hơn nếu bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng.

Các em được bảo đảm việc ăn ở, học tập, được rèn luyện trong môi trường quân đội với tính kỷ luật, tinh thần tự lập và ý chí vươn lên. Sau khi hoàn thành chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, các em được bàn giao về gia đình và tiếp tục được hỗ trợ thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, tạo nên hành trình đồng hành xuyên suốt từ bậc tiểu học đến THPT. Hiện đơn vị đang nhận đỡ đầu 7 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng.

Hành trình trưởng thành của em Thạch Vũ Phong (khóm Láng Cháo, phường Trường Long Hòa) là kết quả từ sự đồng hành, chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng. Phong mồ côi cha từ khi còn nhỏ, mẹ không ổn định về tinh thần, được bà ngoại nuôi dưỡng trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Phong được Đồn Biên phòng nhận làm con nuôi, nên có điều kiện học tập và trưởng thành trong môi trường giàu tình thương. Hiện Phong đã hoàn thành năm nhất ngành Điện- ĐH Trà Vinh, trở thành niềm tự hào của gia đình và những người lính biên phòng đã đồng hành cùng em.

Nhắc đến cháu Phong, bà ngoại Nguyễn Thị Mướt xúc động chia sẻ: “Phong sống với tôi từ lúc mới sinh ra. Mẹ cháu sức khỏe tinh thần không ổn định, cha thì bỏ đi nên cuộc sống rất vất vả. Nếu không có sự cưu mang, chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng thì cháu khó có điều kiện học hành đến nơi đến chốn như hôm nay. Nhờ được các chú bộ đội nuôi dạy, cháu mạnh dạn hơn trong giao tiếp, có ý chí vươn lên và đủ tự tin bước vào ĐH”.

Cùng với Phong, em Huỳnh Duy Ân, học sinh lớp 6/2, Trường THCS-THPT Dân Thành (phường Trường Long Hòa) cũng được sự hỗ trợ từ chương trình “Nâng bước em tới trường”. Mồ côi cha từ năm 9 tuổi, cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. Sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp Ân có thêm điều kiện học tập, tiếp thêm động lực để em vững tin theo đuổi ước mơ.

Ân chia sẻ: Mỗi dịp Tết đến, em được tham gia chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, nhận những phần quà ý nghĩa gồm dụng cụ học tập, tập sách và nhu yếu phẩm, giúp em có thêm động lực tiếp tục đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Trung tá Nguyễn Văn Lành- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa cho biết: Thời gian tới, Đồn Biên phòng tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”. Đồng thời tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể nhằm hỗ trợ nhiều học sinh hơn nữa.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, mô hình của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong công tác dân vận. Chính những việc làm nhỏ, được thực hiện bằng trách nhiệm và tình yêu thương, đã tạo nên hiệu quả lớn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân- dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới biển.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

 

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh