Những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; những ngôi nhà kiên cố, khang trang được xây dựng ngày càng nhiều... là những đổi thay dễ nhận thấy ở xã Hiếu Phụng hôm nay. Đằng sau diện mạo nông thôn khởi sắc ấy là sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân dưới sự tập hợp, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiếu Phụng và các tổ chức thành viên, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.
![]() |
| Một trong những tuyến đèn đường ở xã Hiếu Phụng do người dân đóng góp kinh phí thực hiện. |
Những đóng góp thiết thực
Dọc tuyến đường ấp Tân Quang- Quang Thạnh (xã Hiếu Phụng), những khóm hoa chiều tím, quỳnh anh đang vươn mình xanh tốt, tạo nên khung cảnh thanh bình, tươi mới của vùng quê đang trên đà phát triển. Tuyến đường hoa này dài 2,5km do Hội LHPN xã Hiếu Phụng phối hợp thực hiện, góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.
Chủ tịch Hội LHPN xã Hiếu Phụng Trần Thị Ngọc Quí cho biết, thời gian qua, hội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như xây dựng tuyến đường hoa, thành lập mô hình “5 không, 3 sạch”, vận động hội viên tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Ngắm nhìn đoạn đường hoa quỳnh anh nở rộ sắc vàng trước nhà, cô Nguyễn Thị Chóng (ấp Phú Điền) phấn khởi nói: “Hoa này đẹp mà dễ trồng, lại ít công chăm sóc. Mỗi gia đình ý thức giữ gìn môi trường sống, làm đẹp nhà, sạch ngõ là đã góp phần thay đổi diện mạo chung của xã”.
Tương tự, Hội Nông dân xã Hiếu Phụng phát huy vai trò nòng cốt góp sức xây dựng cảnh quan nông thôn. Từ đầu năm đến nay, hội viên đã đóng góp 120 ngày công lao động, kinh phí thực hiện 1,7km đường hoa và rải đá, sửa chữa khoảng 7km đường giao thông...
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiếu Phụng Lê Văn Thắng cho biết, phương châm của hội là “có của góp của, có công góp công”, huy động sức dân tham gia xây dựng địa phương. Hội đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với khoảng 60% hộ hội viên đăng ký tham gia.
Việc thành lập Tổ hợp tác đan lục bình với hơn 120 hộ hội viên, Tổ hợp tác đan dớn với gần 20 hộ tham gia đã tạo việc làm lúc nông nhàn, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân.
Đôi tay thoăn thoắt đan từng sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình, cô Lê Thị Ngọc Trinh (ấp Quang Trường) cho hay: “Tranh thủ lúc rảnh tôi nhận hàng về làm. Thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng tuy không lớn nhưng giúp gia đình có thêm khoản chi tiêu, đỡ gánh nặng kinh tế”.
Ở khu dân cư, tinh thần đoàn kết, đồng lòng tham gia xây dựng quê hương ngày càng được phát huy. Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp An Lạc 2 Lê Văn Thanh cho biết, người dân tích cực hưởng ứng phong trào do địa phương phát động, nhất là hoạt động tham gia xây dựng mỹ quan nông thôn. “Từ đầu ấp đến cuối ấp đều có đèn đường chiếu sáng. Người dân cùng nhau trồng hoa, chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, nên đường quê giờ sạch, đẹp hơn rất nhiều”- ông Thanh phấn khởi nói.
Tại ấp An Lạc 1, mỗi năm địa phương duy trì từ 3-4 đợt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Theo Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp- Phùng Văn Nhiên, ý thức người dân ngày càng nâng lên, việc thu gom, phân loại rác được thực hiện tốt. Đời sống kinh tế từng bước phát triển, hiện ấp không còn hộ nghèo và nhiều năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.
Đoàn kết vì sự phát triển bền vững
Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả của cuộc vận động, phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiếu Phụng phát động. Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và sâu rộng đến từng khu dân cư, hộ gia đình, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong xây dựng địa phương.
Hàng năm, 100% hộ dân đăng ký thực hiện và có trên 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 20/20 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa.
Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, giai đoạn 2024-2025, đã hỗ trợ xây dựng mới 24 căn nhà, sửa chữa 6 căn với tổng kinh phí hơn 1,62 tỷ đồng. Những mái nhà mới giúp người dân an cư, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Chung tay vì người nghèo, Ủy ban MTTQ xã đã vận động xây dựng mới 8 căn nhà đại đoàn kết và trao 150 phần quà Tết hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng trị giá hơn 460 triệu đồng. Đồng thời, vận động doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm đóng góp hơn 627 triệu đồng, giúp hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình hoàn cảnh khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Thời gian qua, các tổ chức chính trị- xã hội để lại nhiều dấu ấn thông qua những phong trào ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tích cực tham gia xây dựng NTM, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ đạt hiệu quả kinh tế cao; phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn Thanh niên đã đóng góp thiết thực trong tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống
người dân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiếu Phụng Hà Văn Thái cho biết, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Theo đó, sẽ phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; vận động người dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tăng cường tinh thần tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc. Đồng thời, tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, kịp thời giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ


