Tháng hành động Vì trẻ em năm 2026 tại tỉnh đang diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi và thiếu nhi vùng sâu, vùng đồng bào Khmer. Cùng với những phần quà, học bổng hay góc học tập, chương trình còn mang đến kiến thức, kỹ năng và sự quan tâm để trẻ em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Trẻ em hào hứng tham gia trò chơi dân gian trong Hành trình “Vì đàn em thân yêu” tại xã Tân Hòa. |
Những phần quà ý nghĩa
Những ngày giữa tháng 6, không khí Tháng hành động Vì trẻ em lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi tiếp tục là đối tượng được ưu tiên quan tâm, chăm lo.
Tại xã Đôn Châu, 120 trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn đã được nhận những phần quà ý nghĩa từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 60 triệu đồng do Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam vận động tài trợ.
Đối với nhiều gia đình, đây không đơn thuần là khoản hỗ trợ trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Em Sơn Thị Na Ri, học sinh Trường THCS Đôn Châu, cho biết: Gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ làm hồ nuôi hai chị em. Em rất vui khi nhận được phần quà, đây là nguồn động viên tinh thần để em tiếp tục cố gắng học tập.
Với em Kim Vĩnh Phúc, học sinh Trường THPT Đôn Châu, niềm vui đến từ sự quan tâm của cộng đồng. Trong gia đình có ba anh em thì anh trai và em trai đều bị khuyết tật, cuộc sống còn nhiều vất vả. “Em rất xúc động khi được hỗ trợ đúng lúc để chuẩn bị cho năm học mới”, Phúc chia sẻ.
Cùng với hoạt động trao quà, các em còn được tuyên truyền những nội dung cơ bản liên quan đến Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật và Luật Tư pháp người chưa thành niên. Đây là cách làm thiết thực nhằm giúp trẻ em hiểu hơn về quyền của mình, đồng thời nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em.
Theo bà Trần Ngọc Trang- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, thời gian qua công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Nhiều chương trình hỗ trợ được duy trì thường xuyên như tặng quà dịp lễ, Tết; hỗ trợ học tập; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ xe đạp, xe lăn, nhà ở cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngày càng được chú trọng.
Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm nay, hội đã phối hợp với bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh tổ chức khám và sàng lọc tim miễn phí cho gần 1 ngàn trẻ em tại xã Trà Côn và Ngãi Tứ. Qua đó giúp phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh để có hướng điều trị kịp thời, giảm gánh nặng cho gia đình.
Đồng hành trong môi trường số
Nếu những phần quà tại Đôn Châu mang theo sự sẻ chia thì Hành trình “Vì đàn em thân yêu” do Tỉnh Đoàn tổ chức tại Trường THCS Long Thới, xã Tân Hòa lại mang đến cho thiếu nhi những trải nghiệm mới mẻ, bổ ích.
![]() |
| Trao tặng quà cho trẻ em tại xã Đôn Châu. |
Tại chương trình, 10 góc học tập cùng 1 ngàn quyển tập đã được trao tặng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự hỗ trợ thiết thực giúp các em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
Điểm mới của chương trình năm nay là việc lồng ghép nội dung hướng dẫn sử dụng internet an toàn, khai thác hiệu quả các nền tảng học tập trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày càng tiếp cận internet từ sớm. Môi trường số mở ra nhiều cơ hội học tập nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số cho thiếu nhi đang trở thành yêu cầu cần thiết bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Hương- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Hành trình “Vì đàn em thân yêu” năm 2026 hướng đến mục tiêu giúp các em vừa được vui chơi, vừa được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trong môi trường mạng.
Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Hương, kỹ năng số ngày nay là một trong những hành trang quan trọng đối với trẻ em. Khi biết sử dụng internet đúng cách, các em có thể khai thác hiệu quả nguồn tri thức phong phú phục vụ học tập, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực từ không gian mạng.
Không khí chương trình càng trở nên sôi nổi với trò chơi dân gian, hoạt động tập thể và giao lưu kỹ năng. Đây là dịp để các em có thêm cơ hội kết nối bạn bè, rèn luyện sự tự tin và tận hưởng những ngày hè bổ ích. Em Cao Minh Hoàng, học sinh lớp 6/2, Trường THCS Long Thới, cho biết: Em rất thích các hoạt động được tổ chức trong chương trình vừa vui, vừa giúp em học thêm nhiều điều mới.
Trong khi đó, em Nguyễn Quang Lợi, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long Thới, chia sẻ: Những kiến thức về sử dụng mạng xã hội an toàn đã giúp em hiểu rõ hơn cách bảo vệ thông tin cá nhân cũng như nhận diện các nguy cơ xấu trên internet.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 6, Hành trình “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn phối hợp với đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn kỹ năng số, tổ chức sân chơi hè, lớp năng khiếu miễn phí và nhiều chương trình trải nghiệm dành cho thiếu nhi.
Đáng chú ý, chương trình “Học kỳ trong quân đội” dự kiến tổ chức trong tháng 7 và chương trình “Tiếp sức đến trường” với khoảng 300 suất học bổng sẽ tiếp tục mang đến cơ hội học tập, rèn luyện cho nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
Có thể thấy, công tác chăm lo trẻ em hiện nay không còn giới hạn trong việc hỗ trợ vật chất mà đang chuyển dần sang cách tiếp cận toàn diện hơn. Trẻ em được quan tâm từ sức khỏe, học tập đến kỹ năng sống và kỹ năng số; từ nhu cầu trước mắt đến định hướng phát triển lâu dài. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được yêu thương, học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



