Càng Long từng bước định hình diện mạo đô thị

06:38, 12/06/2026

Từ một địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Càng Long đang từng bước chuyển mình với diện mạo mới. Những mô hình sản xuất hiệu quả ngày càng được nhân rộng, thương mại- dịch vụ phát triển mạnh, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp không ngừng tăng lên. Những chuyển động đó đã tạo động lực tăng trưởng kinh tế, từng bước định hình diện mạo của một đô thị tương lai.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.
Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.

Đổi mới sản xuất, nâng cao giá trị nông nghiệp

Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Càng Long. Tuy nhiên, thay vì sản xuất theo tập quán truyền thống, người dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tìm kiếm những mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích sản xuất.

Tại ấp Dừa Đỏ, mô hình trồng ấu kết hợp nuôi ốc bươu đen đang mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Tận dụng diện tích mặt nước sẵn có, người dân kết hợp trồng trọt và nuôi thủy sản để gia tăng nguồn thu nhập. Cây ấu dễ chăm sóc, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên địa phương; ốc bươu đen tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, giúp giảm chi phí đầu tư.

Hiện ấp Dừa Đỏ có 9 hộ tham gia mô hình với tổng diện tích hơn 32ha mặt nước. Ông Thân Văn Nhiên, một trong những hộ tiên phong thực hiện mô hình cho biết, với diện tích khoảng 0,5ha, mỗi năm gia đình thu hoạch khoảng 10 tấn ấu thương phẩm, mang lại lợi nhuận từ 100-130 triệu đồng. Cùng với đó, nguồn thu từ ốc bươu đen và các loại cá tự nhiên giúp gia đình có thêm từ 20-30 triệu đồng mỗi năm.

Ông Thân Văn Nhiên chia sẻ: Việc kết hợp trồng ấu với nuôi ốc bươu đen giúp gia đình đa dạng nguồn thu, chi phí đầu tư không quá cao, đầu ra khá ổn định, ít tốn công chăm sóc. Những năm gần đây, thu nhập từ mô hình đã giúp gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống.

Từ hiệu quả thực tế, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng sản xuất như ông Thân Minh Toàn, ông Trà Văn Sang. Ông Thân Minh Toàn, ngụ ấp Dừa Đỏ với 0,2ha diện tích mặt nước, ngoài trồng ấu, nuôi ốc bươu đen, còn phát triển thêm mô hình sản xuất ốc giống cung cấp cho thị trường. Nhờ đó, gia đình có thêm nguồn thu khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần xây dựng môi trường sản xuất theo hướng thân thiện với tự nhiên. Cây ấu che phủ mặt nước, hạn chế cỏ dại phát triển; ốc bươu đen tận dụng nguồn hữu cơ trong ao, góp phần duy trì chất lượng môi trường nước.

Cùng với mô hình trồng ấu kết hợp nuôi ốc bươu đen, Tổ hợp tác trồng ngò gai tại ấp Số 2 đang mở ra hướng phát triển mới cho cây gia vị đặc trưng của địa phương. Với 12 thành viên tham gia trên diện tích 21,5ha, tổ hợp tác từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng quy trình canh tác đồng bộ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo các thành viên tổ hợp tác, trước đây ngò gai chủ yếu được sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thương lái nên giá cả thiếu ổn định. Việc liên kết sản xuất giúp người dân trao đổi kinh nghiệm, chủ động hơn trong khâu tiêu thụ.

Theo bà Trần Thị Bích Phượng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Càng Long, việc thành lập tổ hợp tác là bước chuyển quan trọng từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất tập trung, hiệu quả và bền vững; đồng thời định hướng xây dựng thương hiệu “Ngò gai Càng Long” gắn với sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc và quảng bá trên sàn thương mại điện tử trong thời gian tới.

Tại ấp Thạnh Hiệp, mô hình trồng lác kết hợp xe lõi lác với sự tham gia của 31 hội viên phụ nữ trên diện tích 7ha đang tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nông thôn. Mô hình góp phần giữ gìn nghề truyền thống, đồng thời giúp các hộ gia đình tăng thêm thu nhập trong thời gian nhàn rỗi.

Những mô hình sản xuất đang phát triển trên địa bàn cho thấy nông nghiệp Càng Long đang chuyển dần theo hướng nâng chất lượng, giá trị sản phẩm và tăng cường liên kết sản xuất. Những tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đạt 224 tỷ đồng.

Diện mạo đô thị ngày càng rõ nét

Song hành với sự đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, khu vực thương mại- dịch vụ của Càng Long phát triển khá nhanh. Những tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 1,165 ngàn tỷ đồng, trong đó thương mại- dịch vụ đạt 505 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Mô hình trồng ấu kết hợp nuôi ốc bươu đen của hộ ông Thân Văn Nhiên ở ấp Dừa Đỏ 3.
Mô hình trồng ấu kết hợp nuôi ốc bươu đen của hộ ông Thân Văn Nhiên ở ấp Dừa Đỏ 3.

Hoạt động kinh doanh, vận tải, tài chính và các loại hình dịch vụ ngày càng mở rộng. Chỉ trong những tháng đầu năm, địa phương có thêm 20 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 125% kế hoạch năm. Hiện toàn xã có 110 doanh nghiệp, 1 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định.

Sự phát triển của doanh nghiệp và các ngành dịch vụ đã tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Theo Đề án thành lập phường Càng Long, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp hiện đạt 70%; khu vực công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ chiếm 78,53% cơ cấu kinh tế. Các chỉ tiêu trên cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang diễn ra rõ nét, phù hợp với định hướng phát triển đô thị.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 3,4 ngàn hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%; 100% hồ sơ được số hóa.

Tại các chợ dân sinh, cửa hàng kinh doanh và cơ sở dịch vụ trên địa bàn, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều tiểu thương đã sử dụng mã QR để giao dịch, giúp việc mua bán nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Các lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch gần 99%. Công tác giải quyết việc làm đạt hơn 71% kế hoạch năm; toàn xã hiện còn 15 hộ nghèo.

Hiện nay, Càng Long có quy mô dân số hơn 42 ngàn người, tỷ lệ dân số đô thị đạt gần 54%. Theo Đề án thành lập phường, địa phương đã đáp ứng đầy đủ 5/5 tiêu chuẩn theo quy định.

Bà Trần Thị Bích Phượng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Việc thành lập phường là yêu cầu phù hợp với xu thế phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Hiện xã tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải đáp những vấn đề còn băn khoăn để quá trình triển khai đề án bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh